Châu Âu, Hàn Quốc ra luật mới, cương quyết với đồ nhựa dùng một lần

Hàn Quốc cấm dùng túi nilon dùng một lần tại các cửa hàng, siêu thị có diện tích lớn hơn 165 mét vuông
Hàn Quốc cấm dùng túi nilon dùng một lần tại các cửa hàng, siêu thị có diện tích lớn hơn 165 mét vuông

Bộ Môi trường Hàn Quốc mới cho biết sẽ bắt đầu kiểm tra các địa điểm trên khắp cả nước từ ngày 1/4  để giám sát việc dùng túi nilon tại các cửa hàng tạp hóa có diện tích lớn hơn 165 mét vuông, nếu vi phạm có thể bị phạt tới 3 triệu won (2.636,44 USD).

Bao bì nhựa chỉ được phép dùng cho thực phẩm ẩm ướt  (đậu phụ, cá, thịt..) và các sản phẩm có thể tan chảy trong nhiệt độ phòng (kem), rau có đất…

Những túi giấy một mặt được phủ hóa chất để tăng độ bền cũng được phép sử dụng.

Các siêu thị cỡ nhỏ với diện tích bé hơn 165 mét vuông và chợ truyền thống chưa phải là đối tượng của luật mới trên.

Ngoài Hàn Quốc, Nghị viện châu Âu cũng phê chuẩn một lệnh cấm sử dụng rộng rãi vật bằng nhựa dùng một lần như ống hút, que bông ngoáy tai, dụng cụ cắt gọt vào năm 2021.

Luật trên đã được 560 thành viên của Nghị viện châu Âu ủng hộ và chỉ có 35 người chống lại. Theo đó 10 vật dụng bằng nhựa dùng một lần sẽ bị cấm để hạn chế ô nhiễm đại dương.

Các thành viên của Nghị viện châu Âu cũng nhất trí với mục tiêu thu gom và tái chế 90% chai nước giải khát vào năm 2029.

“Châu Âu đang thiết lập những tiêu chuẩn mới đầy tham vọng, mở đường cho những nơi khác trên thế giới” – Phó Chủ tịch Thứ nhất của Ủy ban châu Âu phụ trách về phát triển bền vững Frans Timmermans nói trong một tuyên bố.

Những kế hoạch mới đã được đưa ra sau khi Ủy ban châu Âu phát hiện ra rằng nhựa chiếm hơn 80% rác thải biển, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới động vật hoang dã và môi trường sống.

Ủy ban châu Âu nhấn mạnh rằng do tốc độ phân hủy chậm, dư lượng nhựa đã được tìm thấy trong các loài sinh vật biển cũng như cá và động vật có vỏ… do đó chúng sẽ xâm nhập vào chuỗi thức ăn của con người.

Theo luật mới của châu Âu, các công ty thuốc lá cũng phải trả chi phí thu gom đầu mẩu thuốc và các nhà sản xuất ngư cụ cũng phải trả tiền cho việc thu hồi bất kỳ loại lưới nhựa nào bỏ lại ở biển.

Theo Ktvz/pulsenews

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thiếu máu do thiếu sắt thường biểu hiện bằng mệt mỏi, chóng mặt, da mặt nhợt nhạt, v.v. (Ảnh: ITN).

Người thiếu máu nên ăn gì?

GD&TĐ - Bệnh thiếu máu do thiếu sắt có thể ăn vừa phải các thực phẩm như gan động vật, thịt đỏ, cải bó xôi, mộc nhĩ, táo đỏ,...

Học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt (Cà Mau) tham gia hoạt động thể dục thể thao giờ giải lao. Ảnh: QM

Giáo dục sức khỏe thể chất, tinh thần thời đại số

GD&TĐ - Trong cách mạng công nghiệp 4.0, nhiều học sinh, sinh viên phải chịu áp lực học tập, thi cử, cùng kỳ vọng thành tích cao cũng như đối diện với cám dỗ mạng xã hội, game online làm ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, tinh thần.

Thầy Hiệu trưởng Lê Phú Hải trao tặng Huy chương Bạc và Giấy khen cho em Lê Võ Uyên Phương. Ảnh: NVCC

Chăm chỉ vun trồng cho ngày nở hoa

GD&TĐ - Chứng kiến sự nỗ lực của Uyên Phương - học sinh lớp 10 Trường THPT Đa Phước - tôi càng thêm tin rằng chỉ cần bỏ công ra chăm bón rồi sẽ có ngày hoa bung nở rực rỡ.