Trước đó, đầu năm 2024, Chính phủ Canada đặt mục tiêu giảm 35% số thị thực du học được cấp mới, xuống còn 360 nghìn giấy phép so với năm 2023. Vì vậy, mức giảm 45% đã vượt ngoài kì vọng của nước này.
Sự sụt giảm này phản ánh chính sách siết chặt du học sinh của Chính phủ Canada, nhằm kiểm soát tác động của dòng người nhập cư vào quốc gia này trong bối cảnh ngày càng nhiều sinh viên quốc tế tìm đến Canada học tập.
Các yêu cầu mới, bao gồm việc sinh viên phải chứng minh có ít nhất 20,6 nghìn CAD trong tài khoản, gấp đôi mức yêu cầu trước đây, đã khiến nhiều du học sinh gặp khó khăn khi xin giấy phép. Du học sinh thạc sĩ và tiến sĩ phải cung cấp chứng thực học tập từ tỉnh, bang hoặc lãnh thổ khi xin thị thực.
Ngoài ra, ứng viên xin giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP) cũng phải nộp thêm chứng chỉ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp bậc B2 với sinh viên đại học, và B1 đối với sinh viên cao đẳng. Chính sách mới, cộng với việc đóng chương trình SDS từ cuối năm ngoái, đã làm giảm số lượng du học sinh xin visa Canada.
Dù vậy, Canada vẫn là một trong hai điểm đến du học hàng đầu thế giới, thu hút hơn một triệu sinh viên quốc tế vào năm 2024. Chi phí học tập tại Canada dao động trung bình 36 nghìn CAD một năm, chưa tính chi phí sinh hoạt.