Cầu lợp làng Kênh có kiến trúc “thượng gia hạ kiều” (trên là nhà, dưới là cầu), được xây dựng vào thời Lý, cách đây khoảng 700 năm, sau khi triều đình cho đào một con kênh dẫn nước từ sông Hồng vào để tưới tiêu cho cả một vùng thuộc trấn Sơn Nam hạ.
Cây cầu này nối hai bờ sông Hải Ninh, cũng là con đường độc đạo dẫn vào chùa Cổ Lễ phục vụ người dân đi lễ chùa ngày xưa.
Cầu có 5 gian, chiều dài khoảng 10m, rộng 4m, cao 3m tính từ mặt sàn lên, hai bên đều có bục để ngồi. Toàn bộ cầu có 28 cột, trong đó 4 cột chính được cắm sâu dưới lòng sông, mỗi cột có đường kính trên 50cm.






Các cột, xà, sàn cầu được làm bằng gỗ lim. Người làng Kênh vẫn truyền tai nhau rằng, theo như các bậc tiền nhân kể lại, hệ thống mố cầu xưa kia được làm bằng đá xanh nguyên khối, nặng hàng tấn, vận chuyển bằng bè theo đường sông Hồng. Những thợ mộc có tay nghề cao khắp trấn Sơn Nam xưa được thuê về dựng cầu.