Cảm xúc dâng tràn sau buổi thi Ngữ văn tốt nghiệp

GD&TĐ - Vui mừng, phấn khởi khi kết thúc 1 trong 4 môn thi, các thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay hào hứng ra về chuẩn bị cho môn thi buổi chiều. Tiếng chia sẻ của các nhóm thí sinh rộn rã suốt dọc những con đường gần trường thi.

Cảm xúc dâng tràn sau buổi thi Ngữ văn tốt nghiệp

Hà Nam: Bài học làm người từ đề Văn

Thí sinh Nguyễn Thị Hoàng Lan - Học sinh lớp 12 Trường THPT A Duy Tiên: Năm nay em dự thi đại học khối D. Trong đề thi Văn em thấy câu 1 vừa sức, câu 2 nhiều học sinh có thể sẽ bị nhầm lẫn câu hỏi. 

Riêng em tập trung phân tích kỹ tính cách nhân vật, nói ngoại hình, phẩm chất, từ đó sẽ khái quát tính cách nhân vật Trương Ba để nói lên khát vọng sống của nhân vật này: Muốn sống bằng chính bản thân mình, cần được sống là chính mình chứ không phải sống nhờ. 

Qua đề Văn, em cũng rút ra bài học đó là con người cần sống bằng chính sức lực và trí tuệ của mình chứ không sống nhờ, sống dựa vào của cải của cha mẹ. chúng ta cần sống chính mình thì cuộc sống mới có ý nghĩa. (Việt Hoa).

Hà Tĩnh: Đề thi Văn khiến học sinh không có suy nghĩ quay cóp, chép bài

Theo ghi nhận của Cộng tác viên Minh Thư, tại Hội đồng thi Trường THPT Cẩm Bình, các thí sinh rất phấn khởi khi kết thúc môn thi Ngữ văn. 

Em Nguyễn Thị Thúy (Khối THPT) - thí sinh dự thi tại đây cho biết: “Đề thi phần câu 1 khó, nếu bạn nào nắm bắt tính thời sự về tình hình Biển Đông thì sẽ làm được bài. Hơn thế nữa phải đọc thật kỹ yêu cầu của câu hỏi I.2 để làm đúng yêu cầu của đề bài.”

Còn em Nguyễn Thị Huyền (Khối THPT) nhận xét: “Em bất ngờ với câu hỏi 3 phần Đọc hiểu của đề thi môn Văn, đề thi đòi hỏi sự hiểu biết của các thí sinh, tính thời sự và nắm chắc kiến thức môn Ngữ Văn mới đạt điểm tối đa.

Cũng theo em Huyền, cách ra đề ở câu II (Làm văn) cũng rất mới, câu này cũng thuộc dạng đề thi mở. Nhưng đa số thí sinh khi phân tích “Khát vọng của nhân vật Trương Ba” theo hướng trình bày nghị luận xã hội. Đề thi mở nên không có tình trạng quay cóp, chép bài. 

Sóc Trăng: Hào hứng viết bài chủ quyền biển đảo, bất ngờ thú vị với "Hồn Trương Ba, da hàng thịt"!

Thí sinh Lý Quang Phước - Lớp 12A4, Trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai (TP Sóc Trăng): Em rất hào hứng với phần đọc hiểu khi đề nói về sự kiệnTrung Quốc hạ đặt dàn khoan Hải Dương 981 ở vùng đặc quyền  kinh tế và quyền tài phán của Việt Nam, lên án thái độ hung hăng của Trung Quốc khi cản phá lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam. 

Đây là đề mang tính thời sự nóng hổi nên nhiều bạn trong trường em rất thích vì những ngày qua chúng em cũng đã theo dõi và hiểu được khá rõ vấn đề. Tuy nhiên, có một số bạn lúng túng với ý xác định phong cách ngôn ngữ của văn bản này. Có bạn chọn phong cách ngôn ngữ báo chí, có bạn chọn phong cách ngôn ngữ chính luận.

Thí sinh Đồng Thị Thùy Dung -Trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai: Nhiều bạn bất ngờ với đề này vì một phần không quan tâm so với các tác phẩm khác, một phần khác là cùng trong một đề thi mà cả hai phần đọc hiểu và làm văn đều nghiêng về nghị luận xã hội. Trong khi đó, chúng em tập trung phần làm văn với bài nghị luận văn học, Tuy nhiên, em cảm thấy bài làm của mình khá tốt.

Thí sinh Sơn Ngọc Đông - Trung tâm GDTX tỉnh Sóc Trăng: Đề năm nay không khó, tôi làm chắc cũng phải đạt 7 điểm (Cao Xuân Lương ghi)

Nghệ An: Thí sinh phấn chấn đề Văn mở, sáng tạo

Theo ghi nhận của Cộng tác viên Tiến Dũng, đề thi môn Ngữ văn  sáng nay (2/6) hầu hết thí sinh đều cho rằng, đề thi nằm hoàn toàn nằm trong phạm vi kiến thức, phù hợp với trình độ học sinh lớp 12. Đặc biệt, câu 1 thí sinh rất hứng thú vì đề cập đến vấn đề thời sự nóng về việc Trung Quốc ngang nhiên đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép ở vùng đặc quyền kinh tế và quyền tài phán của Việt Nam. 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014, Nghệ An có 83 hội đồng thi, được bố trí 1.553 phòng thi với 36.606 thí sinh.

Có 15 thí sinh được miễn thi: 9 học sinh thuộc trường THPT chuyên Phan Bội Châu đạt các giải cao trong kỳ thi HSG quốc gia, Olympic vừa qua sẽ được miễn thi tốt nghiệp. Ngoài ra, có 6 học sinh khiếm khuyết, tàn tật cũng được miễn thi.

Tại Hội đồng thi trường THPT Phan Đăng Lưu (Yên Thành, Nghệ An), thí sinh Đậu Thị Như Quỳnh lớp 12A6  cho biết: Đề thi  năm nay đổi mới và dễ làm, phạm vi ra đề nằm hoàn toàn  nằm trong phạm vi kiến thức phù hợp với học sinh lớp 12.  

Em làm bài thi thoải mái, bởi đề thi gợi cho thí sinh làm bài có cảm xúc và hứng thú. 

Đặc biệt là câu 1. (Đọc hiểu) rất hay, đề cập đến vấn đề nóng đang được dư luận xã hội trong nước và quốc tế quan tâm , bản thân em cũng quan tâm. 

Thí sinh Trần Văn Hải (Hội đồng thi Đô Lương 1): Mới đọc xong câu 1 đề thi, chủ quyền biển đảo trong lòng em cũng dâng trào cảm xúc. Cần phải có hành động đúng đắn để bảo vệ chủ quyền biển đảo, một phần máu thịt của Tổ quốc…

Một số hình ảnh buổi thi sáng nay do CTV Tiến Dũng ghi lại:

Cảm xúc dâng tràn sau buổi thi Ngữ văn tốt nghiệp ảnh 1Cảm xúc dâng tràn sau buổi thi Ngữ văn tốt nghiệp ảnh 2Cảm xúc dâng tràn sau buổi thi Ngữ văn tốt nghiệp ảnh 3Cảm xúc dâng tràn sau buổi thi Ngữ văn tốt nghiệp ảnh 4Cảm xúc dâng tràn sau buổi thi Ngữ văn tốt nghiệp ảnh 5

Đồng bằng sông Cửu Long: Thí sinh hào hứng với đề Văn nóng hổi tính thời sự

Bước vào môn thi đầu tiên, môn Ngữ văn vào sáng 2/6, thí sinh ở khu vực ĐBSCL rất hào hứng. Đặc biệt là trong phần đọc hiểu có đoạn trích từ báo Giáo dục và Thời đại. Câu hỏi về chủ quyền biển đảo đang rất “nóng”, mang tính thời sự được các thí sinh đón nhận và làm bài thi rất hào hứng. Nhiều em cho biết đề thi năm nay rất hay, nhẹ nhàng và không gây áp lực cho HS… 

Theo ghi nhận của phóng viên Quốc Ngữ, tại một số HĐCT, thời gian làm bài môn Văn 120 phút, sau 2/3 thời gian vẫn chưa có HS ra về sớm, đa số các em ở lại làm bài tới khi hết giờ. Sau khi hết giờ làm bài, các thí sinh ùa ra cổng trường trong khí thế rất tự tin, hào hứng. Nhiều em cho biết sẽ đạt điểm cao môn Văn. 

Học sinh Nguyễn Cao Mỹ Hạnh

HS Nguyễn Cao Mỹ Hạnh -Trường THPT Châu Văn Liêm, TP Cần Thơ: Bước vào môn thi đầu tiên dù chuẩn bị kỹ nhưng em cũng hồi hộp, lo lắng. Tuy nhiên khi đề Văn em cảm thấy an tâm và biết mình sẽ làm bài tốt. 

Câu hỏi phần đọc hiểu nói về chủ quyền biển đảo em làm tốt vì trong thời gian qua em theo dõi báo, đài liên tục. Ngoài ra thầy cô dạy Văn cũng chú ý và dạy HS rất kỹ ở nội dung này. Đề Văn năm nay rất hay, không đánh đố mà chủ yếu thể hiện sự hiểu biết và chính kiến của HS… 

HS Nguyễn Hoàng Long - Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu (Đồng Tháp): Em và các bạn làm khá tốt đề môn Văn. Nhìn chung đề không yêu cầu thí sinh thuộc lòng mà chủ yếu nêu chính kiến với sự hiểu biết của bản thân. 

Đề thi không quá khó, với những HS trung bình cũng làm được 60 – 70% bài thi. Câu hỏi về vấn đề Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép 981 trên biển Đông như chuyển đến chúng em một thông điệp về ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và thái độ của bản thân… 

Cảm xúc dâng tràn sau buổi thi Ngữ văn tốt nghiệp ảnh 7Cảm xúc dâng tràn sau buổi thi Ngữ văn tốt nghiệp ảnh 8Cảm xúc dâng tràn sau buổi thi Ngữ văn tốt nghiệp ảnh 9

Đà Nẵng: Đề thi cho chúng em nói lên tiếng trái tim mình

Tại HĐCT Trường THPT Trần Phú, rất nhiều thí sinh nộp bài rời khỏi phòng thi sớm khoảng 30 phút so với thời gian quy định. Phấn khởi, thoải mái… là tâm trạng chung của hầu hết các thí sinh ở Đà Nẵng sau khi hoàn thành bài thi môn Ngữ văn, phóng viên Hà Nguyên ghi nhận.

Thí sinh Thu Quỳnh, Đăng Minh (HĐT trường THPT Trần Phú) cho biết: “Chúng em không quá bất ngờ khi đề thi có liên quan đến tình hình thời sự trên Biển Đông. Vì cũng đã theo dõi, cập nhật những tin tức có liên quan hàng ngày qua xem ti vi, đọc báo nên ý 3 của phần đọc hiểu, chúng em không bị lúng túng và không quá mất thời gian”. 

Rất nhiều thí sinh ở HĐCT Trường THPT Phan Châu Trinh, THCS Nguyễn Huệ, THPT Trần Phú chia sẻ: Ở phần làm văn, trong quá trình ôn thi, các bạn chủ yếu xoáy sâu vào một số tác phẩm như Đất nước, Rừng xà nu, Tây Tiến… nên khi đọc câu hỏi liên quan đến tác phẩm Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ thì bọn em cũng hơi bất ngờ. 

Tuy nhiên, vì đề thi có phần trích đoạn, lại kết hợp cả nghị luận xã hội lẫn nghị luận văn học nên nếu nắm chắc dạng bài của từng thể loại thì sẽ không quá khó khi làm bài” - thí sinh Thu Quỳnh cho biết. 

Theo thí sinh Nhật Phượng, với cách thức ra đề của môn thi Ngữ văn, sẽ tránh được tình trạng học tủ, học thuộc; thí sinh cũng có cơ hội thể hiện quan điểm của cá nhân ngay trong bài làm. 

TP HCM: Học sinh, phụ huynh đều vui

Sáng nay, hơn 65.000 học sinh THPT của TPHCM kết thúc môn Ngữ văn. Ghi nhận nhanh của phóng viên Phan Nga - Anh Tú tại các hội đồng lúc tan giờ thi có thể thấy: Đề thi môn Ngữ Văn không quá gây bất ngờ cho thí sinh.

Đặng Hồng Minh Phương - Lớp 12A2 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai: Đề thi nằm trong dự đoán của bọn em vì vấn đề thời sự về biển đảo đang thu hút gần như mọi sự chú ý của xã hội.

  • Đề thi năm nay tương đối thời sự, vừa sức và không quá khó. Cả 2 câu đều mang tính khơi gợi kiến thức tổng hợp và phân tích nơi học sinh. Đặc biệt câu một đòi hỏi học sinh phải cập nhật thời sự, có sự tìm hiểu tương đối về chủ quyền biển đảo.

Trần Phương Nghi - Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn: Đề thi khá hay, yêu cầu kỹ năng phân tích, vốn kiến thức nền cần phải có nơi mỗi học sinh. 

Tuy đề không quá khó, nhưng đòi hỏi khả năng tư duy phân tích và biết liên hệ các vấn đề của cuộc sống. Em thấy dạng đề như thế này không chỉ gây sự hào hứng cho  học sinh tụi em, nó còn giúp chúng em hiểu hơn và ý thức hơn về các vấn đề mang tính sống còn của dân tộc.

Minh Nhật - Học sinh lớp 12 Trường THPT Võ Thị Sáu: Em thấy đề thi rất sát với thực tế, câu 1 nói về vấn đề đang được xã hội quan tâm là việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển của nước ta. 

So với các đề thi năm trước em thấy năm nay có sự đổi mới trong cách ra đề. Nội dung đề như vậy tránh được tình trạng học tủ, học thuộc lòng máy móc của một số bạn. 

Ngoài ra đề có câu hỏi mở là bày tỏ thái độ của bản thân chúng em với sự kiện này, em đã làm khá tốt và đưa ra quan điểm của mình. Là học sinh, hiện tại chúng em phải học thật giỏi, phải là một công dân tốt, đó chính là yêu nước, chứ không phải tham gia biểu tình vô tổ chức, bạo loạn…

Phụ huynh học sinh Yến Nhi - Lớp 12A11, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền: Thấy cháu ra khỏi phòng thi vui vẻ, tôi cũng mừng lắm. Tôi thấy đề thi năm nay rất hợp lý, vừa sức với các em học sinh. Thời gian làm bài 120 là vừa đủ. 

Chị Kim Phụng (Quận 5, TPHCM), phụ huynh của em Nhật Quang, lớp 12A9:  Cháu ba năm liền là học sinh tiên tiến, cháu rất tự tin trong kỳ thi lần này. Gần đây ở nhà cũng bàn luận sôi nổi về vấn đề biển đảo nên tôi tin cháu làm được bài. Qua chia sẻ của cháu, được biết các thầy cô cho các con ôn tập cũng rất đúng hướng.

Cảm xúc dâng tràn sau buổi thi Ngữ văn tốt nghiệp ảnh 10Cảm xúc dâng tràn sau buổi thi Ngữ văn tốt nghiệp ảnh 11Cảm xúc dâng tràn sau buổi thi Ngữ văn tốt nghiệp ảnh 12

Bình Định: Đề thi vừa sức học sinh

Về đề thi năm nay, thí sinh Huỳnh Văn Hoàng và Lê Minh Hưng dự thi tại Hội đồng thi Trường THPT Quốc học Quy Nhơn cho biết: “Đề ra bám sát chương trình sách giáo khoa phổ thông, vừa sức với học sinh. 

Đặc biệt, đề văn năm nay đã đưa vấn đề thời sự biển Đông – vấn đề đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong và ngoài nước. Qua đó, giúp thí sinh có định hướng và hành động đúng đắn trước tình hình thời sự có liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, quốc gia hiện nay” (Cao Xuân Lương ghi)

Thí sinh Hà Nội kỳ vọng đạt điểm cao môn Ngữ văn

Phóng viên Việt Cường ghi nhận các thí sinh tại Hà Nội đều có tâm lý khá thoải mái do đã được ôn tập và chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Môn Ngữ văn là môn thi mở đầu được các thí sinh đánh giá là vừa sức và có điểm nhấn thú vị.

Như đã được nhiều giáo viên cân nhắc trước đó rằng, rất có thể các đề thi năm nay sẽ có liên quan đến tình hình căng thẳng tại Biển Đông. Nhiều trường và học sinh đã ráo riết ôn tập, cuối cùng câu đầu tiên trong đề Văn năm nay đã cho ra về sự kiện này.

Tô Hải Bách - Học sinh Trường THPT Trần Nhân Tông chia sẻ: "Từ nhiều ngày qua, em đã ôn thi rất kĩ các câu hỏi về Biển Đông, đồng thời theo dõi các tin tức cập nhật trên báo, đài. Em tự tin sẽ đạt điểm tốt trong môn thi này".

Thí sinh Nguyễn Phương Lan - Học sinh Trường THPT Trần Phú cho biết: Câu hỏi này chỉ cần đọc tin tức nhiều, hiểu được vấn đề và nêu rõ quan điểm của bản thân thì sẽ hoàn thành được tốt. Đề văn năm nay tuy lạ so với đề thi của những năm trước nhưng em đã được chuẩn bị từ trước. Em hi vọng sẽ được điểm cao trong môn thi này".

Một số hình ảnh trước và sau buổi thi sáng nay tại Hội đồng coi thi  Trường THPT Trần Nhân Tông (Hà Nội) do phóng viên Việt Cường ghi lại: 

Cảm xúc dâng tràn sau buổi thi Ngữ văn tốt nghiệp ảnh 13Cảm xúc dâng tràn sau buổi thi Ngữ văn tốt nghiệp ảnh 14Cảm xúc dâng tràn sau buổi thi Ngữ văn tốt nghiệp ảnh 15Cảm xúc dâng tràn sau buổi thi Ngữ văn tốt nghiệp ảnh 16Cảm xúc dâng tràn sau buổi thi Ngữ văn tốt nghiệp ảnh 17Cảm xúc dâng tràn sau buổi thi Ngữ văn tốt nghiệp ảnh 18Cảm xúc dâng tràn sau buổi thi Ngữ văn tốt nghiệp ảnh 19Cảm xúc dâng tràn sau buổi thi Ngữ văn tốt nghiệp ảnh 20Cảm xúc dâng tràn sau buổi thi Ngữ văn tốt nghiệp ảnh 21Cảm xúc dâng tràn sau buổi thi Ngữ văn tốt nghiệp ảnh 22Cảm xúc dâng tràn sau buổi thi Ngữ văn tốt nghiệp ảnh 23Cảm xúc dâng tràn sau buổi thi Ngữ văn tốt nghiệp ảnh 24
Học sinh Ninh Bình: Cháy thêm tình yêu nước từ đề thi Ngữ văn tốt nghiệp

Phạm Đức Việt- Lớp 12 Trường THPT Trần Hưng Đạo: 

Cảm xúc dâng tràn sau buổi thi Ngữ văn tốt nghiệp ảnh 25 

Thú vị nhất là câu 1 về sự kiện Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương – 981 vào vùng biển đặc quyền kinh tế của nước ta. Một lần nữa chúng em lại được thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần trách nhiệm của thế hệ thanh niên học sinh với biển đảo của Tổ quốc ra trang viết.

Em thấy đề thi năm nay hay phù hợp với mọi trình độ học tập của chúng em. Với đề thi này, không khó để học sinh trung bình đạt được 5 điểm. Học sinh khá, giỏi cũng dễ dàng đạt điểm 7 trở lên.

Hoàng Hải Yến - Lớp 12 A2 Trường THPT Trần Hưng Đạo: 

Cảm xúc dâng tràn sau buổi thi Ngữ văn tốt nghiệp ảnh 26 
Đề thi năm nay vừa sức với chúng em. Đề thi đã phát huy được năng lực sáng tạo, tư duy của học sinh. Chúng em thỏa sức sáng tạo trong bài làm của mình. Đặc biệt là ở câu 1 về biển đảo quê hương.

Cá nhân em không hề bất ngờ với câu hỏi này, bởi trước đó em cũng thường xuyên cập nhật tin tức thời sự liên quan đến sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan – 981 vào vùng biển của nước ta. Hơn nữa trước đó, nhiều tiết học thầy cô giáo cũng lồng ghép sự kiện này vào quá trình giảng dạy.

Với dạng câu hỏi này sẽ cho chúng em nhiều cảm xúc, nhiều góc nhìn và niềm tin vào đất nước.

Thực sự, đề thi môn Ngữ văn năm nay đã thắp sáng hơn nữa ngọn lửa tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu với biển đảo của Tổ quốc thân yêu trong mỗi chúng em.

Đặng Tấn Vũ - lớp 12 B3 Trường THPT Trần Hưng Đạo: 

Cảm xúc dâng tràn sau buổi thi Ngữ văn tốt nghiệp ảnh 27 
Tan thi, các bạn xôn xao, bàn tán. Nhiều bạn còn tường thuật lại phần cảm nhận của mình trong câu 1 để cùng nhau rút kinh nghiệm. 

Em nghĩ, được điểm cao hay không là câu 1. Câu này cũng chính là “cứu cánh” cho chúng em trong toàn bộ bài thi.Thật bất ngờ và thú vị khi đề thi năm nay lại đưa một thông tin về sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan vào lãnh hải của nước ta. 

Hầu hết các bạn của em đều thích thú với dạng đề thi này. Chúng em đều phấn khởi vì chất lượng bài thi của mình khá ổn.                                                    

Niềm vui sau khi làm bài thi môn Ngữ văn. Ảnh: Hiếu Nguyễn
Niềm vui sau khi làm bài thi môn Ngữ văn. Ảnh: Hiếu Nguyễn

Học sinh hết giờ thi vẫn chưa hết hào hứng

Phóng viên Hiếu Nguyễn thông tin: Tại Hà Nội, trước giờ tan thi 30 phút, xung quanh nhiều hội đồng thi tại Hà Nội vẫn yên ắng, thanh bình.

10 phút trước khi hết giờ, lác đác mới có vài phụ huynh đến chờ con em với tâm lý bình thản. Lực lượng an ninh làm nhiệm vụ tại vòng ngoài trường thi nghiêm túc làm việc.

Năm nay, thời gian thi văn giảm xuống còn 120 phút nên hầu như các thí sinh tận dụng tối đa thời gian để làm bài. Hầu như không có hiện tượng thí sinh ra khỏi phòng thi sớm.

Thí sinh Bùi Duy Anh – Học sinh lớp 12D3 Trường THPT Trần Phú (Hà Nội) phấn khởi cho biết mình đã hoàn thành rất tốt bài thi đầu tiên.

“100 phút em đã bắt đầu phần kết bài. Nói chung đề Văn năm nay vừa sức; dạng đề mới hấp dẫn nên làm bài cũng hào hứng hơn” - Duy Anh nhận xét.

Nhiều học sinh cũng với tâm thế này và chia sẻ tâm đắc với cả hai phần Đọc hiểu và Làm văn.

Theo Bùi Anh Tuấn – Học sinh Trường THPT Trần Phú, phần đọc hiểu có nội dung rất thời sự là sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép 981 ở vùng đặc quyền kinh tế và quyền tài phán của Việt Nam. Nội dung này đã được “chạm” khá nhiều khi ôn tập thi tốt nghiệp nên em đã tự tin hoàn thành phần này.

Học sinh Thanh Phương (Hội đồng thi THPT Trần Phú) thì bày tỏ thích thú đối với đề làm văn. Theo Phương, đề này tích hợp cả thể loại nghị luận xã hội và nghị luận văn học nên vừa đề cập đến kiến thức trong sách giáo khoa, vừa yêu cầu học sinh bày tỏ được những suy nghĩ về các vấn đề xã hội.

Chiều nay, các thí sinh sẽ bước vào môn thi Vật lý (ca 1) và môn Lịch sử (ca 2). Thời tiết tại Hà Nội không quá nóng cũng là một thuận lợi giúp thí sinh có một kỳ thi thành công.

Phóng viên Hiếu Nguyễn ghi lại vẻ rạng rỡ của thí sinh Hà Nội sau môn thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn:

Cảm xúc dâng tràn sau buổi thi Ngữ văn tốt nghiệp ảnh 29Cảm xúc dâng tràn sau buổi thi Ngữ văn tốt nghiệp ảnh 30Cảm xúc dâng tràn sau buổi thi Ngữ văn tốt nghiệp ảnh 31Cảm xúc dâng tràn sau buổi thi Ngữ văn tốt nghiệp ảnh 32Cảm xúc dâng tràn sau buổi thi Ngữ văn tốt nghiệp ảnh 33Cảm xúc dâng tràn sau buổi thi Ngữ văn tốt nghiệp ảnh 34Cảm xúc dâng tràn sau buổi thi Ngữ văn tốt nghiệp ảnh 35Cảm xúc dâng tràn sau buổi thi Ngữ văn tốt nghiệp ảnh 36

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.