Cần rà soát, đánh giá chất lượng công tác trọng tài tại AFF Cup 2020

GD&TĐ - Theo Phó chủ tịch thường trực LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn, AFF cần rà soát, đánh giá chất lượng công tác trọng tài để có giải pháp điều hành hiệu quả hơn cho 2 trận bán kết lượt về và chung kết AFF Cup 2020.

Tuyển Việt Nam có trận thua đáng tiếc trước Thái Lan ở bán kết AFF Cup.
Tuyển Việt Nam có trận thua đáng tiếc trước Thái Lan ở bán kết AFF Cup.

Đội tuyển Việt Nam bước vào AFF Cup 2020 với tư cách là nhà đương kim vô địch và có nhiệm bảo vệ ngôi vương để giữ thành tích đứng đầu Đông Nam Á.

Tuy nhiên do vừa trải qua một hành trình mệt mỏi ở vòng loại World Cup cùng việc thiếu vắng nhiều trụ cột, chúng ta đã không có được phong độ như kỳ vọng và vừa đón nhận thất bại 0-2 trước Thái Lan ở bán kết lượt đi AFF Cup 2020.

Chỉ là giải đấu khu vực nên đã có nhiều ý kiến cho rằng, các cầu thủ trẻ cần được cọ xát ở những giải đấu này. Tuy nhiên vấn đề này vẫn chưa nhận được sự ủng hộ và đánh giá đúng mức của những người làm công tác quản lý, lãnh đạo.

Theo cựu HLV Nguyễn Thành Vinh, vấn đề sử dụng cầu thủ trẻ ở sân chơi khu vực là cần thiết, nên áp dụng từ các kỳ AFF Cup tới, ông chia sẻ quan điểm trên trang Dân Trí: "Chúng ta đều thấy các đội như Campuchia, Indonesia họ sử dụng nhiều cầu thủ trẻ. Đội Indonesia gần như dùng cầu thủ lứa U23 nhưng vẫn chơi rất tốt.

Với Việt Nam, dùng lứa U23 tham dự AFF Cup là chưa có tiền lệ, nhưng đã tới lúc các nhà quản lý cần có sự thay đổi về chiến lược này. Chúng ta xác định không chạy theo thành tích ở 1-2 giải tới, nhưng lại hướng tới sự lâu dài, hướng tới tương lai.

Nói chính xác hơn là bóng đá Việt Nam cần ươm mầm cho các cầu thủ trẻ, để từ đó chúng ta có nhiều sự lựa chọn về con người, áp dụng cho nhiều lối chơi khác nhau.

Như hiện tại, HLV Park Hang Seo quanh đi quẩn lại vẫn dùng những con người ấy, bài vở cũng không có gì đặc biệt, dễ bị bắt bài".

"Sử dụng đội U23 hay nhiều cầu thủ trẻ ở sân chơi AFF Cup không phải là quyết định của HLV trưởng, mà là tầm nhìn, chiến lược của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Chúng ta có chấp nhận bỏ qua thành tích khu vực, ở sân chơi có nhiều vấn đề về trọng tài, để tạo nên một đội tuyển mạnh và quan trọng là hệ thống đào tạo xuyên suốt, có nhiều tài năng được phát hiện và đào tạo mỗi năm.

Điều này cũng phụ thuộc lớn vào sự đầu tư, định hướng ở các đội bóng, địa phương. Như V-League hiện nay có rất ít cầu thủ trẻ được thi đấu, các vị trí quan trọng đều thuộc về ngoại binh hay cầu thủ nhập tịch. Chỉ khi nào Việt Nam có một giải vô địch quốc gia mạnh, thì đội tuyển mới mạnh được.

Việc cầu thủ trẻ có ít đất diễn, không có cơ hội thi đấu ở tầm đội tuyển, khiến bản thân họ cũng mất đi động lực để phấn đấu", HLV Nguyễn Thành Vinh nhấn mạnh.

Theo đánh giá của Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn, bóng đá Đông Nam Á đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Trình độ giữa các đội tuyển đã được thu hẹp lại, các trận đấu cũng diễn ra căng thẳng và quyết liệt hơn rất nhiều. Do vậy, công tác trọng tài cần phải được chú trọng hơn.

Trước mắt AFF cần rà soát, đánh giá chất lượng công tác trọng tài để có giải pháp điều hành hiệu quả hơn cho 2 trận bán kết lượt về và 2 lượt trận của chung kết AFF Suzuki Cup 2020.

Trao đổi với Chủ tịch AFF Khiev Sameth, ông Trần Quốc Tuấn cũng kiến nghị AFF nên nghiên cứu để đưa vào áp dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài video (VAR) tại các kỳ AFF Suzuki Cup sắp tới, qua đó giúp các trọng tài có thể đưa ra những quyết định chính xác đối với các tình huống theo quy định của Luật.

Chủ tịch AFF Khiev Sameth tán thành và đánh giá cao ý kiến của Phó chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn, đồng thời cho biết sẽ nghiên cứu đưa vào áp dụng VAR ngay tại kỳ AFF Suzuki Cup 2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.