Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mua bán lúa để chiếm đoạt

GD&TĐ - Sau khi nhận số tiền hơn nửa tỷ đồng đặt cọc mua bán lúa của người phụ nữ, các đối tượng không giao lúa theo hợp đồng và cũng không trả lại số tiền đặt cọc đã nhận trước đó.

Đối tượng Nguyễn Văn Út.
Đối tượng Nguyễn Văn Út.

Ngày 29/11, thông tin từ Công an tỉnh Hậu Giang cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can là Nguyễn Văn Út (40 tuổi, trú tại phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ); Lê Tuấn Dủ (32 tuổi, trú tại xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy) và Nguyễn Minh Triều (37 tuổi, trú tại xã Vị Bình, huyện Vị Thủy) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tài liệu của cơ quan chức năng thể hiện, trước đó, do biết bà Đàm Thị C. (58 tuổi, trú tại phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ) là thương lái mua lúa nên đầu tháng 6/2021, 3 đối tượng Út, Dủ và Triều gặp mặt, trao đổi rồi hứa sẽ cung cấp cho bà C. 1.410 tấn lúa.

Đối tượng Nguyễn Văn Út tại cơ quan chức năng. Ảnh: Nhật Tân.
Đối tượng Nguyễn Văn Út tại cơ quan chức năng. Ảnh: Nhật Tân.

Để tạo lòng tin, các đối tượng dẫn bà C. đi xem lúa ở một số cánh đồng trên địa bàn xã Vị Thanh và Vị Bình (huyện Vị Thủy) gần đến ngày thu hoạch.

Ngày 16/6, Út làm hợp đồng giao 1.060 tấn lúa loại OM18, sau đó bà C. đặt cọc 430 triệu đồng. Đến ngày 28/6, Dủ làm hợp đồng giao 350 tấn cũng loại lúa OM18 và bà cuốn đặt cọc 150 triệu đồng, hẹn 20 ngày sau đến cân lúa.

Tuy nhiên, đến thời gian đã hẹn, bà C. xuống thu gom sản phẩm theo hợp đồng thì mới phát hiện lúa trên những cánh đồng ở xã Vị Thanh và Vị Bình đã có người mua. Biết mình bị lừa, bà C. đã yêu cầu nhóm đối tượng trả lại tiền cọc thì chúng cố tình trốn tránh nên bà C. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ