Cán bộ ngành y e ngại, lo sợ trách nhiệm trong việc mua sắm tài sản công

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, có tâm lý lo sợ, e ngại trách nhiệm của cán bộ trong ngành y tế trong việc mua sắm tài sản công.

Cử tri Lê Thọ Truyền nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri.
Cử tri Lê Thọ Truyền nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri.

Ngày 13/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn trước kỳ họp thứ IV Quốc hội khóa XV.

Ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri, cử tri Phùng Quán (trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) kiến nghị Quốc hội cần có chỉ đạo để xử lý nhanh, dứt điểm vụ sân vận động Chi Lăng.

“Vụ đại án sân Chi Lăng liên quan đến sai phạm của lãnh đạo thời kỳ trước, có vị đã chết, có vị ngồi tù. Sân vận động nằm giữa thành phố nhưng hiện nay việc thi hành án rề rà khiến cảnh quan rất nhếch nhác. Người dân mong muốn có xử lý nhanh, không để kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ”, cử tri Phùng Quán bày tỏ.

Còn cử tri Lê Thọ Truyền kiến nghị cần có chính sách, chế độ cho đội ngũ y tế để họ yên tâm thực hiện công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Tránh tình trạng như tại Đà Nẵng, hai năm qua có hơn 300 y bác sỹ xin nghỉ việc.

Bên cạnh đó, một số cử tri còn ý kiến về mức lương cơ sở cho cán bộ không chuyên trách, trợ cấp lương hưu, bảo hiểm xã hội, vấn đề tăng thuế đất phi nông nghiệp lên 6%...

Phát biểu kết luận tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Văn Quảng – Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng đã tiếp thu các ý kiến của cử tri. Đồng thời cho rằng, các ý kiến của các cử tri là rất tâm huyết, trách nhiệm và sát với thực tiễn.

Trả lời ý kiến của cử tri về vấn đề mức lương cơ sở, lương hưu… Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, đây là một trong những vấn đề được Đảng, Nhà nước, Quốc hội rất quan tâm và đã có nhiều chủ trương chính sách để bàn, từ đó có những quyết sách giải quyết vấn đề này.

“Tại Hội nghị Trung ương VI vừa qua, Trung ương đã bàn để sắp đến có ý kiến với Chính phủ xem xét trình Quốc hội điều chỉnh tăng mức lương cơ sở lên 20,8% tức từ mức lương cơ bản 1.490.000 đồng tăng lên 1.800.000 đồng/tháng. Đây một trong những vấn đề rất quan trọng có tác động chung đến tất cả các đối tượng”, ông Quảng thông tin.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trả lời ý kiến của cử tri.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trả lời ý kiến của cử tri.

Bên cạnh đó, vấn đề lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội, việc này Trung ương đã có chủ trương để Chính phủ xem xét trình Quốc hội điều chỉnh tăng 12,5% đối với người được hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng...

Vấn đề tăng thuế phi nông nghiệp lên 6%, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, thành phố không có chủ trương tăng thuế, nhưng đây là thực hiện theo chu kỳ. “Việc tăng thuế được thực hiện theo quy định của pháp luật. Đề nghị Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cung cấp thông tin đầy đủ việc tăng thuế phi nông nghiệp để cử tri được rõ”, Bí thư Thành ủy nói

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho hay, việc thiếu thuốc chữa bệnh là vấn đề cử tri cả nước quan tâm. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã có ý kiến và sẽ đưa ra tại kỳ họp Quốc hội sắp tới để bàn bạc tìm cách tháo gỡ các vướng mắc.

“Nguyên nhân cơ bản là do các cơ chế, quy định pháp luật của nước ta chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Tâm lý lo sợ, e ngại trách nhiệm của cán bộ trong ngành y tế trong việc mua sắm tài sản công, nhất là trang thiết bị y tế trên toàn quốc”, ông Quảng cho hay.

Liên quan tới vấn đề sân vận động Chi Lăng, vị lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng khẳng định vấn đề này đã kéo dài rất nhiều năm nên Ban Thường vụ Thành ủy đã có báo cáo với Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, bởi vì đây là vụ án được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực trực tiếp chỉ đạo. Đồng thời ban cán sự Đảng UBND TP đã có báo cáo chi tiết và có kiến nghị đến Ban cán sự Đảng Chính phủ.

“Hiện Ban cán sự Đảng Chính phủ đã tiếp thu ý kiến và đang trình các cấp có thẩm quyền xem xét. Do chưa có kết luận chính thức nên chưa thể thông báo được. Tuy nhiên đây là một trong những vấn đề mà thành phố rất quan tâm, tập trung lãnh đạo chỉ đạo trong thời gian qua”, ông Quảng khẳng định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.