Tranh cãi đội hình tiêu biểu U23 Đông Nam Á do Goal Asia bình chọn

GD&TĐ - Không phải Việt Nam, U23 Thái Lan mới là đội bóng đóng góp nhiều cầu thủ nhất trong đội hình tiêu biểu giải U23 Đông Nam Á do tạp chí Goal Asia bình chọn.

2 cầu thủ Việt Nam góp mặt trong đội hình tiêu biểu U23 Đông Nam Á 2022.
2 cầu thủ Việt Nam góp mặt trong đội hình tiêu biểu U23 Đông Nam Á 2022.

Theo đội hình tiêu biểu giải U23 Đông Nam Á do tạp chí Goal Asia bình chọn, U23 Việt Nam chỉ đóng góp hai cầu thủ là trung vệ Quang Thịnh và hậu vệ cánh Nguyễn Thành Nhân dù đội bóng áo đỏ đã xuất sắc giành ngôi vô địch một cách hết sức thuyết phục.

Kết quả bình chọn của Goal Asia đang gây tranh cãi lớn trong lòng người hâm mộ bóng đá khu vực, khi một loạt cầu thủ có phong độ cao của U23 Việt Nam là Đặng Tuấn Hưng, tiền vệ Dụng Quang Nho hay tiền vệ Trần Bảo Toàn đều vắng mặt trong danh sách cho trang này bình chọn.

Trong khi đó, chủ nhà U23 Campuchia bị loại ngay từ vòng bảng nhưng cũng có 2 cầu thủ được chọn là thủ môn Hul KimHuy và tiền vệ Sovannmakara. Tương tự, U23 Philippines cũng bị loại sớm nhưng tiền vệ Sandro Reyes lại được chọn vào đội hình tiêu biểu.

Đáng chú ý, U23 Thái Lan đóng góp nhiều cầu thủ nhất trong đội hình này với trung vệ Chonnapat Buaphan, hậu vệ cánh Thawatchai Inprakhon và tiền đạo Teeresak Poeiphimai.

Các vị trí còn lại thuộc về nhạc trưởng Bounphachan Bounkong của U23 Lào và bộ đôi tiền vệ Mouzinho de Lima, Jaimito Soares của U23 Timor Leste).

Trong một diễn biến khác, theo thông báo từ Ban tổ chức, giải U23 Đông Nam Á 2022 có 3 giải thưởng cá nhân, lần lượt thuộc về: Teerasak Poeiphimai (Thái Lan) - Vua phá lưới, Bounphachan Bounkong (Lào) - Cầu thủ xuất sắc nhất và Hul Kimhuy (Campuchia) - Thủ môn xuất sắc nhất.

Dù lên ngôi vô địch và sở hữu hàng công tốt nhất và hàng thủ vững chắc nhất, U23 Việt Nam vẫn trắng tay ở các hạng mục dành cho cá nhân khiến nhiều người bất ngờ.

Trên hàng công, Văn Tùng ghi được 2 bàn thắng sau vòng bảng nhưng lỗi hẹn ở cả 2 trận bán kết và chung kết nên không thể đua tranh với Teerasak. Bảo Toàn - cầu thủ chơi hay và ghi bàn quyết định trong trận chung kết - cũng chỉ hội quân như một "viện binh" khi giải đấu đã đi được một phần.

Trong khung thành, U23 Việt Nam đã sử dụng tới cả 4 thủ môn chỉ trong 4 trận đấu. Y Eli Niê, Trịnh Xuân Hoàng lần lượt bắt chính tại vòng bảng. Tuấn Hưng giữ gôn trong 2 trận bán kết, chung kết. Đặc biệt, thủ môn Liêm Điều còn phải vào sân thi đấu ở vị trí tiền đạo do không còn người thay thế.

Hôm 27/2, 27 thành viên bao gồm  trưởng đoàn Lưu Quang Điện Biên, HLV trưởng Đinh Thế Nam cùng 3 trợ lý, 1 cán bộ truyền thông và 21 cầu thủ âm tính, đủ điều kiện bay về trước.

Trong khi đó, 20 thành viên còn lại vẫn phải ở lại Campuchia để tiếp tục điều trị đến khi bình phục (bao gồm 19 thành viên dương tính và thêm trợ lý Lê Cao Cường ở lại để hỗ trợ).

Số 19 trường hợp còn dương tính bao gồm 16 cầu thủ Y Êli Niê, Thanh Khôi, Đức Hoàng, Đình Hai, 2 cầu thủ cùng tên Văn Tùng, Văn Thắng, Văn Hữu, Duy Cương, Bá Quyền, Quốc Việt , Xuân Hoàng, Xuân Tiến, Thành Lâm, Xuân Quyết, Văn Sơn.

Ngay trong tối qua (27/2), tại TP.HCM đã diễn ra buổi lễ mừng công do VFF tổ chức để tôn vinh đội U23 Việt Nam. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.