Cận cảnh những dụng cụ nhà bếp đắt đỏ, một đôi đũa có giá lên tới 3 triệu đồng

Những món đồ dụng cụ nhà bếp cực kỳ đơn giản như dao, thìa, đĩa... lại khiến nhiều người "mắt chữ A mồm chữ O" bởi giá trị khủng.

Cận cảnh những dụng cụ nhà bếp đắt đỏ, một đôi đũa có giá lên tới 3 triệu đồng

1. Đũa Versace

"Rẻ nhất" trong danh sách này là đôi đũa Versace có giá dao động trong khoảng... 3 triệu đồng.

Được thiết kế vô cùng đơn giản: với nước sơn đen bóng, phần đuôi có chút họa tiết đặc trưng của Versace, đôi đũa sẽ khiến bát cơm đĩa thịt chỉ mấy chục nghìn của bạn thêm phần cao sang phú quý chẳng kém gì món tôm hùm, vi cá mập...

tu-huong-gucci-den-dua-versace-nhung-mon-do-sieu-doc-ma-chi-hoi--0054d0

Chỉ với phần mạ vàng bé tí có logo Versace mà đôi đũa này có giá lên đến 3.000.000 đồng.

2. Đũa Louis Vuitton

Chiếc đũa này xuất hiện trong hộp sushi đắt nhất thế giới, được mệnh danh là tập hợp của những tinh hoa thượng hạng có một không hai: Nước nghệ ủ trong 70 năm, giấm balsamic 12 tuổi từ Ý, gan ngỗng, cá hồi Na Uy, 12 viên đá quý hiếm được tìm thấy trên Palawan và 4 viên kim cương lớn của châu Phi, mỗi viên nặng 0,2 cara.

Ngoài ra, tất cả sushi được bọc bằng một lá vàng 24 cara có thể ăn được. Món sushi đắt nhất thế giới có giá lên tới 4300 USD (khoảng 100.000.000đ).

1-4-1562209226656170782802-1562323467650390945854

Cận cảnh món sushi đắt nhất thế giới.

2-5-15622092266591266799566-15623234904131188183739

Với cả một gia tài gói gọn trong khoanh sushi, dường như chỉ có cặp đũa 10 triệu đồng của Louis Vuitton mới xứng tầm.

Ăn sushi đắt nhất thế giới bằng đũa thông thường sẽ không phù hợp. Đối với một món ăn độc đáo như vậy, cũng cần có đũa đặc biệt, chẳng hạn như đũa sushi đắt nhất được làm bởi thương hiệu thời trang nổi tiếng Louis Vuitton này.

Đũa được làm thủ công bằng tay, cắt từ gỗ hồng sắc và đánh bóng cẩn thận. Bộ sản phẩm bán cả đôi đũa với chữ lồng nổi tiếng Louis Vuitton - LV.

Đôi đũa độc quyền này đựng trong một chiếc hộp được làm từ gỗ đắt tiền, được trang trí với logo vàng của công ty. Một bộ đũa thương hiệu Louis Vuitton độc đáo có giá 450 USD (khoảng 10.000.000 đồng).

3. Bộ dụng cụ Louis Vuitton dành riêng cho việc thưởng thức món trứng cá tầm

Bản chất món trứng cá tầm đã quá đắt đỏ và quý hiếm, lại cực kì khó ăn, nên ý tưởng tạo ra dụng cụ xứng tầm cho đẳng cấp của món ăn rất được giới đầu bếp ủng hộ.

Trước tình huống đấy, hãng thời trang danh tiếng Louis Vuitton đã cho ra đời bộ dụng cụ… chỉ dành riêng cho việc ăn trứng cá.

Bộ dụng cụ này bao gồm một hộp bằng da thật với hoa văn đặc trưng của Louis Vuitton, bên trong chứa đủ dụng cụ dành riêng cho việc thưởng thức trứng cá tầm, bao gồm bốn chiếc thìa làm từ mother-of-pearl với kích cỡ khác nhau cho việc múc trứng, phết trứng… một lọ đựng trứng với đĩa thủy tinh tinh khiết để chứa đá lạnh, một chiếc muôi cũng làm từ mother-of-pearl và một vài dụng cụ nhỏ khác như đĩa chứa thức ăn kèm, tất cả đều được làm bằng vật liệu từ xa xỉ vừa đến... xa xỉ hơn.

Những dụng cụ này được "đo ni đóng giày" dành riêng cho việc thưởng thức món trứng cá tầm theo cách chuẩn nhất, và bạn có thể mở một bữa tiệc trứng cá tầm nho nhỏ dành cho 4 người với bộ dụng cụ này. Với món trứng cá vô cùng "đỏng đảnh" có giá 8.000.000đ/100g, đầu tư một bộ dụng cụ thế này cũng đáng nhỉ!

5. Bộ đồ làm bếp của Dolce & Gabbana

Hãng thời trang cao cấp Dolce & Gabanna đã kết hợp với thương hiệu Smeg - một thương hiệu đồ làm bếp cao cấp của Ý cho ra mắt bộ sản phẩm nhà bếp độc đáo để phục vụ các bà nội trợ phong cách, yêu thời trang.

180716_SMEG_DG_Group_02
5-3-15622092409182069162564

Đã là tín đồ thời trang, thì mọi thứ được sờ chạm đến cũng đều phải thời trang.

Cận cảnh những dụng cụ nhà bếp đắt đỏ, một đôi đũa có giá lên tới 3 triệu đồng ảnh 13

Cận cảnh những dụng cụ nhà bếp đắt đỏ, một đôi đũa có giá lên tới 3 triệu đồng ảnh 14

Cận cảnh những dụng cụ nhà bếp đắt đỏ, một đôi đũa có giá lên tới 3 triệu đồng ảnh 15

Cận cảnh những dụng cụ nhà bếp đắt đỏ, một đôi đũa có giá lên tới 3 triệu đồng ảnh 16

Cận cảnh những dụng cụ nhà bếp đắt đỏ, một đôi đũa có giá lên tới 3 triệu đồng ảnh 17

Bộ sưu tập bao gồm các sản phẩm nhà bếp như máy xay, máy ép trái cây, máy trộn, ấm đun nước và lò nướng bánh mỳ... Thiết kế của các sản phẩm bao gồm những màu sắc cơ bản và họa tiết đặc trưng như hoa, hình khối, các loại hoa quả như chanh, cam hay hình thiên sứ.

Ý tưởng này vẫn được nhiệt liệt ủng hộ và đã bước sang mùa thứ hai, cùng hàng dài khách chờ sẵn cả tháng trời.

Hiện các sản phẩm này đang được giao bán trên Neiman Marcus với giá không dưới 600 USD (khoảng 13.200.000đ) cho mỗi mặt hàng.

5. Dao nhà bếp Nesmuk

Nhà thiết kế đồ trang sức trứ danh Quintin Nel người Nam Phi, vừa hợp tác với người thợ rèn Hoffmann Pieper nổi tiếng nhất nước Đức làm ra một sản phẩm đắt giá: con dao nhà bếp hiệu "Nesmuk" giá 40.000USD.

5b2f12f19c6a612e84af2167ce7b5c9b

Dao Nesmuk Diamond Studded – 40.000USD (hơn 900.000.000 đồng).

Cán dao được chế tác từ bạc khối tinh khiết nạm 8 viên kim cương, còn lưỡi dao cấu thành bởi thép carbon nguyên chất.

Ngoài ra, bên trong chiếc hộp đựng dao còn có một chiếc nhẫn nạm kim cương để tặng riêng cho quý bà quý cô nội trợ nào sắp sở hữu dụng cụ làm bếp độc đáo này.

Nếu bạn là một đầu bếp chuyên nghiệp, ắt hẳn sẽ hiểu, tại sao sắm vật dụng nhà bếp này lại tốn kém như vậy. Tuy nhiên, đến mức giá 40.000USD thì ... vẫn không thể tin nổi.

6. Nồi "vàng" Fissler

Fissler là thương hiệu dụng cụ nhà bếp nổi tiếng toàn thế giới có nhà máy sản xuất đặt tại Đức. Với ý tưởng tạo sự độc đáo cho các sản phẩm của mình, Fissler đã ra mắt chiếc nồi "có một không hai", đường kính 28cm được chế tạo từ vàng và kim cương.

69286126

Ngoài inox còn có 0,9kg vàng và 200 viên pha lê. Ảnh: fissler.

Toàn bộ 2 quai nồi và nắp vung cùng logo Fissler được làm bằng vàng, tổng khối lượng lên tới 0,9kg. Ngoài ra trên quai còn được đính thêm 200 viên kim cương đủ kích cỡ.

Chiếc nồi có giá siêu khủng gần 100.000 bảng Anh tương đương gần 3 tỷ VNĐ. Mức giá không thể tin nổi, có giá trị gần như cả tài sản.

7. Ấm trà Chitra

do-vat-dat-do-12

Chiếc ấm trà có giá đắt đỏ bậc nhất 3.000.000 USD tương đương hơn 69 tỷ VNĐ.

Cận cảnh những dụng cụ nhà bếp đắt đỏ, một đôi đũa có giá lên tới 3 triệu đồng ảnh 21

Cận cảnh những dụng cụ nhà bếp đắt đỏ, một đôi đũa có giá lên tới 3 triệu đồng ảnh 22

Đây là chiếc ấm trà được định giá đắt nhất thế giới ở thời điểm hiện tại và đang được trưng bày tại London.

Thật ra cũng không có gì đặc biệt, đây chỉ là ấm trà nằm trong bộ sưu tập của Chitra, được làm từ vàng và trang trí bằng 1.500 viên kim cương cùng 500 viên ruby.

Cái giá trên trời với những "họa tiết trang trí" xa xỉ này thì con số 3.000.000 USD vẫn không phải là cái giá cuối cùng cho ấm trà mà nhiều người muốn sở hữu này.

Có một ấm trà thế này vào buổi sáng thì còn gì bằng, cuộc đời bỗng dưng sẽ tuyệt vời hơn hẳn phải không?

Theo Helino

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ