Nga và đồng minh Belarus đang nâng cấp những cơ sở lưu trữ vũ khí hạt nhân nằm gần các nước Baltic và Bắc Âu. Đây là cảnh báo được đưa ra bởi những nhà báo của kênh truyền hình Thụy Điển SVT.
Hãng thông tấn này đã công bố những bức ảnh về các căn cứ trên lãnh thổ Belarus, cụ thể là tại khu vực Osipovichi. Cơ sở lưu trữ vũ khí hạt nhân đang được gia cố bằng 3 lớp hàng rào, sử dụng một cấu kiện mới cho hệ thống vận tải đường sắt và phòng không.
Quá trình hiện đại hóa vũ khí cũng đang được tiến hành tại khu vực Kaliningrad, nơi có các tòa nhà mới đã xuất hiện, cũng như hàng rào 3 lớp và hệ thống thông tin liên lạc mới.
Kênh truyền hình SVT nhấn mạnh cơ sở này chỉ nằm cách biên giới Thụy Điển 270 km. Theo phía Ba Lan, khoảng 100 đơn vị vũ khí hạt nhân chiến thuật của Liên bang Nga đã được triển khai tại khu vực nói trên.

Ngoài ra một vài công trình bổ sung đang được xây dựng tại Novaya Zemlya, nơi có căn cứ thử nghiệm vũ khí hủy diệt hàng loạt quan trọng nhất của Nga.
Công việc tương tự đang được tiến hành trên Bán đảo Kola, nơi có khoảng 50 boongke mới cho tên lửa đạn đạo đã được xây dựng, cũng như một bến tàu để nạp tên lửa vào tàu ngầm.
"Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ năng lực của Nga trong lĩnh vực này. Hình ảnh cho thấy ít nhất 5 căn cứ hạt nhân của Nga đã được thành lập ngay gần biên giới Thụy Điển trong vài năm gần đây".
"Chúng tôi biết điều này và đã theo dõi tình hình trong một thời gian dài. Điều này liên quan đến cả đầu tư của Nga vào tiềm năng hạt nhân và sự phát triển của một học thuyết mới", Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Paul Johnson cho biết.