Các thành phố Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

GD&TĐ - Một số tỉnh, thành ở các thành phố Trung Quốc đang nới lỏng các yêu cầu xét nghiệm và quy tắc kiểm dịch khi COVID-19 vẫn đang lan rộng toàn quốc.

Một nhân viên phòng chống đại dịch trong bộ đồ bảo hộ tiếp cận một căn hộ trong tòa nhà đã bị phong tỏa khi COVID-19 tiếp tục bùng phát ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.
Một nhân viên phòng chống đại dịch trong bộ đồ bảo hộ tiếp cận một căn hộ trong tòa nhà đã bị phong tỏa khi COVID-19 tiếp tục bùng phát ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, việc nới lỏng không đồng đều đang làm dấy lên nỗi sợ hãi đối với một số người dân, đặc biệt là những người cảm tháy dễ bị lây nhiễm hơn.

Các hiệu thuốc ở Bắc Kinh cho biết số lượng mua khẩu trang N95, loại mang lại mức độ bảo vệ cao hơn nhiều so với khẩu trang sử dụng một lần, đã tăng lên trong tuần này.

Những hành động thận trọng như vậy là tin xấu đối với doanh nghiệp và nhà máy hướng tới người tiêu dùng ở các thành phố lớn bị ảnh hưởng bởi COVID. Công nhân của họ đang hy vọng không bị nhiễm virus ít nhất cho đến khi về quê ăn Tết Nguyên đán.

Còn nhiều trường hợp người già vẫn chưa được tiêm phòng, như ông Shi Wei, một cư dân Bắc Kinh mắc bệnh ung thư hệ bạch huyết. Ông dành phần lớn thời gian của mình để tự cách ly, nhưng vẫn lo lắng về khả năng bị nhiễm COVID và lây cho người mẹ 80 tuổi của mình khi ông phải nhập viện điều trị 3 tuần một lần.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bộ phim truyền hình “Yêu hơn cả bầu trời” được dàn dựng từ kịch bản viết bởi biên kịch Trịnh Khánh Hà và Nguyễn Thu Thủy. Ảnh: ITN.

Nghề biên kịch - Cô đơn trong sự kiên trì

GD&TĐ - Khi trò chuyện với sinh viên Khoa Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng (Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Hà Nội), biên kịch Trịnh Khánh Hà, Phó Trưởng phòng Nội dung, Trung tâm Sản xuất phim truyền hình, Đài Truyền hinh Việt Nam nhấn mạnh rằng, nghề biên kịch là nghề cô đơn trong sự kiên trì, không phải ai cũng đủ sức đi được chặng đường dài.