Các phương tiện phòng không Trung Quốc xuất hiện tại Syria

Các phương tiện phòng không Trung Quốc xuất hiện tại Syria

Được biết, hệ thống radar JYL-1 của Trung Quốc sẽ giúp tăng cường đáng kể khả năng của các hệ thống phòng không Syria.

Theo dữ liệu được công bố, hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-C1 của Nga đã được tích hợp với radar JYL-1, giúp tăng đáng kể bán kính phát hiện mục tiêu trên không. Theo các nguồn tin mở, phạm vi hiệu quả để phát hiện mục tiêu khí động học của radar quân sự Trung Quốc là 450 km, cho phép quân đội Syria kiểm soát phần lớn các mục tiêu trên không trong lãnh thổ đất nước.

Thời gian các radar JYL-1 của Trung Quốc được chuyển đến Syria không được thông báo, tuy nhiên trước đó, trang tin SINA của Trung Quốc cho biết, Damascus đã đưa ra yêu cầu chính thức đối với chính quyền Trung Quốc về việc cung cấp các phương tiện phòng không cho nước này.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng quan tâm đến việc tích hợp radar JYL-1 với hệ thống phòng không S-300, cho phép quân đội Nga và Syria kiểm soát không phận cách biên giới Syria hàng trăm km, từ đó xác định được các mối đe dọa và có biện pháp ứng phó thích hợp.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.