Cần “dứt khoát” trong việc xử lí ô nhiễm tại âu thuyền Thọ Quang

GD&TĐ -  Trong chuyến kiểm tra tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng đánh giá các giải pháp xử lí ô nhiễm tại đây vẫn chưa triệt để, cần phải “dứt khoát”, đặc biệt trong việc quản lí rác thải từ các tàu.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng dẫn đầu đoàn kiểm tra tại âu thuyền Thọ Quang.
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng dẫn đầu đoàn kiểm tra tại âu thuyền Thọ Quang.

Theo đó, ngày 24/12, đoàn kiểm tra do Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng dẫn đầu, đã có buổi làm việc tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) liên quan đến việc xử lí ô nhiễm tại nơi đây.

Tình trạng ô nhiễm khu vực âu thuyền và cảng cá Thọ Quang gây nhức nhối trong nhiều năm nay. Không chỉ có rác thải, nguồn nước, bốc mùi… mà còn nhiều vấn đề phát sinh khác gây nên tình trạng ô nhiễm kéo dài, mặc dù đã có nhiều giải pháp được triển khai, nhưng vẫn chưa thể xử lí triệt để.

Cũng tại buổi làm việc, các đơn vị liên quan đã có những báo cáo, chỉ ra những vấn đề khiến cho tình trạng ô nhiễm vẫn chưa thể xử lí triệt để, trong đó có việc rác thải từ các tàu neo đậu tại cảng, rác từ nguồn trôi dạt vào, cũng như mùi hôi từ nước thải…

Ông Đặng Việt Dũng ( ngoài cùng bên trái) đã có những nhắc nhở, đề nghị “dứt khoát” trong việc xử lí rác thải gây ô nhiễm.
 Ông Đặng Việt Dũng ( ngoài cùng bên trái) đã có những nhắc nhở, đề nghị “dứt khoát” trong việc xử lí rác thải gây ô nhiễm.

Trước những vấn đề trên, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đánh giá, dù đã có nhiều giải pháp triển khai nhưng nhìn chung vẫn chưa xử lí triệt để, chưa hiệu quả. Đồng thời đề nghị, cho đánh giá lại nguồn rác thải, nguồn nước thải từ đó tìm hướng quản lí, xử lí sao cho phù hợp. Chú trọng đảm bảo lượng rác thải thu gom triệt để, kiểm tra, đánh hệ thống thoát nước để có giải pháp phù hợp.

“Phải quản lí chặt chẽ các tàu, không để xảy ra tình trạng muốn xả rác cái gì thì xả, phải có quy trình kiểm tra, xử lí nghiêm ngặt, nếu không làm đúng quy định thì từ chối không tiếp nhận, chúng ta cần có sự dứt khoát” – ông Đặng Việt Dũng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng có những nhắc nhở chỗ bến cá, phải xây dựng hệ thống thu gom đầy đủ, tăng cường kiểm tra, đánh giá, chú trọng đảm bảo vệ sinh môi trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.