Cần xử lý nghiêm vụ việc Trường Đại học Thành Đông tổ chức 'chui' hai kỳ thi tiếng Trung

GD&TĐ - Trường Đại học Thành Đông liên kết tổ chức hai kỳ thi năng lực tiếng Trung quốc tế HSK 7-9 tại trụ sở nhà trường khi chưa được cấp phép.

Trường Đại học Thành Đông
Trường Đại học Thành Đông

Vượt rào tổ chức thi

Tài liệu GD&TĐ có được, tháng 11/2023 và tháng 5/2024 Trường Đại học Thành Đông có thông báo tuyển sinh kỳ thi năng lực tiếng Trung quốc tế HSK cấp độ 7-9.

Nội dung thông báo nêu rõ: “Địa điểm tổ chức thi tại Trường Đại học Thành Đông, số 3 đường Vũ Công Đán, phường Tứ Minh, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương. Hình thức dự thi được làm bài trên máy vi tính. Đối tượng dự thi thuộc công dân Việt Nam và người nước ngoài tại Việt Nam. Lệ phí thi là 2.250.000 VND được nộp theo hình thức chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Trường Đại học Thành Đông”.

Đợt thi ngày 12/11/2023 có 22 thí sinh dự thi, trong đó có 2 thí sinh trong danh sách miễn phí và 20 thí sinh thu phí bằng mức HSK6 năm 2023. Đợt thi ngày 18/05/2024 có 26 thí sinh dự thi, trong đó có 4 thí sinh trong danh sách miễn phí và 22 thí sinh thu phí bằng mức HSK6 năm 2024.

Sau khi kết thúc kỳ thi, các thí sinh được phía Công ty TNHH Công nghệ giáo dục Quốc tế khảo thí tiếng Trung Bắc Kinh, Trung Quốc (CTI) cấp cho phiếu điểm xác nhận kết quả thi (có hình thức tích hợp cả bảng điểm và thông tin thí sinh, có kèm ảnh, nhìn giống với mẫu chứng chỉ HSK cấp độ 1-6) thể hiện việc đã hoàn thành kỳ thi năng lực tiếng Trung quốc tế HSK có cấp độ 7-9 do Trường Đại học Thành Đông tổ chức.

Theo tìm hiểu, kỳ thi năng lực tiếng Trung quốc tế HSK nhằm đánh giá năng lực vận dụng tiếng Trung Quốc trong giao tiếp, sinh hoạt, học tập và công việc của thí sinh sử dụng tiếng Trung Quốc như một ngoại ngữ.

Tuy nhiên, thực tế các đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép liên kết tổ chức thi HSK tại Việt Nam mới chỉ đang ở cấp độ 1-6. Song, Trường Đại học Thành Đông vẫn tổ chức liên kết thi HSK ở cấp độ 7-9.

“Một kỳ thi không có đầy đủ pháp lý, như vậy, quyền và lợi ích hợp pháp của các thí sinh khi tham gia kỳ thi này sẽ được phía nhà trường đảm bảo như thế nào nếu xảy ra những vấn đề không mong muốn?”, bạn đọc bày tỏ quan điểm.

A1.jpeg
Phiếu xác nhận điểm HSK 7-9 do Công ty TNHH Công nghệ giáo dục Quốc tế khảo thí tiếng Trung Bắc Kinh, Trung Quốc (bên trái) có hình thức nhìn giống với chứng chỉ HSK 1-6 (bên phải)

Thi thử… thu tiền thật?

Ngày 29/7/2024, sau khi phát hiện Trường Đại học Thành Đông tổ chức hai kỳ thi nêu trên, Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã có văn bản yêu cầu Trường Đại học Thành Đông dừng thực hiện; báo cáo giải trình hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung HSK cấp độ 7-9, chỉ được thực hiện khi được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Ngày 15/8/2024, Trường Đại học Thành Đông có báo cáo giải trình gửi Cục Quản lý chất lượng về việc liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực tiếng Trung HSK cấp độ 7-9 trong hai đợt thi tháng 11/2023 và tháng 5/2024 tại điểm thi của nhà trường.

Trong báo cáo, Trường Đại học Thành Đông cho biết, ngày 30/10/2023, Công ty TNHH Công nghệ giáo dục Quốc tế khảo thí tiếng Trung Bắc Kinh, Trung Quốc (CTI) gửi công văn nhờ trường tổ chức hai cuộc thi thử nghiệm chương trình phát triển kỳ thi tiếng Trung Quốc, cấp độ 7-9. Sau đó, Trường Đại học Thành Đông ra thông báo về cuộc thi thử nghiệm cấp độ 7-9 theo tinh thần của CTI.

Ngày 12/9, phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại đã liên hệ với ông Lê Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Đông để tìm hiểu sự việc. Ông Hùng từ chối cung cấp thông tin cho báo chí và yêu cầu phóng viên liên hệ làm việc với Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tiếp đến, ngày 19/07/2024, CTI gửi công văn nhờ Trường Đại học Thành Đông ra thông báo về việc triển khai công tác tham gia trả lời phiếu điều tra góp ý về kỳ thi HSK cấp độ 7-9.

“Trả lời bằng câu hỏi trong phiếu điều tra mang tính chất hoàn toàn tự nguyện. Những thí sinh tham gia hoàn thành đầy đủ và đúng hạn bảng câu hỏi trong phiếu điều tra góp ý sẽ được hoàn lại đầy đủ mức lệ phí thi tương ứng của kỳ thi". Nội dung công văn CTI gửi Trường Đại học Thành Đông.

Trong văn bản giải trình với Cục Quản lý chất lượng, Trường Đại học Thành Đông cũng thừa nhận, việc tổ chức 2 kỳ thi nêu trên chưa báo cáo Cục Quản lý chất lượng trước khi tổ chức thi mà chỉ báo cáo sau khi thi.

Trao đổi với GD&TĐ, ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục Trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, sau khi có thông tin của cơ quan chức năng, trong tháng 7/2024, đơn vị đã tiến hành rà soát và phát hiện Trường Đại học Thành Đông có tổ chức thi chứng chỉ HSK 7-9 cho một số thí sinh cùng đợt thi với chứng chỉ HSK 1-6. Ngay sau đó, cục đã có văn bản yêu cầu Trường Đại học Thành Đông dừng ngay việc liên kết tổ chức thi loại chứng chỉ này.

“Trường đã nhận trách nhiệm là không báo cáo riêng về việc tổ chức thi chứng chỉ HSK cấp độ 7-9. Sau đó, cục yêu cầu đơn vị đến báo cáo cụ thể và họ đưa ra minh chứng là không phải thi chính thức mà là thử nghiệm. Đối với số tiền thu của các thí sinh, phía nhà trường đã hoàn lại toàn bộ”, lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng thông tin.

Phóng viên đặt câu hỏi về phiếu xác nhận điểm có mẫu giống chứng chỉ HSK 1-6 được CTI cấp sau khi hoàn thành kỳ thi có tính pháp lý như thế nào? Ông Phong cho biết, theo giải thích từ phía nhà trường, đây chỉ là phiếu điểm do CTI cấp để xác nhận thông tin của kỳ thi.

Để đảm bảo đúng quy định, đề nghị cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc, làm rõ vi phạm trong việc liên kết tổ chức kỳ thi năng lực tiếng Trung quốc tế HSK tại Trường Đại học Thành Đông nhằm tránh những hậu quả về sau khó khắc phục, ảnh hưởng tới quyền, lợi ích hợp pháp của những thí sinh tham gia kỳ thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ