![]() |
Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Lê Doãn Hợp trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội |
Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nội dung chất vấn thực sự có sức cuốn hút và hấp dẫn, vừa cụ thể, vừa bao quát, đề cập đến những vấn đề bức xúc, nóng hổi của cuộc sống, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Kết quả của hoạt động chất vấn tại Kỳ họp Quốc hội thứ 6 là việc Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn và yêu cầu 4 thành viên Chính phủ trả lời chất vấn trực tiếp phải có trách nhiệm báo cáo với Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 (dự kiến khai mạc vào ngày 20/5/2010) về những lời hứa tại phiên chất vấn.
Theo đó, Quốc hội giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phải có biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện hiệu quả nhóm vấn đề liên quan đến việc triển khai gói kích cầu, quản lý thị trường ngoại hối, điều chỉnh chính sách tiền tệ.
Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông phải nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí, Internet, hạ tầng viễn thông.
Bộ trưởng Bộ Công thương phải nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với thị trường nội địa, điều hành xuất - nhập khẩu và phát triển thuỷ điện vừa và nhỏ.
Về quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, thi đua, khen thưởng, cải cách thủ tục hành chính được giao cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện.
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc nhìn nhận, hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 có nhiều bước tiến mới như chọn vấn đề chất vấn sát thực với cuộc sống hơn, hiệu quả cao hơn nhờ có sự phối hợp chặt chẽ giữa 4 vị bộ trưởng trả lời chất vấn trực tiếp và 9 vị bộ trưởng khác.
Theo ông Phúc, hoạt động chất vấn luôn thu hút sự quan tâm theo dõi đặc biệt của cử tri cả nước, bởi Quốc hội đã tạo ra được không khí sinh hoạt chính trị dân chủ, thẳng thắn, có sự đối thoại, tranh luận rõ từng vấn đề.
Tuy nhiên, ông Phúc cũng thừa nhận, nhiều nội dung được đại biểu Quốc hội đặt ra chưa được các thành viên Chính phủ trả lời thẳng thắn.
Ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội nhận định, hiệu quả của hoạt động chất vấn tại Kỳ họp Quốc hội thứ 6 cao hơn hẳn các kỳ họp trước nhờ giảm được thời gian đọc văn bản, tăng thời gian trả lời trực tiếp, sớm xác định rõ các nhóm vấn đề chất vấn.
Quang Anh