"Cảm ơn Báo GD&TĐ đã mang đến cho chúng tôi một chương trình đặc biệt"

GD&TĐ - Gala thiện nguyện "Thương mến Tây Nguyên" đã mang đến hơn 70 phần quà cho giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên dạy tốt, học tốt và một công trình nước sạch với tổng giá trị hơn 250 triệu đồng.

Những món quà ý nghĩa được trao đến các em học sinh ở Đắk Lắk.
Những món quà ý nghĩa được trao đến các em học sinh ở Đắk Lắk.

Chiều 4/6, tại Trường THPT Lê Quý Đôn (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã diễn ra Gala thiện nguyện "Thương mến Tây Nguyên" do Văn phòng đại diện Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (Báo GD&TĐ khu vực MT-TN) phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk tổ chức.

Chương trình văn nghệ mở màn mang đậm chất Tây Nguyên do các em học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn thể hiện.
Chương trình văn nghệ mở màn mang đậm chất Tây Nguyên do các em học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn thể hiện.

Tham dự chương trình có Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại; ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk cùng một số lãnh đạo Sở GD&ĐT; Sở VH TT&DT; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Phòng GD&ĐT và giáo viên, học sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk...

Chương trình có sự tham gia của Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo GD&TĐ...
Chương trình có sự tham gia của Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo GD&TĐ...
... cùng nhiều đại diện ban ngành trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, các nhà tài trợ cùng nhiều giáo viên và các em học sinh...
... cùng nhiều đại diện ban ngành trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, các nhà tài trợ cùng nhiều giáo viên và các em học sinh...

Chương trình Gala thiện nguyện “Thương mến Tây Nguyên” được tổ chức nhằm mục đích kết nối nguồn lực để hỗ trợ cho các đơn vị trường học, thầy cô giáo và những học sinh gặp khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung. Thông qua chương trình, Văn phòng đại diện Báo GD&TĐ khu vực MT-TN mong muốn góp phần làm dày thêm truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục giảm bớt khó khăn, hỗ trợ cho học sinh nghèo có thêm điều kiện để tới trường, tránh bỏ học giữa chừng.

Rất đông học sinh, người dân đến tham dự Gala.
Rất đông học sinh, người dân đến tham dự Gala.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực MT-TN - Trưởng ban tổ chức cho biết, trong chuyến công tác thực tế qua nhiều tỉnh Tây Nguyên vào đầu tháng 4/2022 đã để lại trong chúng tôi những cảm xúc trái ngược. Trong đó, một niềm vui lớn khi vùng đất cao nguyên đầy nắng gió đã phát triển vượt bậc với những phố thị hiện đại hơn, những bản làng khang trang về cơ sở hạ tầng và đời sống của người dân đã được nâng lên.

Nhà báo Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực MT-TN phát biểu khai mạc chương trình.
Nhà báo Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực MT-TN phát biểu khai mạc chương trình.

Tuy nhiên, ở những vùng sâu, vùng xa cuộc sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Bên cạnh đó, nhiều gia đình sống lay lắt bên những mái nhà xuống cấp không đủ che gió, che mưa. Đặc biệt, nhiều em nhỏ không có sách để đọc, có em thậm chí không được đến trường. Ngoài ra, có những nơi thầy, cô giáo phải lội bộ đi xin hoặc xách nước ở suối về điểm trường lẻ để tắm rửa, vệ sinh, lau dọn bàn ghế cho học sinh.

Nhiều học sinh ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Nhiều học sinh ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống.

“Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn tiếp thêm sức mạnh, tinh thần, niềm lạc quan cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, học tập. Đồng thời, chúng tôi cũng muốn bày tỏ sự tri ân đối với các thầy, cô giáo đã vượt lên mọi khó khăn tiếp tục hành trình gieo chữ thầm lặng của mình”, ông Dũng chia sẻ.

Nhiều phụ huynh cùng đưa con đến tham dự chương trình.
Nhiều phụ huynh cùng đưa con đến tham dự chương trình.

Để sẻ chia khó khăn, động viên thầy và trò vùng khó, tại chương trình ban tổ chức đã trao 70 phần quà cho 52 em học sinh và 18 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên dạy tốt, học tốt. Báo Giáo dục và Thời đại cũng đã kết nối nguồn lực đầu tư xây dựng một công trình nước sạch cho thầy, cô và các em học sinh buôn Lách Ló (xã Nam Ka, huyện Lăk, tỉnh Đắk Lắk) với trị giá 100 triệu đồng. Qua đó, mong muốn thầy, cô giáo không phải tới nhà người dân xin nước hay xách nước suối về để học sinh sử dụng.

Tình cảnh giáo viên và học sinh ở buôn Lách Ló thiếu nước sạch sinh hoạt sẽ sớm được chấm dứt sau khi Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực Miền Trung - Tây Nguyên phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đứng ra kêu gọi, kết nối nguồn lực từ các đơn vị, nhà hảo tâm để khởi công xây dựng một công trình nước sạch nơi đây.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cùng đại diện chính quyền địa phương nhận quà tài trợ công trình nước sạch tại buôn Lách Ló số tiền 100 triệu đồng.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cùng đại diện chính quyền địa phương nhận quà tài trợ công trình nước sạch tại buôn Lách Ló số tiền 100 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại chia sẻ, trong 2 năm qua Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực MT-TN đã xây dựng được 32 căn nhà tình nghĩa cho người dân, giáo viên và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực Bắc Trung Bộ. Trong năm 2022-2023, Báo Giáo dục và Thời đại giao Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực MT-TN kêu gọi, xây dựng ít nhất 10 nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo GD&TĐ phát biểu tại Chương trình.
Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo GD&TĐ phát biểu tại Chương trình.

“Tôi mong rằng Báo Giáo dục và Thời đại cùng với Sở GD&ĐT Đắk Lắk sẽ tiếp tục kêu gọi, có các chương trình thiết thực để mang đến những điều tốt đẹp cho học sinh nghèo khó. Từ đó, giúp các em bớt khó khăn và thắp sáng tương lai”, ông Lâm bày tỏ.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk nhận quà tài trợ của Tổng Biên tập Báo GD&TĐ dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk nhận quà tài trợ của Tổng Biên tập Báo GD&TĐ dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đặc biệt, tại chương trình, ông Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại đã tặng cho ngành Giáo dục Đắk Lắk một bức tranh về non nước Việt Nam, từng giành nhiều giải thưởng và được đăng trên báo Giáo dục & Thời đại. Bên cạnh đó là số tiền 20 triệu đồng tặng cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ngoài ra, Sở GD&ĐT Đắk Lắk cũng đã trao tặng 20 triệu đồng cho học sinh khó khăn vươn lên trong học tập.

Tại chương trình, Tổng Biên tập Báo GD&TĐ cũng tặng hoa chúc mừng và quà lưu niệm đến Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk.
Tại chương trình, Tổng Biên tập Báo GD&TĐ cũng tặng hoa chúc mừng và quà lưu niệm đến Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk.

Trước những tình cảm đặc biệt mà Báo GD&TĐ và các nhà hảo tâm đã dành tặng cho ngành giáo dục tỉnh nhà, ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk chia sẻ, toàn tỉnh này hiện có 1.015 trường học từ Mầm non đến THPT, 911 điểm trường. Bên cạnh đó, có trên 450.000 học sinh với hơn 35% là học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống gia đình của rất nhiều học sinh thuộc diện nghèo, cận nghèo. Đặc biệt, do ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 trong 2 năm qua đời sống người dân đã khó khăn lại càng khốn khó hơn.

Ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn còn rất nhiều học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn còn rất nhiều học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

Thấu hiểu những khó khăn của địa phương, Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực MT-TN phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình Gala thiện nguyện “Thương mến Tây Nguyên”. Đây là hoạt động hết sức nhân văn, nằm trong chương trình “Điều ước cho em” do Bộ GD&ĐT triển khai theo chỉ đạo của Chính phủ.

Ban tổ chức nhận quà tài trợ số tiền 20 triệu đồng từ Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk để trao đến những học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.
Ban tổ chức nhận quà tài trợ số tiền 20 triệu đồng từ Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk để trao đến những học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Phạm Đăng Khoa cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo Giáo dục và Thời đại, Văn phòng Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và các nhà hảo tâm.

“Không chỉ dừng lại ở số lượng 52 học sinh và 18 giáo viên được trao quà và một công trình nước sạch hỗ trợ tại buôn Lách Ló, chúng tôi mong muốn thông qua chương trình này nhiều học sinh và giáo viên khó khăn ở tất cả các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh được nhận hỗ trợ về vật chất và tinh thần.

Ngoài ra, ngành Giáo dục Đắk Lắk cũng mong tiếp tục đón nhận những tấm lòng vàng của quý mạnh thường quân, thông qua kết nối của Báo GD&TĐ. Từ đó, hỗ trợ nhiều hơn cho các em học sinh, nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Thay mặt lãnh đạo Sở, tôi xin trân trọng cảm ơn Báo GD&TĐ đã mang đến cho chúng tôi một chương trình đặc biệt", ông Khoa bày tỏ.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo GD&TĐ trao các phần quà của báo và các nhà hảo tâm đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo GD&TĐ trao các phần quà của báo và các nhà hảo tâm đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực MT-TN và Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk mong những món quà sẽ giúp các em học sinh vơi bớt khó khăn, vươn lên trong học tập.
Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực MT-TN và Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk mong những món quà sẽ giúp các em học sinh vơi bớt khó khăn, vươn lên trong học tập.
Các nhà tài trợ cũng đồng hành trao quà đến học sinh và giáo viên tại chương trình.
Các nhà tài trợ cũng đồng hành trao quà đến học sinh và giáo viên tại chương trình.
Có 30 suất quà (1 triệu đồng tiền mặt và ba lô trị giá 300 nghìn đồng/suất) được trao đến các em học sinh tại chương trình.
Có 30 suất quà (1 triệu đồng tiền mặt và ba lô trị giá 300 nghìn đồng/suất) được trao đến các em học sinh tại chương trình.
Ban tổ chức cũng trao 22 chiếc xe đạp (1,4 triệu đồng/chiếc) kèm suất quà tiền mặt (500 nghìn đồng/suất) đến các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Ban tổ chức cũng trao 22 chiếc xe đạp (1,4 triệu đồng/chiếc) kèm suất quà tiền mặt (500 nghìn đồng/suất) đến các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Món quà góp phần chia sẻ khó khăn hành trình đến trường của các em học sinh.
Món quà góp phần chia sẻ khó khăn hành trình đến trường của các em học sinh.
Đặc biệt, những học sinh vùng sâu vùng xa, cách trường hàng chục km rất cần phương tiện để đi lại.
Đặc biệt, những học sinh vùng sâu vùng xa, cách trường hàng chục km rất cần phương tiện để đi lại.
Đặc biệt, em Nguyễn Ngọc Phương Huyền (lớp 11A11, Trường THPT Lê Quý Đôn) có hoàn cảnh éo le, Nhà trường và Báo GD&TĐ đã quyết định trao đến em một chiếc xe gắn máy và 10 triệu đồng tiền mặt.
Đặc biệt, em Nguyễn Ngọc Phương Huyền (lớp 11A11, Trường THPT Lê Quý Đôn) có hoàn cảnh éo le, Nhà trường và Báo GD&TĐ đã quyết định trao đến em một chiếc xe gắn máy và 10 triệu đồng tiền mặt.
Lãnh đạo Văn phòng Sở GD&ĐT trao quà của Ban tổ chức đến giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Lãnh đạo Văn phòng Sở GD&ĐT trao quà của Ban tổ chức đến giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Có 20 suất quà (2 triệu đồng/suất) được trao đến giáo viên có hoàn cảnh khó khăn đang công tác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Có 20 suất quà (2 triệu đồng/suất) được trao đến giáo viên có hoàn cảnh khó khăn đang công tác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Tại chương trình, Ban tổ chức cũng đã tặng hoa và thư cảm ơn đến các nhà tài trợ, đơn vị đồng hành.
Tại chương trình, Ban tổ chức cũng đã tặng hoa và thư cảm ơn đến các nhà tài trợ, đơn vị đồng hành.
Nhân dịp này, đại diện Báo GD&TĐ trao quà lưu niệm đến Trường THPT Lê Quý Đôn, đơn vị tổ chức chương trình.
Nhân dịp này, đại diện Báo GD&TĐ trao quà lưu niệm đến Trường THPT Lê Quý Đôn, đơn vị tổ chức chương trình. 
Bà Nguyễn Thị Tuyết - Giám đốc dự án Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản Lộc Sơn Hà (Đắk Lắk) cùng cô Nguyễn Thị Xuân Hương - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn nhận thư cảm ơn từ Ban tổ chức.
Bà Nguyễn Thị Tuyết - Giám đốc dự án Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản Lộc Sơn Hà (Đắk Lắk) cùng cô Nguyễn Thị Xuân Hương - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn nhận thư cảm ơn từ Ban tổ chức. 
Ban tổ chức (cán bộ, phóng viên Báo GD&TĐ; lãnh đạo, nhân viên Sở GD&ĐT Đắk Lắk) chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà tài trợ.
Ban tổ chức (cán bộ, phóng viên Báo GD&TĐ; lãnh đạo, nhân viên Sở GD&ĐT Đắk Lắk) chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà tài trợ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ