Cách dạy con “kìm hãm” trí thông minh của trẻ, nên tránh càng sớm càng tốt

Bố mẹ quản lý tất cả các hoạt động của trẻ, sẽ biến trẻ thành "những thiếu niên mặc bỉm" nhu nhược, vô dụng, thậm chí khó làm được việc gì nên hồn, hữu ích cho đời. Đây là cách dạy con sai lầm.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bố mẹ quản lý tất cả các hoạt động của con

Với bố mẹ, con cái là tài sản quý giá nhât. Dù con đã lớn khôn, nhưng trong mắt cha mẹ vẫn mãi còn nhỏ dại. Nhiều cha mẹ vì thương con quá đỗi, mà quản lý tất cả các hoạt động của con, thậm chí còn "lo thái quá" đứng ngồi không yên khi thấy con tự quyết định, hành động trái với ý mình.

Dù đó là những việc rất vô hại: như con muốn mặc 1 bộ đồ nào đó để đi chơi với bạn, bố mẹ cũng phải quản lý và đưa ra ý kiến.

Nâng con như nâng trứng, bảo bọc quá mức, can thiệp quá sâu, cố gắng kiểm soát buộc con phải quay theo quỹ đạo của mình, đồng nghĩa bố mẹ đang "kìm hãm" trí thông minh của trẻ, biến trẻ thành "những thiếu niên mặc bỉm" nhu nhược, vô dụng, thậm chí khó làm được việc gì nên hồn, hữu ích cho đời.

day con sai (2)
Bố mẹ hãy biết tôn trọng khoảng trời tự do của con

Nếu muốn tốt cho con, kích thích sự thông minh của con trẻ, bố mẹ dạy con cách lựa chọn, sống có trách nhiệm với hành động của bản thân.

Vẫn biết rằng bố mẹ luôn lo lắng cho con, nhưng phải hiểu, con trẻ rồi cũng lớn lên. Bạn không thể đi theo và bảo vệ con suốt cả cuộc đời.

Bố mẹ nên nhớ rằng: Một con tàu nó được tạo ra là để được vượt đại dương bất chấp sóng gió, chứ không phải nằm trong kho, rỉ sét hư hỏng theo từng ngày.

Bố mẹ thông thái, hãy để dạy con lựa chọn, vấp ngã và tự đứng dậy, chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Có khổ đau, con mới có thể trưởng thành. Có mất mát, con mới biết trân trọng hạnh phúc ngọt ngào đang có. 

Theo Khoevadep

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ