Cần Thơ: Khẩn trương lên phương án tổ chức học bán trú (2 buổi/ngày) cho học sinh

GD&TĐ - Sau 1 tuần dạy học trực tiếp hiệu quả và an toàn phòng dịch cho học sinh, lãnh đạo Sở GD&ĐT đề nghị phòng GD khẩn trương tham mưu UBND quận/huyện thống nhất tổ chức học bán trú (2 buổi/ngày) trong tuần tới.

Đảm bảo an toàn phòng dịch và chất lượng giáo dục

Báo cáo sơ lược công tác tổ chức dạy học sau tuần đầu trở lại trường, ông Trương Thế Bảo - Phó Trưởng phòng GD&ĐT quận Ninh Kiều cho biết: Đại đa số cha mẹ học sinh và học sinh rất đồng tình, phấn khởi khi đến trường học trực tiếp sau nhiều tháng phải học trực tuyến.

Các trường học trên địa bàn đã thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường, đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền nên phụ huynh, học sinh an tâm.

Theo đó tỉ lệ học sinh đến trường học trực tiếp tăng hằng ngày, cụ thể: ở cấp học mầm non, tăng từ dưới 40% trong ngày đầu tiên lên gần 50%, cấp Tiểu học đạt trên 91% và cấp THCS tăng từ 80% lên trên 95% sau 1 tuần học tập.

Tương tự, tại quận Cái Răng, tất cả các trường đều thực tốt công tác đảm bảo an toàn đón trẻ trong thời gian trở lại trường. Theo báo cáo của phòng GD&ĐT, hiện quận có 12.945/15.233 học sinh trở lại trường, đạt tỷ lệ gần 85%. Tuy nhiên, vẫn còn một số phụ huynh chưa đưa con đến trường do điều kiện đưa đón học sinh và chờ học bán trú.

Bà Nguyễn Kiều Phương, Trưởng phòng GD&ĐT quận Bình Thuỷ cho biết: Sau 1 tuần thực hiện dạy học trực tiếp, quận ghi nhận 3 trường hợp nghi nhiễm ngay khi phát hiện nguồn lây từ người thân, nhà trường đã thực hiện nghiêm túc và kết hợp chặt chẽ y tế địa phương xử lý các tình huống xảy ra.

Phòng GD&ĐT yêu cầu nhà trường chỉ đạo cán bộ, giáo viên tăng cường công tác giám sát theo dõi học sinh, tiếp tục tuyên truyền các biện pháp phòng dịch và xây dựng các phương án xử lý tình huống, không tạo lo lắng cho phụ huynh học sinh.

Sau khi trở lại học tập trực tiếp, nhà trường tổ chức song song các hình thức giảng dạy phù hợp, hỗ trợ học sinh học tập tại nhà. Nhà trường cũng chưa tổ chức dạy học ngay mà tập trung sinh hoạt, kỹ năng học sinh phòng bệnh… cho học sinh.

Nhìn chung đa số học sinh, phụ huynh đều phấn khới, yên tâm với công tác phòng dịch và phương án tổ chức dạy học kết hợp trực tiếp – trực tuyến.

Ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ trực tiếp kiểm tra thực tế tại Trường Tiểu học Thốt Nốt 1 (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ).
Ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ trực tiếp kiểm tra thực tế tại Trường Tiểu học Thốt Nốt 1 (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ).

Khẩn trương triển khai bán trú (2 buổi/ngày), trở lại bình thường mới.

Đánh giá sau 1 tuần trở lại trường học, ông Nguyễn Phúc Tăng - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết: Có thể khẳng định tuần đầu tiên diễn ra an toàn, các trường thực hiện tốt công tác phòng dịch.

Học sinh đến trường với tỷ lệ rất cao đã thể hiện sự tin tưởng của xã hội với nhà trường và thể hiện tính hiệu quả trong công tác truyền thông, tuyên truyền của nhà trường.

Trong thời gian học trực tiếp, nhà trường phải đảm bảo thực hiện mục tiêu kép: an toàn phòng dịch và đảm bảo chất lượng giáo dục. Lãnh đạo Sở lưu ý nhà trường cần phải duy trì môi trường học tập trực tiếp an toàn tuyệt đối, chỉ có dạy học trực tiếp mới đảm bảo mục tiêu phát triển toàn diện cho học sinh.

Bên cạnh thực hiện nghiêm quy định 5k, bố trí sát khuẩn, khai báo y tế, quét mã QR…  nhà trường cần xây dựng các phương án xử lý sự cố tuyệt đối rõ ràng, trách nhiệm cụ thể… Mong rằng lãnh đạo các đơn vị lưu ý và hết sức cố gắng trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch trong trường học.

"Đề nghị Phòng GD&ĐT các quận/huyện khẩn trương tham mưu UBND có văn bản thống nhất sớm tổ chức bán trú (2 buổi/ngày), trở lại bình thường mới. Đây là nhu cầu của xã hội, đồng thời là điều kiện giúp nhà trường có thời gian rộng hơn trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục năm học 2021-2022", ông Tăng nhấn mạnh.

Sở giao các phòng chuyên môn Sở tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ nhà trường trong phòng chống dịch và thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2021-2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ