Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), công an các địa phương triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, từng bước ngăn chặn mọi hành vi vi phạm pháp luật từ 1/8.
Sập bẫy du học, nữ sinh suýt mất nửa tỷ đồng
Thời gian qua, nhiều học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Nội bị sập bẫy lừa đảo online. Tội phạm không từ bất cứ thủ đoạn nào để lừa đảo, từ giả danh cơ quan công an gọi điện đe dọa đến chiêu trò mời tham gia khóa học để du học nước ngoài.
Công an phường Hà Đông vừa ngăn chặn một vụ lừa đảo tinh vi nhắm vào học sinh, sinh viên với chiêu trò mời gọi tham gia khóa học để du học nước ngoài, nhằm chiếm đoạt số tiền lớn.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 26/7, Công an phường Hà Đông nhận được tin trình báo của bà P. (48 tuổi, trú tại phường Hà Đông) về việc con gái tên là M. (18 tuổi) có dấu hiệu bị lừa đảo và đã mất liên lạc với gia đình. Công an phường Hà Đông huy động toàn bộ lực lượng khẩn trương xác minh, truy tìm. Chỉ sau khoảng 2 giờ, tổ công tác phát hiện cháu M. đang ở trong một nhà nghỉ trên địa bàn.
Tại cơ quan công an, M. cho biết, vào sáng cùng ngày nhận được một tin nhắn với nội dung “chúc mừng” vì đã đủ điều kiện tham gia một chương trình trao đổi sinh viên quốc tế. Kẻ xấu đã nhắn tin tự xưng là đại diện của một tổ chức giáo dục nước ngoài, đề nghị M. nhanh chóng xác minh năng lực tài chính, hoàn tất hồ sơ du học.
Vì tin tưởng thông tin trên, M. đã làm theo hướng dẫn, nhắn tin cho gia đình yêu cầu chuyển gấp 500 triệu đồng để “in sao kê tài khoản chứng minh tài chính”, nếu không sẽ mất cơ hội tham gia chương trình. Để tạo thêm áp lực, nhóm người lừa đảo trên còn hướng dẫn M. nhắn tin giả vờ bị bắt cóc (nhằm khiến gia đình hoảng loạn và chuyển tiền ngay lập tức). Sau khi được giải thích, M. mới nhận ra chiêu trò lừa đảo.
Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Hà Nội đã phát đi cảnh báo thủ đoạn tuyển sinh du học để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và chỉ ra những thủ đoạn mà đối tượng lừa đảo thường sử dụng: Giả mạo các trường đại học, trung tâm tư vấn nhằm chiếm đoạt tài sản.
Đơn cử, nhóm lừa đảo lập các trang Facebook giả mạo với tên gọi, logo, hình ảnh gần giống hoặc sao chép hoàn toàn từ các trường đại học uy tín trong và ngoài nước.
Sau đó, chạy quảng cáo trên mạng xã hội, đăng tải các thông tin tuyển sinh du học hấp dẫn (mức học phí ưu đãi bất ngờ, giảm học phí sâu, thậm chí miễn phí cho các trường hợp đặc biệt, học bổng trị giá cao, toàn phần…) hoặc bán phần với điều kiện xét tuyển đơn giản, quy trình xét tuyển nhanh chóng, dễ dàng, không cần thi tuyển, chỉ cần xét học bạ hoặc phỏng vấn online qua mạng, qua điện thoại.
Ngoài ra, nhóm lừa đảo còn sử dụng chiêu trò chương trình đào tạo đặc biệt: Các ngành “hot”, cơ hội làm việc rộng mở sau khi tốt nghiệp.
Trước tình trạng trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.
Đây là hình thức lừa đảo tinh vi, đánh vào tâm lý cả nạn nhân và gia đình, nhằm buộc họ thực hiện các yêu cầu chuyển tiền theo sự điều khiển từ xa. Đặc biệt, thời gian gần đây, các đối tượng thường nhắm đến học sinh, sinh viên để lợi dụng và chiếm đoạt tài sản.

Tập trung triệt xóa tội phạm có tổ chức
Công an tỉnh Ninh Bình cũng vừa phát hiện, làm rõ nhóm đối tượng làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức và mua bán trái phép chất ma túy. Nhóm này đã thực hiện 9 vụ lừa đảo khác, chiếm đoạt 9 xe ô tô với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng thông qua mạng xã hội.
Trước diễn biến phức tạp của tội phạm sử dụng công nghệ cao và yêu cầu bảo đảm an ninh mạng trong tình hình mới, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an tổ chức đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) trên toàn quốc.
Theo đó, cao điểm tấn công trấn áp tội phạm công nghệ đảm bảo ANTT trên phạm vi toàn quốc diễn ra từ ngày 1/8 đến 15/9/2025. Trong cao điểm này, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với công an các đơn vị, địa phương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện và triệt phá các đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản…
Theo Thiếu tướng Lê Xuân Minh - Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, hoạt động ra quân triển khai cao điểm nhằm giữ vững ANTT, tạo điều kiện thuận lợi vận hành mô hình chính quyền 2 cấp. Qua đó bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Bên cạnh đó là các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.
Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội quan trọng của đất nước. Dự báo các thế lực thù địch, tội phạm sử dụng công nghệ cao trong và ngoài nước sẽ lợi dụng thời điểm này để gia tăng các hoạt động chống phá, phát tán thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, làm mất ổn định xã hội.
Theo Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, để triển khai hiệu quả đợt cao điểm này, các đơn vị xác định rõ trách nhiệm chính trị; Tập trung cao độ, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ theo kế hoạch đã phân công, không để xảy ra sơ xuất trong mọi tình huống. Trong đó, tập trung phát hiện và triệt phá các đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia. Đấu tranh mạnh với các hành vi vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, viễn thông, thương mại điện tử… Đồng thời, phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan truyền thông tuyên truyền những thành tích nổi bật của lực lượng trong triển khai cao điểm.