Thêm một cầu thủ Việt kiều muốn được khoác áo đội tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Cầu thủ Việt kiều Đức Fabian Vy-Ngoc tha thiết được về Việt Nam chơi bóng và có cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam trong tương lai.

Fabian Vy-Ngoc mơ ước được khoác áo đội tuyển Việt Nam trong tương lai.
Fabian Vy-Ngoc mơ ước được khoác áo đội tuyển Việt Nam trong tương lai.

Sau thất bại của tuyển Việt Nam tại AFF Cup, HLV Park Hang Seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam có ý định sử dụng cầu thủ Việt kiều để tăng sức mạnh cho đội tuyển quốc gia trong giai đoạn tới.

Thời gia, rất nhiều cầu thủ Việt kiều tài năng trên thế giới đánh tiếng muốn về Việt Nam chơi bóng và có cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Trong số này có Fabian Vy-Ngoc (22 tuổi) đang thi đấu cho CLB HSC Hannover, thuộc giải hạng 4 Đức. Đây là một cầu thủ khá đa năng khi có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ cánh phải, hậu vệ và đôi khi là tiền đạo.

Theo trang Dân Việt, nhờ ảnh hưởng của bố, Fabian Vy-Ngoc tha thiết được về Việt Nam chơi bóng khi còn tuổi teen. Ở thời điểm hiện tại, Fabian Vy-Ngoc vẫn chưa từ bỏ ý định đó, nhưng đã 2 lần lỡ hẹn về Việt Nam. Lần đầu tiên Fabian Vy-Ngoc về Việt Nam thử việc là năm 2017, nhưng không được CLB Hải Phòng xét duyệt.

4 năm sau, Fabian Vy-Ngoc lại có dịp kết nối với CLB Hải Phòng một lần nữa. Tuy nhiên, do đội bóng đất cảng thay đổi bộ máy ban lãnh đạo, cùng với việc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên Fabian Vy-Ngoc buộc phải ở lại Đức và ký hợp đồng 1 năm với HSC Hannover.

Theo chia sẻ của bố Fabian Vy-Ngoc, cầu thủ chạy cánh 22 tuổi muốn khoác áo một CLB V.League hoặc Hạng Nhất trong năm 2022 để được tạo điều kiện nhập tịch Việt Nam, và có cơ hội khoác áo ĐTQG trong tương lai.

Cũng liên quan tới câu chuyện, cầu thủ Việt kiều muốn về Việt Nam chơi bóng có Henry Nguyễn, tiền vệ đang chơi bóng ở Phần Lan có gốc gác Hải Phòng.

Tại Phần Lan, Henry Nguyễn từng trưởng thành từ lò đào tạo của Helsinki IFK, một trong những CLB nổi tiếng nhất của bóng đá nước này và hiện đang bóng cho CLB Nurmijarven Jalkapalloseura.

Henry Nguyễn là một tiền vệ trung tâm chất lượng, anh từng là đội trưởng U20 Helsinki IFK và cũng từng góp mặt trong thành phần U19 Phần Lan. Ngoài năng khiếu chơi bóng, Henry Nguyễn vẫn học rất giỏi và biết tới 5 ngôn ngữ khác nhau.

Bố mẹ của Henry Nguyễn đều là người Hải Phòng và họ đã sinh sống ở Phần Lan được 31 năm. Lần gần nhất Henry Nguyễn về thăm Việt Nam đã cách đây 18 năm và từng theo dõi đội U20 Việt Nam dự VCK U20 World Cup tại Hàn Quốc vào mùa hè 2017.

Khi được hỏi về khả năng khoác áo ĐT Việt Nam trong tương lai, Henry Nguyễn hồ hởi chia sẻ: "Nếu như nhận được lời mời từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, tôi rất muốn thử sức một lần. Đó là quê hương của bố mẹ tôi. Họ thường kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện thú vị ở Việt Nam".

Một cầu thủ Việt kiều gốc Hải Phòng khác là Filip Nguyễn cũng nhiều lần bày tỏ nguyện vọng khoác áo đội tuyển Việt Nam. Hiện tại, Filip Nguyễn còn thiếu duy nhất thẻ cư trú để hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam.

Dự kiến, Filip Nguyễn sẽ lên đường trở về Việt Nam vào tháng 5 tới đây - ngay sau khi giải Vô địch quốc gia CH Séc khép lại và các chuyến bay quốc tế tới Việt Nam chính thức được mở lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường ĐH Thủy lợi tổ chức thăm và tặng quà gia đình có công ở tỉnh Bắc Giang. Ảnh: NTCC

Tri ân những mất mát, hy sinh

GD&TĐ - Ngành Giáo dục các địa phương, trường học đã có nhiều hoạt động để lan tỏa lòng biết ơn đến gia đình có công.

9 cách học làm người con hiếu thuận

9 cách học làm người con hiếu thuận

GD&TĐ - Người ta nói "nhìn cha mẹ sẽ ra con cái, nhìn con cái sẽ biết cha mẹ chúng là ai?”. Trước khi muốn làm cha mẹ tốt hãy học cách làm đứa con tử tế.

Trọng Văn (bên trái) tham gia thắp nến tri ân tại đền thờ liệt sĩ Thị trấn Mỏ Cày (Bến Tre). Ảnh: NVCC

Tuổi trẻ và tháng 7

GD&TĐ - Tháng 7, "thế hệ gen Z" tìm về nguồn cội, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc...

Buổi nghe kể chuyện về lịch sử của học sinh Trường THCS Vừ A Dính (Tuần Giáo) thông qua những bức ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Xuân Văn

Thắp sáng truyền thống cách mạng

GD&TĐ - Mỗi dịp Hè, ngành Giáo dục Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm thắp sáng truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước...