Cần Thơ: Hơn 100 nghìn học sinh các cấp trở lại trường học trực tiếp

GD&TĐ - Ngày 7/2, hơn 100 nghìn học sinh ở Cần Thơ đã trở lại trường học tập trực tiếp. Các trường thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn cho cán bộ giáo viên và học sinh.

Học sinh được nhà trường tổ chức đo thân nhiệt, khử khuẩn trước khi vào lớp học.
Học sinh được nhà trường tổ chức đo thân nhiệt, khử khuẩn trước khi vào lớp học.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, tổng số học sinh mầm non trở lại trường là 12.430/38.787,  tiểu học là 45.253/53.177, THCS là 27.942/30.546 và khối THPT là 24.114/24.942 em.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường, các trường đã xây dựng kế hoạch, phương án chủ động phòng, chống dịch Covid-19 theo nguyên tắc phòng ngừa, kiểm soát nguy cơ lây nhiễm, phát hiện sớm ca nhiễm, cách ly, khoanh vùng kịp thời, không để dịch lây lan trong trường học; kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ an toàn Covid-19 của trường

Theo bà Nguyễn Kiều Phương, Trưởng phòng GD&ĐT quận Bình Thuỷ, thống kê rà soát các trường học trên địa bàn quận, hơn 90% học sinh THCS trở lại trường trong ngày đầu tiên. Tuy nhiên, học sinh mầm non đến trường còn tương đối thấp, chỉ gần 40%.

Phòng lưu ý các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, thực hiện tốt công tác đón học sinh về trường cũng như đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch... để tất cả phụ huynh học sinh an tâm đưa con vào trường học tập.

Bên cạnh đó, Phòng cũng tiếp tục nắm tình hình học sinh đến trường trong các ngày tới để kịp thời tham mưu UBND quận phương án cho học sinh học tập phù hợp tình hình của quận và thành phố.

Học trò phấn khởi trong ngày đầu tiên trở lại trường học.
Học trò phấn khởi trong ngày đầu tiên trở lại trường học.

Tại Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi (quận Ninh Kiều), hơn 86% học sinh đã trở lại trường học. Thầy Lê Kinh Đô - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, ngày đầu tiên học sinh trở lại trường được đảm bảo an toàn, nghiêm túc; Không có học sinh nào có biểu hiện ho sốt, hay dấu hiệu nào bất thường trong khoảng thời gian đến lớp.

Nội dung bài học ngày đầu tiên là giúp học sinh làm quen lại môi trường, ổn định tâm lý, giáo dục  các kỹ năng và thói quen vệ sinh cá nhân... 

Ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ nhận định, ngày đầu tiên học sinh trở lại trường đảm bảo an toàn, thầy trò phấn khởi và vui mừng khi trở lại lớp .

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền và chuẩn bị các phương án đảm bảo an toàn cho cán bộ giáo viên và học sinh, đồng thời được sự ủng hộ, đồng tình của phụ huynh nên trong ngày đầu tiên có hơn 90% học sinh trung học trở lại trường .

Tuy nhiên, tỷ lệ học sinh tiểu học còn thấp. Trong thời gian tới, ngành tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trường học tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn để phụ huynh an tâm đưa học sinh trở lại trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ