Cảnh sát Nga tìm thấy túi kim cương trị giá 2 triệu đô chôn trong rừng

GD&TĐ - Túi kim cương là tang vật của vụ trộm do một nghi phạm người Colombia thực hiện trong giải bóng đá World Cup 2018.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cảnh sát Nga đã tìm thấy túi kim cương và đá quý trị giá hơn 2 triệu USD bị chôn trong một khu rừng, được cho là tang vật của vụ trộm do một nghi phạm người Colombia thực hiện trong giải bóng đá World Cup 2018.

Cảnh sát đã công bố hình ảnh về những chiếc túi ni lông dính đầy bùn, chứa đầy nhẫn và trâm cài tìm thấy trong rừng ở thành phố Kazan sau khi nghi phạm Edgar Alejandro Valero Valero thú nhận đã giấu chúng.

Valero Valero đã bị bắt ở Argentina vào năm 2019 và bị dẫn độ sang Nga vào đầu năm 2021.

Túi đồ trang sức trị giá 2,2 triệu USD đã bị đánh cắp khi đang được vận chuyển để trưng bày tại một hội chợ ở Kazan - một trong những địa điểm tổ chức các trận đấu World Cup.

Nga đã nới lỏng các yêu cầu thị thực nghiêm ngặt để tiếp nhận hàng nghìn người hâm mộ bóng đá nước ngoài tham dự giải đấu này.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ