Cảnh sát Giao thông Mường La ngăn ngừa tình trạng học sinh vi phạm giao thông

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lực lượng CSGT (Công an huyện Mường La, tỉnh Sơn La) đang tập trung ngăn ngừa tình trạng học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông được CSGT nhắc nhở và ký cam kết không tái phạm.
Học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông được CSGT nhắc nhở và ký cam kết không tái phạm.

Phạt hơn 700 triệu đồng các trường hợp vi phạm

Từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) huyện Mường La đã xử lý 400 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 758.950.000 triệu đồng; tạm giữ 131 trường hợp (ô tô 13; xe mô tô, xe đạp điện 118 trường hợp); tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 63 trường hợp. Cùng với đó, lực lượng chức năng xử lý vi phạm tốc độ 51 trường hợp, xử lý nồng độ cồn 56 trường hợp, xử lý 13 trường hợp quá tải, 160 trường hợp không đội mũ bảo hiểm bị xử lý…

Trong quá trình kiểm tra và xử lý vi phạm, lực lượng CSGT huyện đã phạt nguội hơn 15 học sinh có hành vi lạng lách, phóng nhanh, vượt ẩu, đèo 3, không đội mũ bảo hiểm… tại các trường THCS, THPT trên địa bàn huyện.

CSGT huyện Mường La phạt nguội các em học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông.

CSGT huyện Mường La phạt nguội các em học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Thiếu tá Đinh Văn Ngoan, Đội trưởng đội CSGT – trật tự, Công an huyện Mường La cho biết: Vừa qua, trên địa bàn có một số trường hợp thanh thiếu niên trong độ tuổi học sinh thiếu hiểu biết, điều khiển xe mô tô gắn máy phóng nhanh vượt ẩu, lảng lách, đánh võng, vi phạm tốc độ… gây mất an toàn giao thông. Nắm bắt tình hình đó, đơn vị đã tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm để bảo đảm an toàn cho học sinh và người dân tham gia giao thông.

“Để bảo đảm an toàn, hiệu quả trong công tác xử lý vi phạm với những trường hợp là học sinh, mà không làm ảnh hưởng đến việc di chuyển tới trường của các em, chúng tôi đã đẩy mạnh phạt nguội. Tránh trường hợp các em do sợ rồi bỏ chạy gây ra tai nạn. Chúng tôi áp dụng biện pháp phạt nguội, vừa nhằm giáo dục, vừa tuyên truyền pháp luật cho các em khi tham gia giao thông, góp phần làm giảm tai nạn giao thông. Qua trích xuất camera, thiết bị, nghiệp vụ, hình ảnh người dân cung cấp cùng nhiều nguồn thông tin khác, chúng tôi đã xử phạt nguội hơn 15 học sinh vi phạm giao thông trên địa bàn”, Thiếu tá Ngoan thông tin.

CSGT huyện Mường La đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật cho học sinh và người dân xã Chiềng Muôn.

CSGT huyện Mường La đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật cho học sinh và người dân xã Chiềng Muôn.

Tuyên truyền pháp luật tới các trường học và học sinh

Từ đầu năm học 2022 – 2023, lực lượng CSGT huyện Mường La đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật đến học sinh tại các trường THCS các xã, thị trấn và trường THPT trên địa bàn huyện. Đồng thời, CSGT đã tiến hành ký cam kết với Phòng giáo dục và Ban giám hiệu các trường học, đặc biệt phối hợp với phụ huynh, nhà trường giáo dục những em học sinh có biểu hiện cá biệt. Qua đó, đơn vị CSGT sẽ rà soát và nắm thông tin từng em để đề ra các giải pháp ngăn ngừa kịp thời, hiệu quả.

Bên cạnh những mặt thuận lợi, việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định. Do nhiều phương tiện của các em học sinh sử dụng đến trường không có đăng kí. Nhiều xe được mua đi bán lại nhiều lần, thay đổi chủ sở hữu nên việc rà soát, xác minh các phương tiện rất khó khăn, mất thời gian. Có trường hợp còn không thể xác minh để xử phạt. Để khắc phục vấn đề trên, lực lượng CSGT huyện Mường La đã phối hợp với các trường học trên địa bàn rà soát, xây dựng danh sách các phương tiện mà học sinh sử dụng đến trường. Khi phát hiện vi phạm, sẽ chiếu theo danh sách đó, trực tiếp đến trường xử phạt.

Đội CSGT Công an huyện Mường La được giao thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại Quốc lộ 279D, tỉnh lộ 109, 110, 111, 116 với tổng chiều dài 400km và 1 tuyến đường thủy nội địa thuộc lòng hồ thủy điện Sơn La. Vì vậy, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và bảo đảm an toàn cho người dân tham gia giao thông luôn được lực lượng CSGT huyện quan tâm và triển khai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò Trường Mầm non Khong Hin (huyện Tuần Giáo, Điện Biên). Ảnh: NTCC

Ngăn chặn từ gốc bạo hành trẻ mầm non

GD&TĐ - Từ các vụ bạo hành trẻ mầm non ở một số cơ sở, nhóm lớp ngoài công lập gần đây, giải pháp ngăn chặn tình trạng bạo hành được ngành Giáo dục tăng cường.