Cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ bị chỉ trích dữ dội vì chiếc áo đấu

GD&TĐ - Tranh cãi đã nổ ra khi cầu thủ bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ Aykut Demir không đồng ý mặc chiếc áo đấu mang thông điệp phản đối chiến tranh ở Ukraine.

Akyut Demir thuộc biên chế Câu lạc bộ Erzurumspor từ chối mặc áo chiếc áo đấu có dòng chữ “No To War” (Không chiến tranh) trước trận thua đối thủ Ankaragucu 0-1.

Trận này, cầu thủ sinh ra tại Hà Lan nhưng có gốc Thổ Nhĩ Kỳ mang băng đội trưởng của Erzurumspor vì thế, hành động của anh đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội nơi người hâm mộ.

“Lẽ ra với tấm băng đội trưởng trên tay, Demir cần tham gia chung tay xây dựng hòa bình như các đồng đội của anh”, tờ SunSport dẫn lời cổ động viên bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: “Cần tước băng thủ quân và treo giò anh ta ngay lập tức”.

Trước sự phản ứng từ người hâm mộ, buộc Akyut Demir phải lên tiếng giải thích: “Tôi phải nói với các bạn rằng hàng ngày có cả ngàn người dân ở Trung Đông bị thiệt mạng do xung đột. Chứng kiến những gì xảy ra, tôi cảm thấy mình cũng phải có trách nhiệm lên tiếng. Từ tận đáy lòng, tôi muốn chia sẻ nỗi đau với những người vô tội bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.

Những người phớt lờ câu chuyện ở Trung Đông bây giờ lại tỏ ra quan tâm khi chiến tranh lan tới châu Âu. Tôi không thích mặc áo có thông điệp phản đối chiến tranh bởi nó được làm ra không phải để dành cho những nước Trung Đông cũng bị ảnh hưởng bởi bom đạn”.

Aykut Demir (bìa phải) từ chối mặc áo mang thông điệp "Không chiến tranh".

Aykut Demir (bìa phải) từ chối mặc áo mang thông điệp "Không chiến tranh".

Tình hình xung đột Nga - Ukraine diễn ra căng thẳng kể từ hôm 24/2. Hiện nhiều đội bóng Ngoại hạng Anh gửi thông điệp phản đối chiến tranh trước mỗi trận đấu, chẳng hạn như khi West Ham gặp Wolves.

Trong khi đó, FIFA và UEFA cũng đình chỉ tất cả các đội tuyển và Câu lạc bộ của Nga tham dự mọi giải đấu mà họ tổ chức do liên quan đến vấn đề Nga - Ukraine.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh hội thảo.

Đạo đức, pháp lý và an toàn dữ liệu trong ứng dụng AI tài chính

GD&TĐ - Ngày 15–16/12, Viện Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Viện Giám sát Tài chính Hàn Quốc (Financial Supervisory Service – FSS), tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “AI và Đổi mới sáng tạo trong phân tích thị trường tài chính” (AIFMA).

Tranh minh họa người Philippines thời tiền thuộc địa. Ảnh: Ancient-origins.net

Những chiếc răng đính vảy vàng

GD&TĐ - Nhà thám hiểm Antonio Pigafetta viết trong nhật ký rằng, năm 1521, ông đến Philippines và gặp tù trưởng có bộ răng đính vảy vàng sáng loáng.