“Cây biết đi“: Đột phá công nghệ giúp Hà Lan dẫn đầu thế giới về hoa

Với những chiếc chậu “biết đi”, hàng vạn cây hoa sẽ được nuôi trồng và chăm sóc gần như hoàn toàn tự động, góp phần tạo nên vị thế hàng đầu thế giới của nền công nghiệp hoa Hà Lan.

“Cây biết đi“: Đột phá công nghệ giúp Hà Lan dẫn đầu thế giới về hoa

Để vận hành một trong những nền công nghiệp hoa lớn nhất thế giới, các nhà vườn ở Hà Lan không chỉ dựa vào những kinh nghiệm lâu đời, mà còn luôn đi đầu trong việc áp dụng công nghệ tiên tiến!

Hệ thống Walking Plant

Cây hoa sẽ được trồng vào những chiếc chậu có thể di chuyển tự động trên băng chuyền.

Một trong những công nghệ ấn tượng nhất đang được các nhà sản xuất hoa cây cảnh ở đất nước cối xay gió áp dụng chính là hệ thống Walking Plant (tạm dịch: Cây biết đi). Nói một cách dễ hiểu, cây hoa sẽ được trồng vào những chiếc chậu có thể di chuyển tự động trên băng chuyền.

Cùng với sự hỗ trợ của robot, hàng vạn cây hoa sẽ được chăm sóc gần như hoàn tự động từ lúc còn là cây con cho đến thời điểm thu hoạch. Nhờ áp dụng công nghệ này, cả một nhà vườn quy mô lớn có thể được vận hành trơn tru bởi một số lượng rất ít nhân công, mà chất lượng sản phẩm vẫn luôn vượt trội.

Theo vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ