Việc này nhằm điều chỉnh hệ thống du học trong bối cảnh chính sách nhập cư của Canada có nhiều thay đổi.
Theo thông báo ngày 26/02, Québec sẽ chấp nhận tối đa 124,7 nghìn đơn đăng ký từ sinh viên quốc tế, giảm 20% so với năm 2024. Trong đó, có 63,3 nghìn đơn cho các chương trình đại học, 32,2 nghìn đơn cho đào tạo nghề và 29,2 nghìn đơn cho hệ cao đẳng.
Chính quyền cam kết duy trì số lượng sinh viên quốc tế tại các trường đại học ổn định so với năm trước, trong khi giảm bớt lượng nhập học vào các chương trình đào tạo nghề và cao đẳng.
Bộ trưởng Giáo dục Québec, Bernard Drainville, cho biết: “Việc giới hạn số lượng đơn đăng ký nhằm kiểm soát sự tăng trưởng nhanh chóng của sinh viên quốc tế, đặc biệt là tại một số cơ sở tư nhân ở các khu vực thành thị. Hiện tại, cư dân không thường trú tại Québec đã lên tới 615 nghìn người, trong đó khoảng 129 nghìn người, chiếm 21% là sinh viên quốc tế”.
Dự luật 74, thông qua vào tháng 12/2023, là công cụ pháp lý để Québec thực hiện hạn mức này, trao cho chính quyền quyết định số lượng tuyển sinh theo từng trường, chương trình và lĩnh vực đào tạo. Tuy nhiên, quyết định này đang vấp phải sự phản đối từ các trường cao đẳng công lập và đại học tư thục, vốn cho rằng nó đe dọa quyền tự chủ học thuật.
Tổ chức Fédération des cégeps, đại diện cho 48 trường cao đẳng công lập tại Québec, chỉ trích chính quyền vì áp đặt hạn ngạch lên hệ thống giáo dục mà không cân nhắc đầy đủ tác động. Chủ tịch tổ chức, Marie Montpetit, cảnh báo việc hạn chế tuyển sinh quốc tế sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế và giáo dục của tỉnh.