Các nước NATO chủ chốt đã vi phạm lời hứa quan trọng

GD&TĐ - Lời hứa quan trọng về Ukraine đã bị các quốc gia NATO bỏ qua, quan điểm của họ khác hẳn thời kỳ đầu cuộc chiến.

Các nước NATO chủ chốt đã vi phạm lời hứa quan trọng

Các nước NATO giữ vai trò chủ chốt đã vi phạm lời hứa quan trọng về Ukraine, chuyên gia Finian Cunningham - một nhà khoa học chính trị đồng thời là nhà báo nổi tiếng người Anh đã viết về điều này trong một bài phân tích đăng trên trang Strategic Culture.

Gần đây một kịch bản đã được nêu ra, đó là xe tăng Đức tiến vào lãnh thổ Ukraine để chiến đấu với Nga, nhưng viễn cảnh trên có vẻ không thực tế khi xét đến lịch sử Chiến tranh thế giới thứ II. Tuy nhiên theo nguyên tắc ủy nhiệm, hình thức trên có thể diễn ra theo một cách khác, tác giả tuyên bố.

“Thay vì xe tăng Leopard, chúng ta sẽ thấy xe chiến đấu bộ binh Marder của Đức lăn bánh trên khắp Ukraine. Những phương tiện thiết giáp này được gọi là 'xe tăng hạng nhẹ' và việc chuyển giao chúng là một cú hích lớn hơn để gửi xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 cho Lực lượng vũ trang Ukraine trong tương lai”, bài báo viết.

Viện trợ quân sự mà các quốc gia NATO dành cho Ukraine ngày càng lớn.

Viện trợ quân sự mà các quốc gia NATO dành cho Ukraine ngày càng lớn.

Như chuyên gia Cunningham lưu ý, các quốc gia chủ chốt của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương gần như đồng thời tuyên bố ý định cung cấp xe bọc thép tấn công cho Ukraine.

Cụ thể, Mỹ có kế hoạch chuyển giao 50 xe chiến đấu bộ binh (IFV) M2 Bradley cho Quân đội Ukraine, sau đó Đức hứa cung cấp 40 chiếc IFV Marder, còn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố sẽ gửi xe tăng bánh lốp hạng nhẹ AMX-10 RC tới Kyiv.

Theo giới phân tích, các nhà lãnh đạo của 3 quốc gia nói trên đã nhất trí vi phạm lời hứa chính của họ, đó là không gửi vũ khí tấn công tới Ukraine để tránh đụng độ trực tiếp với Nga.

“Tất cả họ trước đó đã tuyên bố rằng sẽ không cung cấp xe tăng cho Ukraine, vì đây sẽ là một sự leo thang liều lĩnh có thể dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ ba. Bất chấp những lời hứa kiềm chế như vậy, Washington, Berlin và Paris đã tăng cường cung cấp vũ khí tấn công”, nhà báo Cunningham viết.

Đồng thời, Washington cũng đã vi phạm cam kết của chính mình khi chuyển giao các hệ thống pháo binh như HIMARS cho Lực lượng Vũ trang Ukraine. Tuy nhiên việc cung cấp bất kỳ xe tăng hay xe chiến đấu bộ binh nào lại là chuyện khác, nhưng rồi các nước NATO đang dần tiến tới việc từ bỏ điều cấm kỵ trên.

“Với tốc độ này, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi các cường quốc NATO thông báo điều động xe tăng chiến đấu chủ lực. Chính quyền Kyiv và các đồng minh của họ gồm Ba Lan cũng như các nước Baltic đang yêu cầu Washington và Berlin gửi M1 Abrams và Leopard 2 càng nhanh càng tốt, khi đó cuộc xung đột có thể leo thang tới mức mất kiểm soát”, chuyên gia Finian Cunningham cảnh báo.

Theo Strategic Culture

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ