Cận cảnh hổ trắng quý hiếm mới đẻ ở Thảo cầm viên Sài Gòn

Sau 5 năm được đưa về nuôi tại Việt Nam, cặp hổ trắng quý hiếm nằm trong sách đỏ, có nguy cơ tuyệt chủng cao đã hạ sinh 3 hổ con ở Thảo cầm viên Sài Gòn.

Cận cảnh hổ trắng quý hiếm mới đẻ ở Thảo cầm viên Sài Gòn

Sáng nay (9/8), Thảo cầm viên Sài Gòn, quận 1, TP.HCM đã tổ chức lễ đầy tháng cho 3 con hổ trắng vừa sinh sản thành công trong điều kiện nuôi nhốt.

Ông Phan Việt Lâm, Giám đốc Thảo cầm viên Sài Gòn cho biết: “Đây là lần đầu tiên hổ trắng được nhân giống thành công tại Thảo cầm viên Sài Gòn nói riêng và tại Việt Nam nói chung.

Việt Nam không phải khu vực mà hổ trắng phân bố tự nhiên, việc nhân giống thành công mang ý nghĩa đặc biệt trong việc bảo tồn loài hổ quý hiếm này.

Từ thành quả này, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển đàn hổ để có thể cung cấp giống cho vườn thú khác ở Việt Nam”.

Năm 2010, Thảo cầm viên Sài Gòn nhập về 2 con hổ trắng từ vườn thú Elmvale của Canada. Phải đến 5 năm, với nhiều nỗ lực của các chuyên gia động vật hoang dã, hổ trắng mới sinh sản thành công trong điều kiện nuôi nhốt.

Hổ trắng nói riêng và hổ Bengal nói chung là loại động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng cao. Trong vòng một thế kỷ trở lại đây, chúng đã tụt giảm số lượng từ 100 ngàn con xuống còn khoảng 3 ngàn con.

Những hình ảnh chúng tôi ghi lại về hổ con trắng được 1 tháng tuổi tại Thảo cầm viên Sài Gòn:

Cận cảnh hổ trắng quý hiếm mới đẻ ở Thảo cầm viên Sài Gòn ảnh 1

Sau 5 năm được nuôi nhốt tại Việt Nam, đây là lần đầu tiên hổ trắng sinh sản thành công

Cận cảnh hổ trắng quý hiếm mới đẻ ở Thảo cầm viên Sài Gòn ảnh 2

Trong 3 hổ trắng con, 2 con được hổ mẹ nuôi, còn 1 con sức yếu được nhân viên vườn thú chăm sóc và cho ăn sữa bình

Cận cảnh hổ trắng quý hiếm mới đẻ ở Thảo cầm viên Sài Gòn ảnh 3

Hổ trắng là một trong những loài động vật nằm trong sách đỏ và có nguy cơ tuyệt chủng cao

Cận cảnh hổ trắng quý hiếm mới đẻ ở Thảo cầm viên Sài Gòn ảnh 4

Hổ trắng sinh sản thành công ở Việt Nam nhận được sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân và báo giới

Cận cảnh hổ trắng quý hiếm mới đẻ ở Thảo cầm viên Sài Gòn ảnh 5
Cận cảnh hổ trắng quý hiếm mới đẻ ở Thảo cầm viên Sài Gòn ảnh 6

Do thể trạng yếu nên con hổ trắng con này được nhân viên vườn thú chăm sóc và cho ăn sữa bình

Cận cảnh hổ trắng quý hiếm mới đẻ ở Thảo cầm viên Sài Gòn ảnh 7

Hai con còn lại đang được hổ mẹ nuôi dưỡng. Điểm đặc biệt của loài hổ trắng này là chúng có đôi mắt màu xanh da trời, mũi và móng chân màu hồng.

Cận cảnh hổ trắng quý hiếm mới đẻ ở Thảo cầm viên Sài Gòn ảnh 8

Những con hổ trắng con nhận được tình cảm đặc biệt của nhân viên và lãnh đạo Thảo cầm viên và khách tham quan

Theo Soha

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ