Cần Thơ thông qua danh mục thu hồi đất cho dự án năm 2023

GD&TĐ - HĐND TP. Cần Thơ thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2023 tại các huyện Ô Môn, Cái Răng và  Vĩnh Thạnh.

Cần Thơ thông qua danh mục thu hồi đất cho dự án năm 2023

HĐND TP. Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 11, nhất trí thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2023.

Theo Tờ trình của UBND TP. Cần Thơ, danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2023 có 4 dự án. Trong đó, quận Cái Răng có 1 dự án với diện tích 0,65ha; quận Ô Môn có 1 dự án với diện tích 0,53ha; huyện Vĩnh Thạnh có 2 dự án, diện tích 25,65ha.

Với tổng diện tích 26,83ha, 4 dự án cần thu hồi đất năm 2023 được bổ sung trong danh mục bao gồm: Dự án cầu Ô Môn; Trạm 110kV Cái Răng và Đường dây đấu nối; Khu tái định cư phục vụ khu công nghiệp VSIP; Dự án đầu tư nâng cấp tuyến Cao Lãnh – Lộ Tẻ.

Cụ thể, tại quận Cái Răng, dự án Trạm 110kV Cái Răng và Đường dây đấu nối TP. Cần Thơ có diện tích 0,65ha, thuộc phường Thường Thạnh.

Dự án đã được bố trí vốn gần 18 tỉ đồng, thực hiện trong năm 2023, do Tổng Công ty Điện lực Miền Nam làm chủ đầu tư.

Tại quận Ô Môn, dự án cầu Ô Môn (đoạn qua địa bàn TP. Cần Thơ) thuộc Dự án nâng cao tĩnh không các cầu đường bộ cắt qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia – giai đoạn 1 (Khu vực phía Nam) có diện tích 0,53ha.

Dự án do UBND quận Ô Môn làm chủ đầu tư, thuộc phường Thới Hòa và phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn. Từ cuối năm 2022, dự án này đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt dự án đầu tư, thời gian thực hiện năm 2023 - 2025 và đã được bố trí vốn giải phóng mặt bằng, tái định cư gần 600 tỉ đồng.

Đến tháng 2/2023, UBND TP có quyết định giao nhiệm vụ chủ đầu tư tiểu dự án, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho UBND quận Ô Môn.

HĐND TP. Cần Thơ đã thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2023, với tổng diện tích 26,83ha. (Ảnh minh họa)

HĐND TP. Cần Thơ đã thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2023, với tổng diện tích 26,83ha. (Ảnh minh họa)

Riêng tại huyện Vĩnh Thạnh, dự án Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp huyện Vĩnh Thạnh giai đoạn 1 (VSIP Cần Thơ) thuộc xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, do UBND huyện Vĩnh Thạnh làm chủ đầu tư.

Với diện tích 23ha, đây là dự án tái định cư phục vụ cho dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP Cần Thơ.

Còn dự án đầu tư nâng cấp tuyến Cao Lãnh – Lộ Tẻ trên địa phận tỉnh Đồng Tháp và TP. Cần Thơ để tổ chức lại giao thông có diện tích 2,65ha, cũng do UBND huyện Vĩnh Thạnh làm chủ đầu tư.

Dự án được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt dự án đầu tư vào đầu năm 2022; đã được bố trí vốn giải phóng mặt bằng và tái định cư năm 2023 với tổng vốn đầu tư 200 tỉ đồng.

Đầu năm 2023, UBND TP đã có quyết định giao nhiệm vụ chủ đầu tư Tiểu dự án, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho UBND huyện Vĩnh Thạnh.

Tại Kỳ họp thường niên thứ 11, HĐND TP. Cần Thơ giao UBND TP tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

UBND TP. Cần Thơ chịu trách nhiệm toàn diện trước HĐND TP, cơ quan thanh tra, kiểm toán, cơ quan khác về tính chính xác của thông tin số liệu, đảm bảo tính minh bạch của dự án.

Thống kê của UBND TP. Cần Thơ cho thấy, tính đến tháng 6/2023, UBND các quận, huyện đã tổ chức triển khai thực hiện thu hồi đất với diện tích hơn 13,6/83,2ha, thuộc 17/39 dự án cần thu hồi đất, đạt 16,4% tổng diện tích cần thu hồi đất năm 2023.

Trong đó, quận Ô Môn đã và đang thực hiện thu hồi 4/6 dự án với diện tích 0,056ha, đạt tỉ lệ 9,4% diện tích; 2/6 dự án chưa thu hồi với diện tích hơn 0,5ha.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.

Ứng dụng AI tạo video tuyên truyền bầu cử, phòng cháy chữa cháy.

Luồng gió mới trong tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Việc tuyên truyền về bầu cử nay trở nên gần gũi, nhanh chóng hơn khi những thông báo từ loa phường được thay thế bằng mã QR, video AI sinh động và các tiện ích trên ứng dụng VNeID.