Cặp vợ chồng gây tranh cãi khi cho con trai 6 tuổi chạy marathon đường dài

GD&TĐ - Việc cậu bé phải chạy trong 8 giờ 35 phút để hoàn thành cuộc đua được nhiều người xem như một cực hình đối với trẻ nhỏ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Một cặp vợ chồng ghi lại các hoạt động ngoài trời và thành tích thể thao của gia đình họ trên phương tiện truyền thông xã hội gần đây đã trở thành đề tài bàn tán của nhiều người vì khuyến khích cậu con trai 6 tuổi hoàn thành cuộc chạy marathon dài 42 km.

Kami và Ben Crawford thường xuyên chia sẻ chiến tích thể thao của gia đình họ với hàng chục nghìn người hâm mộ trên YouTube và Instagram, nhưng thử thách mới nhất của họ đã nhận về nhiều lời chỉ trích hơn là khen ngợi.

Tuần trước, cặp đôi đã lên mạng xã hội để đăng những bức ảnh chụp cả gia đình họ đang chạy marathon ở Cincinatti. Dường như không có gì sai trong bức ảnh đó, ngoại trừ việc cậu con trai út của họ là Rainier, mới 6 tuổi cũng tham gia cuộc chạy dài 42 km.

Việc cậu bé phải chạy trong 8 giờ 35 phút để hoàn thành cuộc đua được nhiều người xem như một cực hình đối với trẻ nhỏ.

“Tôi không biết ai cần phải nghe điều này nhưng một đứa trẻ 6 tuổi không thể hiểu được cuộc chạy marathon sẽ ảnh hưởng gì đến thể chất của chúng”, vận động viên điền kinh và chạy đường dài hai lần Kara Goucher chia sẻ.

"Đứa trẻ cứ chạy ba phút lại dừng sau khi chạm mốc 20 dặm, khóc và mệt mỏi về tinh thần. Bố mẹ lại hối lộ để cậu bé hoàn thành", vận động viện marathon Lee Troop nêu ý kiến: "Cặp vợ chồng thấy không có vấn đề gì khi để chuyện này xảy ra. Nhưng mọi thứ ở đây đều không đúng!".

Các chuyên gia y tế cũng giải thích rằng việc để trẻ em dưới 6 tuổi thi đấu trong các cuộc chạy marathon đường dài sẽ gây ra những rủi ro nghiêm trọng về sức khỏe, vì cơ thể của chúng chưa phát triển đầy đủ, khiến đứa trẻ không đủ trang bị để đối phó với căng thẳng thể chất đáng kể như vậy.

Các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa hay say nắng cũng rất đáng quan tâm, chưa kể những hậu quả khác có thể không biểu hiện rõ ngay lúc này.

Các nhà tổ chức của Flying Pig Marathon cũng bị chỉ trích vì cho phép Rainier Crawford tham gia cuộc đua, bất chấp giới hạn độ tuổi của cậu bé, thường chỉ cho phép các vận động viên từ 18 tuổi trở lên tham gia.

Các nhà tổ chức thừa nhận đã biết về sự tham gia của cậu bé 6 tuổi và hứa rằng việc giới hạn độ tuổi sẽ được thực thi nghiêm túc trong tương lai.

Về phần Kami và Ben Crawford, cặp đôi khăng khăng rằng họ chỉ cho phép Rainier thi đấu marathon, vì cậu bé đã cầu xin họ làm điều đó.

“Chúng tôi đã hỏi cậu bé rất nhiều lần nếu con muốn dừng lại và Rainier nói rất rõ ràng rằng mong muốn của con là tiếp tục. Chúng tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu kiệt sức vì nhiệt hoặc mất nước nào nên tôn trọng yêu cầu của con", Crawfords viết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, bất chấp những lời chỉ trích, Crawfords vẫn tiếp tục bảo vệ quyết định cho phép con trai út của họ tham gia cuộc thi Flying Pig Marathon.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.