Cất đỡ gánh lo cho trò nghèo từ những chương trình "nâng bước đến trường"

GD&TĐ - Tại tỉnh Tiền Giang, Tiếp sức đến trường và Nâng bước đến trường là 2 chương trình luôn đồng hành cùng học sinh nghèo. Mỗi năm có hàng nghìn học sinh được hỗ trợ kịp thời và yên tâm học tập.

Trao tặng Mái ấm khuyến học cho học sinh tại Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang.
Trao tặng Mái ấm khuyến học cho học sinh tại Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang.

Tiếp sức đến trường đồng hành cùng trò nghèo

Tiếp sức đến trường là chương trình được tổ chức nhiều năm qua ở tỉnh Tiền Giang. Từ sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân, các suất học bổng, xe đạp, dụng cụ học tập, mái ấm khuyến học… được trao kịp thời cho học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2021, chương trình Tiếp sức đến trường được tổ chức 18 kỳ, có 180 em được nhận xe đạp (1,5 triệu đồng/chiếc), 900 em được nhận kinh phí mua dụng cụ học tập (300 nghìn đồng/phần) với kinh phí 540 triệu đồng do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tài trợ.

Đồng hành cùng chương trình, nhiều tổ chức, cá nhân đã tặng nhiều phần quà có ý nghĩa như 1,8 tấn gạo và 18 triệu đồng từ các doanh nghiệp gạo ở huyện Cái Bè và các nhà hảo tâm trên mọi miền đất nước do bà Nguyễn Thị Kim Loan (thành viên Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam) vận động; 180 phần nhu yếu phẩm từ Hội Từ thiện TP Mỹ Tho và hơn 2 nghìn quyển tập do Hội Khuyến học tỉnh tặng… Tổng kinh phí 18 kỳ hơn 650 triệu đồng.

Trong 18 kỳ thực hiện, ê kíp của chương trình đã đến nhà hơn 20 học sinh có hoàn khó khăn có học lực giỏi, hạnh kiểm tốt để thăm hỏi, khảo sát và chọn xét tặng Mái ấm khuyến học.

Mỗi hoàn cảnh các em được giới thiệu có khác nhau, có em mồ côi cha hoặc mẹ, có em phải sống ông bà từ nhỏ, không ít em ngoài giờ học tranh thủ mò cua, bắt ốc hay đi làm thuê để phụ giúp gia đình… Xúc động hơn, có nơi ê kíp đến trong căn nhà xập xệ các em là chiếc bàn thờ được kê vội bởi người thân các em ra đi vì dịch bệnh… Khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng các em vẫn chăm học và học giỏi.

 “Vùng quê này còn khó khăn, tuy nhiên không em nào bỏ học giữa chừng bởi nhà trường đã liên hệ nhiều tổ chức, cá nhân để hỗ trợ các em. Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh, nhiều gia đình rơi vào cảnh túng thiếu, sự hỗ trợ cũng không còn nhiều như trước ít nhưng chúng tôi quyết tâm tạo điều kiện tốt nhất cho các em được học hành”.
Thầy Nguyễn Văn Sĩ, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tuấn Việt (xã Phú An, huyện Cai Lậy, Tiền Giang).

Đến nay, có hơn 15 Mái ấm đã và đang hoàn thiện, giúp các em được đón Tết trong những ngôi nhà ấm áp.

Chương trình năm 2021 diễn ra trong điều kiện không mấy thuận lợi. Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Không ít nơi phải chọn đại diện học sinh đi nhận. Thậm chí nhiều lúc các em phải vắng mặt vì đang ở vùng phong tỏa hay vào khu cách ly. Để bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh, chương trình phải tổ chức tinh gọn nhưng vẫn tạo được những cảm xúc cho các em tham dự.

Mỗi nơi chương trình đến đã để lại những dấu ấn sâu sắc không chỉ ở các em học sinh, thầy cô mà còn ở các bậc phụ huynh và người dân. Nhiều phụ huynh cho biết nghe nhận được quà chương trình các em đã đi từ sớm, các em về cứ mân mê chiếc xe đạp được tặng… Rồi những phần quà quê (rau củ, trái cây…) được người dân, phụ huynh gói ghém yêu thương gởi tặng cho các nhà hảo tâm, ê kíp thực hiện chương trình đã nói lên tình cảm, sự yêu thương dành cho chương trình.

Thầy Nguyễn Văn Sĩ, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tuấn Việt (xã Phú An, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) cho biết: Chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và mong các em học sinh nhận quà, xe đạp phải nỗ lực hơn nữa trong học tập và rèn luyện để vươn lên làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và giúp ích cho xã hội.

Theo ông Lê Văn Bé Chín, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang, chương trình phải tạm gián đoạn trong thời gian hơn 3 tháng do dịch bệnh nên phần quà đến các em hơi muộn. Giá trị phần quà không lớn nhưng sẽ nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực cho các em vượt qua nghịch cảnh để vươn lên trong học tập.

Qua 10 năm thực hiện, chương trình do Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh được phát sóng trên chương trình “Vì tuổi thơ” của Đài truyền hình Tiền Giang đã tạo một dư luận xã hội tốt. Đó cũng là động lực để chương trình tiếp tục thực hiện trong các năm tiếp theo.

Chương trình Tiếp sức đến trường trao quà, học bổng, xe đạp cho HS nghèo.
Chương trình Tiếp sức đến trường trao quà, học bổng, xe đạp cho HS nghèo.

Nâng bước đến trường từng hoàn cảnh

Trong năm 2021, chương trình Nâng bước đến trường tại tỉnh Tiền Giang đã hỗ trợ hơn 500 học sinh nghèo. Chương trình do Sở GD&ĐT Tiền Giang phối hợp cùng Đài phát thanh truyền hình tỉnh, VNPT Tiền Giang, Hội khuyến học tỉnh, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức.

Năm 2021, chương trình đã tổ chức 23 kỳ, tại 11 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh, trao học bổng cho 543 em học sinh hoàn cảnh khó khăn ở các bậc học Tiểu học, Trung học, Cao đẳng và Đại học.

Đặc biệt, từ giữa năm 2021, trước ảnh hưởng của làn sóng đại dịch Covid-19 lần thứ 4, chương trình đã có sự linh hoạt thay đổi để hỗ trợ cho các em học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn; các em có người thân mất do Covid-19; các em là F0, F1…

Chương trình đã trao 16 suất học bổng chính (trị giá từ 36 đến 40 triệu đồng/suất); 7 suất học bổng đặc biệt (trị giá 11 triệu đồng/suất); 520 suất học bổng phụ (trị giá 500 nghìn đồng/suất); 100 điện thoại thông minh (trị giá 2,5 triệu đồng/cái) cùng 100 sim Vinaphone 4G sử dụng miễn phí trong vòng 6 tháng (trị giá khoảng 6 triệu đồng) phục vụ việc học trực tuyến của học sinh.

Ngoài các suất học bổng chính từ chương trình, mỗi em học sinh nhận học bổng còn nhận được thêm tiền mặt, dụng cụ học tập và các phần quà có ý nghĩa từ các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh từ nguồn vận động của chương trình.

Thượng Tọa Thích Quảng Lộc (Phó Ban trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban từ thiện GHPG tỉnh, trụ trì chùa Trường Sanh, TP Mỹ Tho) đã huy động và thực hiện bổ sung thêm 3 chương trình trao thiết bị và học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh mồ côi cha mẹ vì dịch Covid tổng kinh phí gần 100 triệu đồng, nhận tiếp tục khi các em thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp huyên nghiệp…

Tổng kinh phí thực hiện chương trình năm 2021 là hơn 1,2 tỷ đồng. Dù ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhưng số lượng cá nhân, đơn vị tham gia tài trợ không hề giảm mà lại tăng; mỗi suất học bổng được tăng thêm giá trị, thêm phần quà... Từ chương trình, đã phát hiện những em có khó khăn nhà ở để xây tặng Mái ấm khuyến học… Từ chương trình nhiều em học sinh hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện, tiếp sức cho các em trên con đường lập thân, lập nghiệp.

Nhận suất học bổng đặc biệt trị giá 39,2 triệu đồng, em Nguyễn Lê Thanh Ngân (HS lớp 11A9) Trường THPT Trần Hưng Đạo (TP Mỹ Tho, Tiền Giang) xúc động cho biết: Hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn, sống xa cha từ nhỏ, cha mất sức lao động khoảng 7 - 8 năm phải nhờ vào bà nội già yếu. Đợt dịch Covid em mất cả mẹ và ông ngoại. Bản thân em cũng bị nhiễm bệnh và đi cách ly. Hiện em nương tựa cùng với cậu mợ, gia đình cậu mợ cũng không khá giả gì. Để mưu sinh, em cùng mợ bán cà phê tại nhà để kiếm thêm thu nhập dù rất thấp. Học bổng Nâng bước đến trường đã kịp thời giúp em vượt qua giai đoạn khó khăn, yên tâm học tập. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ