5 trường đại học bắt tay ươm mầm khởi nghiệp trong sinh viên

GD&TĐ - ACL 2026 mở rộng mạng lưới 5 trường đại học, tạo bệ phóng cho ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên trên cả nước.

Không khí tại lễ phát động. Ảnh: ULAW.
Không khí tại lễ phát động. Ảnh: ULAW.

Ngày 13/7, tại Trường Đại học Luật TPHCM, Cuộc thi cấp thành phố lần II về Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo ACL năm 2026 chính thức khởi động.

Với sự tham gia của 5 trường đại học cùng mạng lưới chuyên gia, doanh nghiệp và quỹ đầu tư, cuộc thi hướng đến xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp liên ngành, hỗ trợ sinh viên phát triển và thương mại hóa các ý tưởng sáng tạo.

ACL 2026 do Trường Đại học Văn hóa TPHCM, Trường Đại học Luật TPHCM, Trường Đại học Kiến trúc TPHCM, Trường Đại học Fulbright Việt Nam và Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý.

Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, cuộc thi mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học, kết hợp thế mạnh về pháp luật, kiến trúc, văn hóa, nghệ thuật và giáo dục nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên.

Theo ban tổ chức, ACL không chỉ là cuộc thi tìm kiếm ý tưởng mà còn là không gian kết nối để các dự án được cố vấn, hoàn thiện và phát triển thành những giải pháp mang giá trị cho cộng đồng.

toan2262.jpg
TS Lê Trường Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM phát biểu. Ảnh: ULAW.

Phát biểu tại lễ phát động, TS Lê Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM cho biết, trong bối cảnh đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển của đất nước, các trường đại học không chỉ có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn phải nuôi dưỡng những con người biết sáng tạo, dám dấn thân và tạo ra giá trị cho xã hội.

"ACL được xây dựng như một không gian để các ý tưởng được phát triển trên nền tảng tri thức liên ngành, kết nối giữa pháp luật, kiến trúc, văn hóa, nghệ thuật và giáo dục", TS Sơn nói.

Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM cũng cho biết, nhà trường đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp thông qua việc thành lập Viện Sở hữu trí tuệ, Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, đưa học phần khởi nghiệp vào chương trình đào tạo, phát triển mô hình vườn ươm và kết nối Câu lạc bộ Doanh nhân Cựu sinh viên ULAW.

TS Sơn nhấn mạnh, khởi nghiệp không bắt đầu từ nguồn vốn lớn mà từ khả năng nhìn thấy vấn đề, kiên trì theo đuổi giải pháp và khát vọng tạo ra giá trị cho cộng đồng.

toan2228.jpg
Cựu thành viên đội thi giành Giải Nhất ACL 2025 chia sẻ tại lễ phát động. Ảnh: ULAW.

Tại chương trình, ban chuyên môn công bố thể lệ ACL 2026 với nhiều điểm mới. Cuộc thi dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên cả nước, bao gồm cả sinh viên đang học chương trình liên kết ở nước ngoài.

Mỗi đội thi có tối đa 5 thành viên, bắt buộc có ít nhất một thành viên đang học tại TPHCM và một giảng viên hướng dẫn. Đáng chú ý, các đội liên trường sẽ được ưu tiên khi có điểm số bằng nhau ở từng vòng thi.

Các dự án dự thi được đánh giá theo 6 tiêu chí gồm tính sáng tạo, năng lực tổ chức thực hiện, tiềm năng thị trường, hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường, mô hình kinh doanh và khả năng ứng dụng.

Song song với các vòng thi, các đội sẽ tham gia chuỗi chương trình đào tạo, cố vấn và hoàn thiện dự án cùng các chuyên gia, doanh nghiệp.

ACL 2026 có tổng giá trị giải thưởng gần 120 triệu đồng, trong đó giải Nhất trị giá 40 triệu đồng.

Ngoài giải thưởng tiền mặt, các đội đạt giải còn được tiếp cận học bổng đào tạo, chương trình cố vấn từ các vườn ươm khởi nghiệp, tư vấn pháp lý về sở hữu trí tuệ và hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền tác giả, nhãn hiệu.

anh-man-hinh-2026-07-13-luc-142501.png
Đại diện Trường Đại học Luật TPHCM và Trường Đại học Kiến trúc TPHCM ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tại buổi lễ. Ảnh: ULAW.

Cũng trong khuôn khổ chương trình diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Luật TPHCM và Trường Đại học Kiến trúc TPHCM. Nội dung hợp tác tập trung vào đào tạo, nghiên cứu khoa học, sở hữu trí tuệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tư vấn chính sách và kết nối doanh nghiệp.

PGS.TS.KTS Phạm Trọng Thuật - Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TPHCM cho rằng, sức mạnh của một trường đại học trong thế kỷ XXI không chỉ được đo bằng quy mô đào tạo mà còn ở năng lực kết nối tri thức giữa các lĩnh vực để cùng giải quyết những vấn đề của xã hội.

Ông kỳ vọng việc hợp tác sẽ được hiện thực hóa bằng các chương trình cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố.

Cuộc thi nhận đăng ký từ ngày 5/7 đến 5/8, nhận hồ sơ chính thức đến ngày 31/8, vòng bán kết diễn ra từ giữa tháng 9 đến cuối tháng 10 và vòng chung kết dự kiến tổ chức vào tháng 12/2026.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ