Cái kết cho gã trai bỏ trốn sau khi "cưỡng chế" bất thành người phụ nữ cùng bản

GD&TĐ - Ngày 10/4, Công an tỉnh Sơn La cho biết Cơ quan công an huyện Quỳnh Nhai vừa bắt giữ đối tượng truy nã về tội Hiếp dâm.

Danh tính đối tượng bị bắt là Lường Văn Phương (trú tại bản Púa Xe, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai). Đây là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Nhai truy nã về tội Hiếp dâm.

Trước đó, vào hồi 20h ngày 8/1/2022, tại bản Púa Xe (xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai) đối tượng Lường Văn Phương đã sử dụng vũ lực khống chế định thực hiện hành vi hiếp dâm chị L.T.C. (trú cùng bản).

Đối tượng Lường Văn Phương. Ảnh: Văn Thiệu.
Đối tượng Lường Văn Phương. Ảnh: Văn Thiệu.

Tuy nhiên, do người bị hại đã chống trả quyết liệt nên đối tượng không thực hiện ý đồ của mình, phải bỏ chạy và trốn khỏi địa phương.

Quá trình điều tra xác minh, Công an huyện Quỳnh Nhai đã làm rõ hành vi phạm tội và tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối tượng Lường Văn Phương để điều tra về tội Hiếp dâm.

Ngày 7/4, tổ công tác Công an huyện Quỳnh Nhai đã phát hiện và bắt đối tượng Lường Văn Phương đang lẩn trốn tại xã Phụng Công (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) dẫn giải về Công an huyện Quỳnh Nhai để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.