Châu Âu phải chuẩn bị phát hành đồng euro kỹ thuật số

GD&TĐ - Fabio Panetta - thành viên ban điều hành của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho biết châu Âu nên chuẩn bị giới thiệu đồng euro kỹ thuật số nếu thực sự cần thiết để bổ sung cho các khoản thanh toán bằng tiền mặt.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong một nghiên cứu do ngân hàng công bố, ECB cho biết đồng euro kỹ thuật số sẽ giúp công dân tiếp cận với tiền một cách dễ dàng trong thế giới kỹ thuật số thay đổi nhanh chóng.

Ông Panetta cho biết: “Chúng tôi nên sẵn sàng phát hành đồng euro kỹ thuật số nếu những phát triển xung quanh chúng ta khiến điều đó trở nên cần thiết. Điều này có nghĩa là chúng tôi đã cần phải chuẩn bị cho nó.”

Sau khi các mối quan tâm chính được nêu ra trong báo cáo được giải quyết, ngân hàng cho biết Hệ thống đồng tiền chung châu Âu hoặc cơ quan quản lý tiền tệ của khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ quyết định có tiếp tục đề xuất hay không vào giữa năm tới.

Tuần trước, chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết đồng euro kỹ thuật số có thể cung cấp một giải pháp thay thế cho tiền tệ kỹ thuật số tư nhân cũng như bổ sung cho tiền mặt.

Châu Âu sẽ phải xem xét các nguy cơ tiềm ẩn đáng kể như rủi ro mạng, quyền riêng tư và liệu việc ngân hàng trung ương giới thiệu loại tiền kỹ thuật số có đồng nghĩa với việc sẽ thu được thông tin nhạy cảm về người dùng hay không.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc bắt đầu thử nghiệm tiền kỹ thuật số ở 4 thành phố lớn vào đầu năm nay. Đây là loại tiền kỹ thuật số đầu tiên trên thế giới được vận hành bởi một ngân hàng trung ương lớn.

Ngân hàng Riksbank của Thụy Điển đã thử nghiệm một dạng điện tử của đồng krona trong vài tháng.

Tuy nhiên, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Ngân hàng Trung ương Anh và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đều thận trọng hơn trong việc giới thiệu các loại tiền kỹ thuật số.

Theo Business Insider

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sản xuất bao bì tại Công ty Cổ phần Trịnh Nghiên (xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình). Ảnh minh họa: TTXVN

Khơi thông nguồn lực doanh nghiệp, phát huy vai trò trí thức

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng, để đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sớm đi vào cuộc sống, cần tập trung vào những trụ cột then chốt như hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực cho khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong hoạch định và thực thi chính sách.

Bảo đảm nguồn cung, nhất là đối với lương thực, thực phẩm và môi trường dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: TTXVN

Bảo đảm nguồn cung thực phẩm an toàn dịp Tết

GD&TĐ - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường và không để ùn ứ rác thải ô nhiễm môi trường, hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển dịp Tết Nguyên đán.