CEO Trung Nguyên: Khởi chí trước khởi nghiệp

GD&TĐ - Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp quốc gia, mỗi học sinh, sinh viên (HSSV) phải có khát vọng lớn để khởi chí, khởi tâm đem lại lợi ích cho cộng đồng. Cụ thể hóa ý chí này, các em cần được trang bị những kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp… 

Bà Võ Thị Hà Giang và Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN Nguyễn Hồng Minh trao thỏa thuận hợp tác triển khai Đề án “Hỗ trợ HSSV khởi nghiệp đến năm 2025”
Bà Võ Thị Hà Giang và Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN Nguyễn Hồng Minh trao thỏa thuận hợp tác triển khai Đề án “Hỗ trợ HSSV khởi nghiệp đến năm 2025”

Đây là những chia sẻ của bà Võ Thị Hà Giang - Giám đốc truyền thông Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên Legend tại Lễ ký kết hợp tác với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp triển khai Đề án “Hỗ trợ HSSV khởi nghiệp đến năm 2025”; phối hợp đào tạo nghề và tạo việc làm cho HSSV.

Tinh thần quốc gia khởi nghiệp

Đề án “Hỗ trợ HSSV khởi nghiệp đến năm 2025” được triển khai nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của HSSV; trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp giúp các em tự tin, chủ động, sáng tạo trong việc khởi nghiệp, chủ động tự tìm việc làm, tự tạo việc làm sau tốt nghiệp…

Chia sẻ về tinh thần quốc gia khởi nghiệp, bà Võ Thị Hà Giang cho biết: Trung Nguyên đã có nhiều năm đồng hành cùng các ban, ngành, tổ chức, cá nhân để đặt nền tảng đầu tiên về khái niệm, ý nghĩa và tinh thần một quốc gia khởi nghiệp. Đến nay, khởi nghiệp đã trở thành một phong trào đang dần được cụ thể hóa bằng những đề án như 1665/QĐ-TTg cùng với sự vào cuộc của các ngành như: Bộ GD&ĐT, Bộ KH&CN, Bộ KH&ĐT… cùng xây dựng tinh thần, ý chí khởi nghiệp, trong đó đối tượng trọng yếu và cốt lõi là HSSV. Thanh niên chính là thế hệ sẽ gánh vác trách nhiệm đưa Việt Nam trở thành một quốc gia có năng lực cạnh tranh mạnh mẽ trong khu vực và thế giới.

Trong bối cảnh này, đề án “Hỗ trợ HSSV khởi nghiệp đến năm 2025” với sự chung tay của các tập đoàn, công ty là một giải pháp cụ thể hóa tinh thần khởi nghiệp thiết thực, giúp cho HSSV có thể tự tạo việc làm, lập thân, lập nghiệp với những kiến thức, nghề nghiệp đã được đào tạo. Đây cũng là điều quan trọng nhất trong hành trình khởi nghiệp của mỗi HSSV.

Tham gia chương trình hợp tác với Tổng cục GDNN hỗ trợ HSSV khởi nghiệp, Trung Nguyên cam kết đồng hành trong tầm nhìn dài hạn để cùng thúc đẩy HSSV khởi nghiệp, cam kết đầu tư, hỗ trợ xây dựng các không gian khởi nghiệp, giáo án, tài liệu về khởi nghiệp, giới thiệu và kết nối mạng lưới chuyên gia tư vấn khởi nghiệp, giúp cho HSSV có những ý tưởng khởi nghiệp ngay từ lúc còn trên ghế nhà trường.

Khởi nghiệp là một nghề

HSSV ra trường đều có mong muốn khởi nghiệp. Các khảo sát gần đây cho thấy, Việt Nam luôn nằm trong top các quốc gia có các chỉ số tinh thần lạc quan về khởi nghiệp rất cao, có tới 84% các bạn trẻ mong muốn khởi nghiệp. Tuy nhiên thực tế, hầu hết các bạn còn thiếu kiến thức, kinh nghiệm, thiếu hướng dẫn, đào tạo… Chính vì vậy, cũng có tới hơn 80% các công ty khởi nghiệp không có cơ hội làm sinh nhật lần thứ nhất. Bà Giang cho biết, đây là một trăn trở mà Trung Nguyên mong muốn được chia sẻ.

 Trước khi khởi nghiệp các bạn phải khởi chí, nghĩa là phải có khát vọng lớn, khởi tâm để mang đến lợi ích cho cộng đồng, làm giàu cho quốc gia rồi mới lập nghề, khởi nghiệp. Nếu khởi nghiệp mà không có khởi chí, không có khát vọng lớn cũng như sự đóng góp cho cộng đồng, quốc gia thì không thể có được tâm làm giàu bền vững, trong sạch. 
Bà Võ Thị Hà Giang - Giám đốc truyền thông Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên Legend.

Bà Giang cho rằng, có thể xem khởi nghiệp là một nghề, vì khi phong trào khởi nghiệp của một quốc gia đang được khơi dậy mạnh mẽ, nhưng đến nay vẫn chưa có giáo trình hay bộ môn để hình thành là một nghề. Trong khi đó, HSSV hay các doanh nhân khởi nghiệp đều từng được chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp của những tấm gương doanh nhân trên thế giới cũng như ở Việt Nam bằng những bài học đi đến thành công.

Nhìn nhận khởi nghiệp là một nghề, lấy ví dụ về học nghề, bà Giang phân tích: Khi học các nghề như: May, nấu ăn, cơ điện… để khởi nghiệp thì cần có những kiến thức về việc mở một tiệm may, bởi làm nghề may rất khác với làm chủ một tiệm may. Cũng như người đầu bếp nên có những kiến thức của chủ nhà hàng, hay một kỹ sư điện thì cũng cần có kiến thức của một giám đốc công ty…

Vì vậy, cần có giáo trình cho HSSV khi ra trường có thể khởi nghiệp. Nhìn nhận khởi nghiệp là một nghề chính là một việc làm cụ thể hóa tinh thần khởi nghiệp, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.