Đắk Lắk: Xúc động lời chia tay mái trường của các bé mầm non

GD&TĐ - Sau 4 năm vui chơi, sinh hoạt, học tập tại trường mầm non, gần 200 trẻ lớp lá được công nhận hoàn thành chương trình mầm non 5 tuổi, rời xa mái trường thân yêu để bước vào hành trình học tập ở cấp phổ thông.

Trình diễn đồng ca tri ân và chia tay mái trường.
Trình diễn đồng ca tri ân và chia tay mái trường.

Chiều 30/5, tại TP Buôn Ma Thuột, cô và trò trường mầm non 10/3 đã long trọng tổ chức lễ ra trường cho các bé 5 tuổi và phát quà Quốc tế thiếu nhi (1/6) năm học 2021-2022.

Ban Giám hiệu Nhà trường trao Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình mầm non 5 tuổi cho các bé.
Ban Giám hiệu Nhà trường trao Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình mầm non 5 tuổi cho các bé.

Theo cô Nguyễn Thị Yến - Hiệu trưởng Nhà trường, năm học 2021-2022 này, toàn trường có 565 trẻ từ 2 đến 5 tuổi. Trong đó, 197 trẻ 5 tuổi (lớp Lá).

"Mặc dù gặp muôn vàn khó khăn, thử thách do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, phần lớn thời gian của năm học, Nhà trường buộc phải đóng cửa để phòng dịch. Phải đến tháng 4 này, các cháu mới được tới học tập và vui chơi. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động và hướng dẫn phụ huynh trong việc phối hợp chăm sóc, giáo dục cho trẻ khi ở nhà.

Vì vậy, sau khi đến trường, hầu hết các bé đều ngoan và sớm bắt nhịp với các nội dụng học tập, vui chơi của trường, lớp. Đối với các cháu bị tác động về mặt tâm lý, bị các bệnh về mắt (do tiếp xúc nhiều với thiết bị điện tử), nhà trường đã phối hợp với gia đình và ngành y tế để hỗ trợ chăm sóc, điều trị một cách phù hợp nhất. Đến nay, nhà trường đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học 2021-2022 và tổ chức lễ ra trường cho các bé 5 tuổi",  bà Yến thông tin.

Cô Nguyễn Thị Yến - Hiệu trưởng Nhà trường trao Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình mầm non 5 tuổi cho các bé.
Cô Nguyễn Thị Yến - Hiệu trưởng Nhà trường trao Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình mầm non 5 tuổi cho các bé.

Cũng theo cô Yến, để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học "đặc biệt" này, bên cạnh sự chỉ đạo sát sao của Sở GD&ĐT, lãnh đạo Thành phố, lãnh đạo phòng GD&ĐT; sự chung tay, hỗ trợ của các bậc phụ huynh, còn là sự nỗ lực vượt khó của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường.

"Phát huy truyền thống quê hương 10/3 anh hùng, cùng với truyền thống của một ngôi trường đã chuẩn quốc gia mức độ 2, các cô giáo luôn tận tâm với nghề; yêu mến, chăm sóc trẻ như chính con đẻ của mình. Đó là chìa khoá để chúng tôi hoàn thành sứ mệnh trồng người vinh quang của mình",  cô Yến nói thêm.

Gần 200 bé 5 tuổi trình diễn đồng ca tri ân mái trường và cô giáo trong buổi lễ ra trường.
Gần 200 bé 5 tuổi trình diễn đồng ca tri ân mái trường và cô giáo trong buổi lễ ra trường.

Đặc biệt, đại diện cho 197 bạn khối lớp Lá năm học 2021-2022 phát biểu cảm ơn các cô giáo và chia tay mái, bé Trương Quang Hoàng Triều đã có lời chia sẻ hết sức đáng yêu và xúc động (Clip).

Tại buổi lễ, Nhà trường đã phát Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình mầm non 5 tuổi cho 197 trẻ; tặng quà 1/6 cho toàn bộ trẻ đang học tập, sinh hoạt tại Nhà trường.

Đại diện Hội cha mẹ và các anh chị khối lớp lá trao tặng xe đạp và đồ chơi cho các bé khối lớp Chồi.
Đại diện Hội cha mẹ và các anh chị khối lớp lá trao tặng xe đạp và đồ chơi cho các bé khối lớp Chồi.

Dịp này, đại diện phụ huynh các khối, lớp cũng đã gửi lời cảm ơn, tri ân đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường đã chăm sóc, giáo dục cho các con những bài học đầu tiên trong đời.

Các bé khối lớp Chồi hồ hởi đón nhận quà và đồ chơi do anh chị lớp Lá trao tặng.
Các bé khối lớp Chồi hồ hởi đón nhận quà và đồ chơi do anh chị lớp Lá trao tặng.

Các anh chị lớp Lá cũng dành tặng cho các em các lớp búp, mầm, chồi những chiếc xe đạp và đồ chơi ngộ nghĩnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.