Canada kéo dài lệnh cấm du thuyền lớn cho đến tháng 10

Canada kéo dài lệnh cấm du thuyền lớn cho đến tháng 10

Bộ Giao thông Vận tải Canada cho biết lệnh cấm bắt đầu vào tháng 4 và bây giờ sẽ kéo dài đến tháng 10, được áp dụng với các tàu chở khách và các tàu khác với hơn 100 hành khách và thủy thủ đoàn. Ban đầu, Canada cấm các du thuyền có sức chứa từ 500 người trở lên.

Động thái này khiến một số thành phố của Canada như Vancouver, Quebec và Montreal bị ảnh hưởng nặng nề bởi ngành du lịch đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của những khu vực này.

Năm 2019, cảng Canada đã đón 140 tàu du lịch đến từ nhiều quốc gia với khoảng 2 triệu khách du lịch trên tàu.

Tuy nhiên, chính quyền các tỉnh và địa phương của Canada sẽ cho phép những chiếc thuyền nhỏ trong các chuyến du ngoạn ngắn tiếp tục hoạt động từ ngày 1/7. Trong khi đó, các tàu có sức chứa hơn 12 người sẽ bị cấm ở vùng nước ven biển Bắc Cực cho đến ngày 31/10.

Những quy tắc này không áp dụng cho những người làm nghề thủ công nhỏ như vận chuyển hoặc đánh cá.

Phà - dịch vụ thiết yếu sẽ được phép tiếp tục hoạt động nhưng sẽ phải thực hiện các biện pháp an toàn để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Mỗi cá nhân bị bắt vì vi phạm đều phải đối mặt với mức phạt 5.000 đô la và 25.000 đô la đối với các doanh nghiệp.

Theo France24

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ