Cậu học trò người Cor và nỗ lực đạt giải Nhất thi học sinh giỏi Lịch sử

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Với em Hồ Thanh Kỹ - nam sinh đạt giải Nhất môn Lịch sử tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh Quảng Ngãi, học môn Lịch sử chính là vì... đam mê.

Thư viện Trường là nơi Kỹ thường lui tới để tìm hiểu thêm sử học. Ảnh: Trần Tươi
Thư viện Trường là nơi Kỹ thường lui tới để tìm hiểu thêm sử học. Ảnh: Trần Tươi

Xuất sắc vượt qua hàng chục thí sinh để giành giải Nhất ở môn Lịch sử tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh Quảng Ngãi, em Hồ Thanh Kỹ học lớp 9A - người đồng bào Cor, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Tây Trà (Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) khiến nhiều người phải thán phục.

Học Lịch sử là vì đam mê

Nằm cách TP. Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) 80km về phía Tây Bắc, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Tây Trà là nơi dành cho học sinh ưu tú người dân tộc thiểu số ở các xã thuộc huyện Trà Bồng - huyện miền núi khó khăn nhất nhì của tỉnh Quảng Ngãi.

Hồ Thanh Kỹ theo học tại trường từ lớp 6, cậu học trò người Cor quê ở xã Trà Thanh (huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) phải vượt hơn 25km để đến trường học và ở nội trú, mỗi tuần chỉ về nhà một lần. Cuộc sống xa nhà giúp Kỹ học cách chỉn chu trong sinh hoạt và tính kỷ luật trong học tập.

Nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, đều đặn các năm Kỹ luôn đạt thành tích tốt trong học tập. Yêu thích môn Lịch sử ngay từ những ngày đầu nhập học và cũng chính từ đây niềm đam mê của Kỹ còn được "tiếp lửa" bởi các thầy cô trong trường.

Hồ Thanh Kỹ giải nhất môn Lịch sử tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh Quảng Ngãi năm học 2022 - 2023. Ảnh: Trần Tươi.

Hồ Thanh Kỹ giải nhất môn Lịch sử tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh Quảng Ngãi năm học 2022 - 2023. Ảnh: Trần Tươi.

Hồ Thanh Kỹ cho hay, để học tốt môn Lịch sử thì phải luôn có tính kỷ luật, tập trung nghe thầy cô giáo giảng bài trên lớp. Sau giờ học, dành ít nhất 1 giờ đồng hồ mỗi ngày để đọc và tìm hiểu thêm về sử học.

“Thư viện là nơi có nhiều sách và tài liệu lịch sử, lượng thông tin ở đây rất dồi dào nên em thường xuyên ghé đến mượn sách để đọc thêm. Đến cuối tuần hay những lúc không ở trường, tận dụng điện thoại thông minh kết nối internet để tìm kiếm thêm thông tin mình cần, ghi chú cẩn thận và thứ tự những chi tiết mà em thấy có ích", Kỹ chia sẻ.

Cũng theo Kỹ, học Lịch sử không chỉ là học thuộc lòng như nhiều người vẫn nghĩ, mà học phải hiểu, biết phân tích sự kiện, nắm rõ bản chất. Qua đó, hiểu thêm về những chiến công của cha ông, khơi gợi niềm tự hào về lịch sử vẻ vang của đất nước. "Học tốt Lịch sử giúp em phát triển tư duy phân tích dữ kiện và hỗ trợ học các môn khác", Kỹ bộc bạch.

Là người hướng dẫn trực tiếp cho Kỹ, thầy giáo Nguyễn Thanh Sang, giáo viên môn Lịch sử, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Tây Trà, nhận xét, Kỹ là một học sinh ngoan hiền, có tư duy lịch sử rất tốt, cộng với sự tập trung nên em nắm bắt bài học rất nhanh và như thành tích trong kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi vừa qua là kết quả xứng đáng cho sự chăm chỉ của em.

Thành tích xứng đáng cho cậu học trò nhỏ

Kỹ là thí sinh người dân tộc thiểu số duy nhất đoạt giải Nhất trong tổng số 23 giải Nhất tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 của tỉnh Quảng Ngãi năm học 2022-2023, diễn ra vào giữa tháng 2. Kỳ thi năm nay có hơn 550 thí sinh đạt giải ở các môn học, riêng huyện miền núi Trà Bồng có 15 học sinh đạt giải.

Tuy mới chỉ là học sinh lớp 9 nhưng Kỹ sở hữu thành tích khiến nhiều bạn bè đồng trang lứa phải ngưỡng mộ. Hai năm liên tiếp, đạt giải Nhì trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện và mới nhất là vinh quang trên bục nhận giải cao nhất tại kỳ thi cấp tỉnh. Nhưng đối với nhiều người thì đây là thành tích có thể dự đoán được với thực lực của cậu nam sinh người Cor này.

Theo thầy Sang, với kiến thức và sự chăm chỉ của Kỹ thì trước khi kỳ thi diễn ra thầy cô cũng đoán trước được em sẽ dành thành tích cao. Giải Nhất sẽ là động lực để Kỹ say mê sử học, tiếp tục theo đuổi niềm đam mê.

Theo Kỹ, để học tốt sử thì phải tập trung nghe thầy cô giảng bài kết hợp với sách, tư liệu từ các nguồn khác ngoài sách giáo khoa. Ảnh: Trần Tươi.
Theo Kỹ, để học tốt sử thì phải tập trung nghe thầy cô giảng bài kết hợp với sách, tư liệu từ các nguồn khác ngoài sách giáo khoa. Ảnh: Trần Tươi.

Chia sẻ về bài thi tại kỳ thi vừa qua, Kỹ cho rằng đề thi rất khó, kiến thức rất rộng, em phải vận dụng kỹ năng phân tích, diễn đạt mới có thể hoàn thành được bài thi. “Em không nghĩ mình đạt giải Nhất, vì đề khá khó, thi xong em vẫn còn lo. Nhưng cạnh đó em cũng có chút vui, em vui vì đã được tham gia một kỳ thi có nhiều bạn học giỏi như vậy”, Kỹ nói.

Với điểm số 16,20/20 điểm, Kỹ là thí sinh có điểm thi cao nhất ở môn Lịch sử tại kỳ thi năm nay, vượt qua hàng chục thí sinh đến từ các trường học top đầu khác trong tỉnh Quảng Ngãi.

"Trước mắt, em sẽ nỗ lực hết sức để đạt kết quả học tập thật tốt khi còn ngồi trên ghế nhà trường và tiếp tục theo đuổi đam mê Lịch sử. Và nhiệm vụ mà em tự đặt ra cho chính bản thân mình chính là đỗ Đại học".

Bà Đinh Thị Thu Hương – Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Trà Bồng cho biết, với kết quả cao trong Kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi cấp tỉnh vừa qua, Kỹ là tấm gương để các em học sinh noi theo học hỏi. Xứng đáng là niềm tự hào của gia đình, nhà trường và huyện nhà.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ