Cẩm nang gối đầu giường cho các bố mẹ hiếm muộn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sách “Gieo mầm hạnh phúc mong con yêu” được xem là cẩm nang gối đầu giường cho các ông bố, bà mẹ đang mong có con.

Dược sĩ Quách Thu Trang.
Dược sĩ Quách Thu Trang.

Ngày 15/4, Báo Sức khỏe&Đời sống tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách "Gieo mầm hạnh phúc mong con yêu" của tác giả Dược sĩ Quách Thu Trang. Cuốn sách được xem là cẩm nang gối đầu giường cho các ông bố, bà mẹ đang mong có con.

Các chuyên gia tại buổi ra mắt sách.

Các chuyên gia tại buổi ra mắt sách.

Tại buổi lễ ra mắt sách, các chuyên gia đã chia sẻ thực trạng đáng báo động về tỷ lệ vô sinh, hiếm muộn hiện nay cũng như sự cấp thiết của việc phổ cập kiến thức sức khỏe sinh sản cho các cặp vợ chồng.

Theo GS.TS.BS Nguyễn Đình Tảo - Chủ tịch Hội Hỗ trợ Sinh sản Hà Nội, báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố ngày 4/4 cho thấy: Khoảng 17,5% người trưởng thành trên toàn thế giới bị vô sinh vào một thời điểm nào đó trong đời, tương đương 6 người trưởng thành trên thế giới thì có 1 người bị vô sinh. Trong khi cách đây 10 - 20 năm, tỷ lệ này chỉ ở mức 7%.

Đây là thực trạng đáng báo động cho thấy, việc phổ cập kiến thức sức khỏe sinh sản cho mỗi người dân là vô cùng quan trọng.

Hơn 40 năm đồng hành cùng các cặp vợ chồng hiếm muộn, GS Tảo nhận thấy, phần lớn các cặp vợ chồng có hiểu biết rất hạn chế về sức khỏe sinh sản. Trong khi đó, việc có con thành công không chỉ nhờ đến trợ giúp của y khoa, mà còn cần sự hiểu biết và hợp tác của chính bản thân các cặp vợ chồng.

Dược sĩ Quách Thu Trang - tác giả cuốn sách, tốt nghiệp Đại học Dược Hà Nội năm 2010. Chị là nhà sáng lập, quản trị của Cộng đồng Gieo mầm hạnh phúc - một cộng đồng đặc biệt với các thành viên hầu hết là các cặp vợ chồng đang mong có em bé.

Sau 3 năm, số thành viên của group đã lên tới hơn 120.000 thành viên, trong đó đã có hơn 6.000 thành viên đón bé thành công, hàng nghìn trẻ chào đời.

Dược sĩ Quách Thu Trang cho biết, có con là mong muốn khát khao của mọi cặp vợ chồng. Thế nhưng, đối với nhiều cặp vợ chồng, việc có con lại không mấy suôn sẻ do gặp phải nhiều khó khăn trong việc tiếp cận với các thông tin về sức khỏe sinh sản. Họ có thể chỉ cóp nhặt thông tin trên mạng, nghe truyền tai nhau mà không biết đúng sai, hoặc khi đi khám, nhận kết quả nhưng hoang mang không rõ tình trạng của mình, hụt hẫng không biết bắt đầu từ đâu.

Trong khi đó, những sách để hướng dẫn hành trang cho việc chuẩn bị có em bé vẫn còn hạn chế. Vì thế, cuốn sách sẽ mang lại những kiến thức đầy đủ nhất cho các cặp vợ chồng mong con, sẵn sàng cho một mầm sống mới.

Chẳng hạn như có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới số lượng và chất lượng của tinh trùng như nhiệt độ cao, rượu bia, thuốc lá, thuốc kháng sinh, hóa trị, xạ trị…, căng thẳng, mệt mỏi và thức khuya... Trong đó, rượu bia có liên quan đến việc thay đổi một số hormone nam giới, cản trở sự phát triển của tinh trùng. Độc tố được tìm thấy trong rượu bia có thể tiêu diệt các tế bào sinh tinh trong tinh hoàn, ảnh hưởng đến kích thước tinh hoàn và làm gia tăng tinh trùng dị dạng.

Không chỉ dành cho người hiếm muộn, sách còn cung cấp kiến thức sinh sản cả nam và nữ.

Không chỉ dành cho người hiếm muộn, sách còn cung cấp kiến thức sinh sản cả nam và nữ.

"Gieo mầm hạnh phúc - Mong con yêu" được chuyên gia đánh giá có kiến thức sinh sản, giọng văn gần gũi và sinh động, rất cần thiết đối với cặp vợ chồng đang mong con nên sở hữu. Kiến thức sinh sản đối với các cặp vợ chồng mới cưới, dự định thả bầu, cho đến các bạn mong con hiếm muộn nhiều năm.

Để ra đời cuốn sách, tác giả cho biết từ khi chắp bút đến hiện tại là hơn 3 năm. Cả trong quá trình tiếp xúc, đồng hành và tư vấn trực tiếp với các cặp vợ chồng từ mong con vài 3 tháng đến hiếm muộn nhiều năm, chị đã đúc rút kinh nghiệm thực tế, những khó khăn, thắc mắc thầm kín mà mọi người không biết hỏi ai. Đồng thời, tác giả đã nghiên cứu rất nhiều sách y khoa, sản khoa và cả sản khoa sau đại học.

Theo dược sĩ Quách Thu Trang, không chỉ dành cho người hiếm muộn, đây còn là sách y học thường thức, cung cấp kiến thức sinh sản cả nam và nữ.

Ngoài ra, sách còn bao gồm các câu hỏi thực hành ngay trong từng phần để giúp bạn đọc tư duy, ghi nhớ kiến thức lâu hơn và áp dụng vào thực tế của bản thân. Cuối cùng là 64 trang nhật ký để khuyến khích các cặp vợ chồng thực hành ngay sau khi đọc xong. 64 ngày thay đổi lối sống, sinh hoạt - 64 ngày thay đổi vì con và cũng là 64 ngày thay đổi cuộc đời.

"Đây là cuốn sách đi vào thực hành, tương tác nhiều. 64 trang cuối sẽ giúp các bạn trực tiếp ghi lại hành trình cải thiện sức khoẻ của mình để sẵn sàng cho mầm sống mới", tác giả Quách Thu Trang chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.