CAM khai giảng năm học mới và công bố quyết định trường Cao đẳng chất lượng cao

GD&TĐ - Được công nhận trường Cao đẳng chất lượng cao, CAM bước vào năm học mới với mục tiêu tiếp tục nâng chuẩn đào tạo, gắn học nghề với việc làm.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng nhà trường.
Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Dấu ấn sau 66 năm phát triển

Sáng 5/9, Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp (CAM), xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026–2027 và công bố quyết định công nhận trường Cao đẳng chất lượng cao.

Bà Phùng Thị Kim Nga, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ dự và tặng hoa chúc mừng nhà trường. Tham dự chương trình còn có đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ GD&ĐT, Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam cùng các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp và ngân hàng.

Trong đó có ông Nguyễn Xuân Ân, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; ông Trần Gia Long, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; bà Lê Thị Hằng, Phó Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ GD&ĐT; ông Tô Xuân Giao, Phó Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam.

cam5.jpg
Đại biểu tham dự chương trình khai giảng và công bố quyết định.

Hòa chung không khí khai giảng trên cả nước, cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh, sinh viên CAM cùng theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp trên VTV1. Từ hội trường trung tâm, lễ khai giảng được phát trực tiếp trên mạng xã hội và kết nối tới các điểm cầu tại các khoa.

Hơn 300 học sinh, sinh viên có mặt tại điểm cầu trung tâm, đại diện cho hơn 10.000 học sinh, sinh viên và học viên đang theo học các hệ của nhà trường. Trong không khí của ngày khai trường, CAM chào đón học sinh, sinh viên khóa 66 bắt đầu hành trình học tập, rèn luyện và lập nghiệp.

Tâm điểm của chương trình là công bố Quyết định số 533/QĐ-BGDĐT ngày 11/3/2026 của Bộ GD&ĐT, công nhận Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp là trường Cao đẳng chất lượng cao.

CAM là một trong 5 cơ sở được công nhận trong đợt tháng 3/2026, qua đó trở thành một trong 10 trường Cao đẳng đầu tiên đạt chuẩn chất lượng cao trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp Việt Nam.

cam2.jpg
Bà Lê Thị Hằng – Phó Cục trưởng Cục GDNN và GDTX, Bộ GD&ĐT thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ trao tặng quyết định trường Cao đẳng chất lượng cao cho nhà trường.

Đối với tập thể nhà trường, đây là dấu mốc quan trọng sau 66 năm xây dựng và phát triển, ghi nhận quá trình đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới chương trình, phát triển đội ngũ, nâng cao chất lượng đào tạo và mở rộng hợp tác với doanh nghiệp.

Kết quả này đồng thời đặt ra yêu cầu CAM phải tiếp tục duy trì, nâng cao các tiêu chí đã đạt được, khắc phục những hạn chế và phát triển tương xứng với vị thế của một cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Phạm Thị Lan Phương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cho rằng, thành quả đạt được là kết tinh từ nỗ lực của nhiều thế hệ cán bộ, nhà giáo và người học, cùng sự quan tâm của các cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp, đối tác, phụ huynh và cựu học sinh, sinh viên.

Trên nền tảng đó, CAM xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và phát triển theo hướng hiện đại, từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

Đào tạo thực chất, gắn với doanh nghiệp

Gửi thông điệp tới học sinh, sinh viên, đặc biệt là những người học khóa 66, TS Phạm Thị Lan Phương nhấn mạnh, học nghề không phải là lựa chọn của người ít khát vọng mà là lựa chọn để biến khát vọng thành năng lực.

Theo Hiệu trưởng CAM, xã hội cần những người có khả năng làm được việc, làm việc có trách nhiệm và không ngừng học hỏi. Một người thợ giỏi có thể tạo ra sản phẩm có giá trị, một kỹ thuật viên giỏi có thể làm chủ công nghệ, còn người lao động có tay nghề có thể xây dựng cuộc sống bằng chính năng lực của mình.

cam3.jpg
TS. Phạm Thị Lan Phương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi lễ.

Trong bối cảnh công nghệ, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh, người học nghề không chỉ cần kỹ năng thực hành mà còn phải có kiến thức, tư duy sáng tạo, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp và khả năng học tập suốt đời.

Nhắn nhủ học sinh, sinh viên bắt đầu từ những việc thiết thực, Hiệu trưởng nhà trường đề nghị mỗi người học nghiêm túc thực hiện phương châm đi học đúng giờ, học thật, thực hành thật, làm việc có kỷ luật, không ngại khó, không sợ sai và không bỏ cuộc.

“Một kỹ năng được rèn luyện hôm nay có thể trở thành một nghề nghiệp ngày mai. Một thái độ nghiêm túc hôm nay có thể tạo nên một tương lai tốt đẹp”, TS Phạm Thị Lan Phương chia sẻ.

Để hiện thực hóa thông điệp “Học nghề hôm nay, làm chủ tương lai”, nhà trường tiếp tục tăng thời lượng thực hành, cập nhật công nghệ và tăng cường liên kết đào tạo với doanh nghiệp. Mục tiêu là giúp người học không chỉ có kiến thức mà còn hình thành kỹ năng, tác phong công nghiệp và khả năng thích ứng với môi trường làm việc thực tế.

Hiện CAM đào tạo đa ngành nghề, trong đó có nhiều nghề trọng điểm được đầu tư theo định hướng quốc tế và ứng dụng khoa học, công nghệ như Công nghệ ô tô, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Quản trị mạng máy tính.

Hệ thống nhà xưởng thực hành, máy móc và thiết bị của trường được đầu tư theo hướng hiện đại, đồng bộ, bám sát yêu cầu sản xuất. Qua đó, học sinh, sinh viên có điều kiện thực hành trong môi trường gần với doanh nghiệp, từng bước rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và việc làm.

cam4.jpg
Các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn trao tặng Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên năm 2026 của nhà trường.

Bên cạnh trình độ cao đẳng và trung cấp, CAM triển khai các chương trình sơ cấp, đào tạo ngắn hạn, đào tạo thường xuyên, đào tạo và đào tạo lại cho người lao động tại doanh nghiệp. Đối tượng đào tạo còn có bộ đội xuất ngũ, thanh niên tại các địa phương và người có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp. Nhà trường đồng thời tổ chức các chương trình bồi dưỡng, trong đó có bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề.

Trong khuôn khổ lễ khai giảng, 5 doanh nghiệp trao 140 triệu đồng vào quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên của trường. Nguồn lực này được dành để động viên người học có thành tích tốt và hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học tập, rèn luyện. VietinBank cũng hỗ trợ nhà trường phần mềm thu học phí trị giá 90 triệu đồng.

Sự đồng hành của doanh nghiệp không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện mối liên kết giữa nhà trường với thị trường lao động. Đây là một trong những nền tảng để CAM tiếp tục đào tạo đội ngũ lao động có tay nghề, kỷ luật và khả năng thích ứng với công nghệ mới, đóng góp cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Với quy mô hơn 10.000 học sinh, sinh viên và học viên ở các trình độ, loại hình khác nhau, Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp đang khẳng định vai trò của một cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao. Thông qua đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, đào tạo lại và nâng cao kỹ năng cho người lao động, nhà trường là điểm sáng, góp phần đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, phục vụ chuyển dịch cơ cấu lao động và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Phú Thọ cũng như các địa phương trong cả nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ