Cầu thủ từng ăn tập tại Barca muốn khoác áo tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Cầu thủ Việt kiều Daniel Prochazka - ‘từng ăn tập tại lò đào tạo trứ danh của Barca’ - mong muốn được khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Theo qui định của FIFA, cầu thủ Việt kiều Daniel Prochazka đủ điều kiện khoác áo tuyển Việt Nam.
Theo qui định của FIFA, cầu thủ Việt kiều Daniel Prochazka đủ điều kiện khoác áo tuyển Việt Nam.

“Tôi chưa từng tham dự bất kỳ trận đấu nào ở các cấp độ đội tuyển CH Czech”, tờ Indes dẫn lời Daniel Prochazka nhấn mạnh: “Do đó, tôi hoàn toàn có thể chơi cho đội tuyển Việt Nam nếu được trao cơ hội”.

Prochazka sinh năm 1995, có bố là người Việt Nam, còn mẹ mang quốc tịch CH Czech. Theo qui định của FIFA, anh hoàn toàn đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia quê cha nếu được triệu tập.

“Mong muốn của tôi thực tế còn phụ thuộc vào rất nhiều điều kiện khách quan và chủ quan”, Prochazka chia sẻ: “Tôi và người đại diện của mình sẽ trao đổi để có thể đưa ra quyết định hợp lý nhất. Thậm chí, tôi có thể trải nghiệm môi trường ở giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam”, Prochazka bày tỏ.

Vào năm 2018 từng xuất hiện thông tin Daniel Prochazka sang chơi bóng tại giải V-League. Thời điểm đó, Viettel FC được cho là sẽ chiêu mộ cầu thủ gốc Việt này nhưng sau cùng thương vụ đã không thể diễn ra.

Prochazka hiện đang khoác áo Câu lạc bộ Pribram (CH Czech), có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ cánh trái.

Ngôi sao 26 tuổi từng là 1 trong 3 tài năng trẻ của CH Czech vinh dự được tới tập luyện cùng lò đạo tạo trứ danh của Barca vào năm 2013.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm cùng lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay trao xe đạp cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay.

Trao quà cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay

GD&TĐ - Ngày 5/10/2025, đoàn công tác xã hội của Báo Giáo dục và Thời đại đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Quảng Trị), tổ chức lễ trao tặng 30 chiếc xe đạp (mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng) do Công ty Hapulico Land tài trợ cho 30 em học sinh nghèo là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã miền núi biên giới La Lay.