Châu Âu sẽ chấp nhận việc Ukraine gia nhập NATO 'từng phần'?

GD&TĐ - Tờ báo Mỹ New York Times (NYT) viết rằng một số quốc gia châu Âu đã nghĩ đến việc kết nạp Ukraine vào NATO "từng phần" theo gương Tây Đức.

Châu Âu sẽ chấp nhận việc Ukraine gia nhập NATO 'từng phần'?

Theo ấn phẩm NYT, mô hình của Tây Đức khi được chấp thuận gia nhập Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương vào năm 1955, được các chính trị gia coi là một lựa chọn để cung cấp cho Ukraine "an ninh thực sự".

"Mô hình Tây Đức đang trở thành lựa chọn tối ưu như một cách để đảm bảo an ninh thực sự của Ukraine, ngay cả khi họ không giành lại toàn bộ lãnh thổ ngay lập tức", tờ báo Mỹ cho biết.

Giới chuyên gia cho rằng tình hình sắp tới phần lớn phụ thuộc vào cuộc phản công dự kiến ​​​​của Ukraine - khi các cuộc tiếp xúc sẽ diễn ra sau đó, liệu có ngừng bắn lâu dài, biên giới có ổn định và thậm chí một cuộc đàm phán hòa bình có diễn ra hay không là câu hỏi gây đau đầu nhiều chính trị gia phương Tây.

"Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhiều lựa chọn khác nhau đã được cân nhắc về việc phải làm gì với nước Đức bị chiếm đóng và chia cắt, như tình hình hiện nay của Ukraine", tờ NYT nhấn mạnh.

Ukraine liệu có thể gia nhập NATO trong tình trạng đang có chiến sự?

Ukraine liệu có thể gia nhập NATO trong tình trạng đang có chiến sự?

Sự ủng hộ đối với việc tài trợ không giới hạn cho Kyiv đang giảm dần trong công chúng, không có đủ xe tăng, hệ thống phòng không và đạn dược mà Ukraine cần.

Các nhà phân tích được ấn phẩm NYT phỏng vấn lưu ý rằng Tây Đức là ví dụ điển hình về một quốc gia gia nhập NATO khi "các vấn đề lãnh thổ quan trọng chưa được giải quyết".

Mặc dù vậy, họ thừa nhận rằng trường hợp Ukraine có nhiều nét khác biệt, bởi vì Tây Đức vào thời điểm gia nhập Liên minh không có chiến tranh với Đông Đức và cả hai vùng lãnh thổ đều được công nhận là những quốc gia riêng biệt từ năm 1949.

Theo New York Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.