Theo các nguồn tin, ông Yakov Bezel đã chiến đấu với căn bệnh ung thư trong 10 năm qua. Một ngày trước đó, vào ngày 19 tháng 6, tình trạng của ông đã xấu đi rất nhiều: một đội cứu thương đã đến gặp ông ba lần, dùng thuốc giảm đau, nhưng Bezel từ chối nhập viện.
Sáng hôm sau, trái tim ông đã ngừng đập. Cái chết của nhà thiết kế là một sự kiện quan trọng đối với ngành công nghiệp quốc phòng Nga.
Yakov Bezel đã dành nhiều thập kỷ để tạo ra các hệ thống phòng không bảo vệ không phận Nga. Ông giám sát quá trình phát triển S-300 - một trong những tổ hợp tiên tiến nhất thời bấy giờ.
Có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên đến 200 km, hệ thống phòng không này vẫn là xương sống của lưới lửa bảo vệ bầu trời của nhiều quốc gia. Ông Bezel cũng giám sát quá trình tạo ra một hệ thống phòng thủ cho Moskva, tích hợp các hệ thống radar và hệ thống đánh chặn.
Những thiết kế của ông đã hình thành nên cơ sở cho các tổ hợp hiện đại, bao gồm S-400, và vẫn được sử dụng cho đến ngày nay khi đối mặt với các mối đe dọa gia tăng.

Theo thông tin từ các nguồn mở, trong những năm gần đây, Bezel mặc dù bị bệnh, vẫn tham gia tư vấn cho các dự án trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng.
Năm 2023, ông đã nhận được giải thưởng danh dự vì những đóng góp của mình trong việc tăng cường năng lực phòng thủ của Nga. Công trình của ông đã giúp tạo ra các hệ thống có khả năng chống lại nhiều thách thức hiện đại, bao gồm tên lửa hành trình và máy bay không người lái.
Các chuyên gia lưu ý rằng S-300, được phát triển dưới sự lãnh đạo của Bezel, đang được sử dụng tích cực trong nhiều cuộc xung đột hiện đại, chứng minh hiệu quả cao. Theo Bộ Quốc phòng Nga, vào năm 2024, các hệ thống phòng không dựa trên công nghệ của ông đã đánh chặn hơn 500 mục tiêu trên không.