Căn phòng bí mật bên trong bức tượng đá khổng lồ ở Italia

Bức tượng người đàn ông cao 10m được thiết kế như một toà nhà với lò sưởi bên trong, được cho là từng có người ở.

Căn phòng bí mật bên trong bức tượng đá khổng lồ ở Italia

Bức tượng điêu khắc khổng lồ bằng đá có tên gọi Colosso dell"Appennino được nhiều du khách nhận xét là điểm tham quan tuyệt vời nhất thế giới.

Tác phẩm nằm trong Công viên Villa Demidoff ở Tuscany, phía Bắc Florence, Italia, cao hơn 10m.

Tương truyền công viên này được xây dựng làm chốn dạo chơi cho tình nhân của một công tước Italia. Ảnh: imgur.

Bức tượng được xây dựng vào cuối những năm 1500 bởi nhà điêu khắc nổi tiếng, Giambologna, tượng trưng cho dãy núi Appenine gồ ghề và hiểm trở.

Collosso dell"Appennino nằm ở trung tâm công viên tạo cảm giác như người canh giữ và bảo vệ vạn vật xung quanh.

Tuy nhiên, điểm thú vị nhất ở tác phẩm thời Phục hưng này chính là những căn phòng và lối đi ẩn giấu bên trong. Ảnh: Andreas Angelidakis.

Để giúp du khách dễ dàng tưởng tượng ra kết cấu bên trong bức tượng, các nhà điêu khắc đã dựng nên một mô hình mô phỏng vị trí các căn phòng. Ảnh: Andreas Angelidakis.

Colosso dell"Appennino giống như một toà nhà hoàn chỉnh có cả lò sưởi mà khi được đốt lên, khói sẽ đi ra từ mũi người khổng lồ. Ảnh: Andreas Angelidakis.

Nhiều người cho rằng những căn phòng từng là nơi ở của một ai đó. Ảnh: Andreas Angelidakis.

Bàn tay trái của bức tượng đè lên đầu một con quái vật, tượng trưng cho sức mạnh chinh phục. Miệng của con quái vật sẽ phun nước từ một dòng suối ngầm và chảy xuống hồ bên dưới.

Công viên Villa Demidoff chỉ mở cửa cho du khách tham quan vào thứ 6, 7 và chủ nhật, từ 10h đến 19h. Ảnh: Stephen H.

Theo Vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ