Sự kiện này được kênh Telegram "Military Informant" đưa tin vào ngày 22 tháng 8 năm 2025. Hình ảnh cho thấy máy bay không người lái loại FPV mang theo một lượng đạn dược hạng nặng, trong đó có đạn 155mm cho thấy những cải tiến đáng kể về thiết kế và tải trọng.
Việc sử dụng đạn 155mm, thường được sử dụng trong pháo binh, làm nổi bật cách tiếp cận sáng tạo của Lực lượng Vũ trang Ukraine nhằm nâng cao khả năng tấn công của máy bay không người lái, biến loại đạn này thành một loại bom cỡ nhỏ.
Không chỉ tích hợp thành công đạn 155mm lên máy bay FPV, Ukraine cũng vừa công bố việc phát triển một nguyên mẫu máy bay không người lái (UAV) mới có khả năng tự định vị mà không cần GPS.
Máy bay không người lái này sử dụng công nghệ Visual SLAM (định vị và Lập bản đồ Đồng thời), cho phép nó "nhìn thấy" môi trường xung quanh, xây dựng bản đồ theo thời gian thực và tự động xác định vị trí.
Nền tảng công nghệ của nguyên mẫu bao gồm Isaac ROS VSLAM, phần mềm MAVROS và hệ thống bay PX4, mang lại độ chính xác dẫn đường cao.
Yếu tố then chốt của hệ thống là máy tính Jetson Orin Nano mạnh mẽ tích hợp, thực hiện tất cả các phép tính trực tiếp trên máy bay không người lái.
Điều này cho phép UAV xử lý nhanh chóng dữ liệu từ camera và cảm biến, tạo bản đồ ba chiều về môi trường và vạch ra lộ trình mà không cần phụ thuộc vào định vị vệ tinh, giúp nó chống lại các hệ thống tác chiến điện tử (EW) vốn triệt tiêu tín hiệu GPS.
Công nghệ Visual SLAM được triển khai trong nguyên mẫu mở ra triển vọng chế tạo máy bay không người lái tự động hơn và chống nhiễu tốt hơn, có thể sử dụng cho cả mục đích quân sự và dân sự.
Sự nguy hiểm của lực lượng UAV Ukraine đã được chứng minh trong cuộc tấn công hồi tháng 6 vào loạt căn cứ không quân Nga.
"Tổng cộng có 117 máy bay không người lái đã được sử dụng trong hoạt động này. Và một số lượng tương ứng người điều khiển máy bay không người lái đã làm việc", Tổng thống Ukraine Zelensky cho cho hay trong một tuyên bố.
Ông khẳng định "34% số máy bay mang tên lửa hành trình chiến lược của Nga tại các sân bay đã bị tấn công".
Ông gọi cuộc tấn công mới nhắm vào các căn cứ không quân Nga là "hoạt động tầm xa nhất của chúng tôi" trong cuộc xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài hơn 3 năm qua.
Trước đó, Reuters dẫn lời một quan chức thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho hay cơ quan này đã tiến hành đợt tấn công lớn bằng UAV phá hủy hơn 40 máy bay quân sự của Nga.
SBU sau đó khẳng định họ đã tấn công các máy bay quân sự của Nga trị giá tổng cộng 7 tỉ USD trong cuộc tấn công nói trên.
"7 tỉ USD: đây là tổn thất ước tính cho không quân chiến lược của đối thủ, đã bị tấn công do chiến dịch đặc biệt của SBU", cơ quan này ra tuyên bố cho biết.