Cắm trại hay 'dự tiệc' dưới rạp cưới?

GD&TĐ - Mỗi dịp Tháng Thanh niên, sân trường lại rực rỡ cờ hoa, rộn ràng tiếng cười với các hoạt động hội trại, một hình thức giáo dục trải nghiệm vốn rất ý nghĩa.

Nếu người lớn tiếp tục dựng nên những “rạp cưới” hoàn hảo trong hội trại, điều học sinh nhận được có lẽ chỉ là một ngày vui ngắn ngủi. Ảnh: Công Tấn
Nếu người lớn tiếp tục dựng nên những “rạp cưới” hoàn hảo trong hội trại, điều học sinh nhận được có lẽ chỉ là một ngày vui ngắn ngủi. Ảnh: Công Tấn

Cắm trại, về bản chất, là cơ hội để học sinh rèn luyện kỹ năng sống: Từ dựng lều, tổ chức sinh hoạt, phân công nhiệm vụ đến hợp tác và giải quyết vấn đề. Và dưới “rạp đám cưới” rực rỡ ánh đèn, hội trại học đường đôi khi trở nên lung linh hơn bao giờ hết. Nhưng đằng sau vẻ đẹp ấy lại là một câu hỏi lớn:

Học sinh thực sự học được gì khi mọi thứ được chuẩn bị sẵn từ khung trại, bàn ghế đến âm thanh, ánh sáng. Vai trò của các em dường như chỉ còn là người tham gia, không phải người trải nghiệm. Nhưng thực tế hiện nay, không ít hội trại đang đặt ra một câu hỏi đáng suy nghĩ: Học sinh có thật sự “trải nghiệm”, hay chỉ đang… tham gia một sự kiện được chuẩn bị sẵn?

Không khó để bắt gặp hình ảnh những khu trại được dựng lên bằng khung sắt kiên cố, phủ bạt, trang trí đèn nháy, bàn ghế đầy đủ, chẳng khác gì rạp đám cưới thu nhỏ. Từ không gian sinh hoạt, hệ thống âm thanh đến khâu hậu cần, tất cả đều được thuê dịch vụ trọn gói. Trong bức tranh ấy, học sinh làm gì?

Thực tế, phần việc của các em thường chỉ dừng lại ở việc làm cổng trại, một chi tiết mang tính hình thức. Còn lại, gần như toàn bộ công việc quan trọng đã có người lớn hoặc đơn vị chuyên nghiệp đảm nhận. Một hoạt động đáng lẽ để “tự làm” lại trở thành nơi “được phục vụ”.

Hội trại vốn được xem là một hoạt động giáo dục trải nghiệm quan trọng. Đây là dịp để học sinh rèn luyện kỹ năng sống như làm việc nhóm, phân công nhiệm vụ, giải quyết vấn đề và thích nghi với hoàn cảnh. Những kỹ năng này không thể có được chỉ qua sách vở mà cần được hình thành từ thực tế. Tuy nhiên, khi hội trại bị “dịch vụ hóa”, ý nghĩa ấy dần bị mai một.

Thực tế cho thấy, nhiều lớp hiện nay sẵn sàng chi tiền để thuê dịch vụ dựng trại trọn gói. Từ thiết kế, thi công đến trang trí đều do người lớn đảm nhận. Học sinh chỉ tham gia ở những phần mang tính hình thức như làm cổng trại hoặc trực trại. Điều này khiến các em mất đi cơ hội trải nghiệm trọn vẹn quá trình chuẩn bị, vốn là phần giá trị nhất của hội trại.

Nghịch lý xuất hiện: Hội trại càng “đẹp” thì giá trị trải nghiệm của học sinh lại càng giảm.

cam-trai-hay-duc-tiec-duoi-rap-cuoi3.jpgẢnh minh họa INT.

Thiếu chiều sâu trải nghiệm

Khi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn, học sinh không còn nhiều cơ hội để học. Các em có thể vui chơi, chụp ảnh, cổ vũ, nhưng lại thiếu kỹ năng cơ bản như tổ chức công việc, làm việc nhóm hay xử lý tình huống thực tế.

Hệ quả là học sinh dần hình thành tâm lý ỷ lại. Khi quen với việc có người chuẩn bị sẵn, các em sẽ thiếu đi sự chủ động và khả năng tự giải quyết vấn đề. Những khó khăn nhỏ trong cuộc sống cũng có thể trở thành trở ngại lớn nếu các em không được rèn luyện từ sớm. Hội trại, thay vì là môi trường học tập, lại trở thành một sân chơi mang tính giải trí đơn thuần.

Bên cạnh đó, việc phụ thuộc vào dịch vụ còn làm giảm tinh thần đoàn kết trong tập thể. Khi không cùng nhau làm việc, học sinh sẽ ít có cơ hội hiểu nhau, chia sẻ và gắn bó. Những kỷ niệm đáng nhớ, như cùng nhau dựng lều dưới nắng, cùng giải quyết sự cố bất ngờ, dần bị thay thế bằng những bức ảnh đẹp nhưng thiếu chiều sâu trải nghiệm.

Nguy hiểm hơn, điều này hình thành thói quen né tránh khó khăn. Thay vì đối mặt và tìm cách giải quyết, các em dễ lựa chọn phương án an toàn là chờ đợi sự hỗ trợ. Một hoạt động được kỳ vọng rèn luyện kỹ năng sống lại vô tình làm suy giảm chính những kỹ năng đó.

Có thể hiểu, phụ huynh muốn con mình đỡ vất vả, giáo viên muốn đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, giáo dục không thể tách rời khỏi trải nghiệm. Những sai sót nhỏ, những lần thất bại chính là cơ hội để học sinh học hỏi và trưởng thành. Một lần dựng trại chưa chắc chắn, một kế hoạch chưa hoàn hảo hay một hoạt động gặp trục trặc, đó không phải thất bại, mà là những bài học cần thiết. Nếu mọi thứ đều hoàn hảo ngay từ đầu, thì cũng đồng nghĩa với việc cơ hội học tập bị lấy đi.

Trả hội trại về đúng nghĩa

Hội trại sẽ tiếp tục diễn ra mỗi dịp 26/3. Nhưng câu hỏi cần được đặt ra không phải là trại lớp nào đẹp nhất, mà là học sinh học được gì sau hoạt động đó.

Để trả lại ý nghĩa cho hội trại, cần thay đổi từ cách nhìn qua 4 yêu cầu sau: Đánh giá dựa trên quá trình tham gia, không phải hình thức; Để học sinh thực sự làm, không phải chỉ “góp mặt”; Phụ huynh đồng hành, không thay thế và giáo viên định hướng, không bao bọc tuyệt đối.

Bên cạnh đó, nhà trường nên khuyến khích học sinh tự lên kế hoạch, tự phân công nhiệm vụ và trực tiếp thực hiện các công việc. Giáo viên đóng vai trò hướng dẫn, hỗ trợ khi cần thiết, thay vì làm thay. Phụ huynh nên đồng hành bằng cách tạo điều kiện và động viên, thay vì can thiệp sâu vào quá trình tổ chức.

Quan trọng nhất, hãy chấp nhận rằng học sinh có thể làm chưa tốt, nhưng đó chính là cách để các em học. Khi được tin tưởng và trao quyền, các em sẽ phát huy được khả năng của mình, học cách chịu trách nhiệm và trưởng thành qua từng trải nghiệm.

Một hội trại ý nghĩa không nằm ở việc nó đẹp đến đâu, mà ở việc học sinh đã trải qua những gì. Đó có thể là những lần tranh luận để thống nhất ý tưởng, những lúc cùng nhau khắc phục khó khăn, hay đơn giản là cảm giác tự hào khi hoàn thành một công việc bằng chính sức mình. Những trải nghiệm ấy sẽ trở thành hành trang quý giá theo các em suốt cuộc đời.

Nếu người lớn tiếp tục dựng nên những “rạp cưới” hoàn hảo trong hội trại, điều học sinh nhận được có lẽ chỉ là một ngày vui ngắn ngủi. Nhưng nếu dám lùi lại, trao quyền cho học sinh, hội trại sẽ trở thành một bài học sống động, nơi các em học cách hợp tác, tự lập và vượt qua thử thách.

Hội trại không chỉ là một ngày hội, mà còn là một bài học lớn về cuộc sống. Và đó mới chính là giá trị cốt lõi mà một hoạt động giáo dục cần mang lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ