Anh sẽ thay đổi cuộc chơi bằng cách điều xe tăng tới Ukraine

GD&TĐ - Anh muốn thay đổi cuộc chơi bằng cách gửi xe tăng Challenger 2 tới Ukraine, cựu Đại tá tình báo Philip Ingram cho biết trên tờ Daily Express.

Anh sẽ thay đổi cuộc chơi bằng cách điều xe tăng tới Ukraine

Lần đầu tiên, chính phủ Anh cho biết họ đang xem xét cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) Challenger 2 để tăng cường năng lực chiến đấu cho Lực lượng Vũ trang Ukraine. Được biết, các cuộc đàm phán về vấn đề này đã diễn ra từ vài tuần nay và chúng ta đang nói về đợt chuyển giao đầu tiên gồm 10 chiếc MBT.

Mặc dù giới quan sát cho rằng chỉ 10 chiếc Challenger 2 sẽ không ảnh hưởng đến tiến trình của cuộc xung đột theo bất kỳ cách nào, tuy nhiên việc viện trợ xe tăng chuẩn NATO có thể mở đầu cho những thay đổi lớn trong tương lai.

Theo Đại tá Philip Ingram, London trước hết muốn thúc đẩy các đồng minh NATO của mình hãy thực hiện bước đi tương tự, đó là chuyển giao xe tăng hiện đại cho Quân đội Ukraine.

“Thông báo của Vương quốc Anh về việc họ có thể cung cấp cho Ukraine tới 10 xe tăng Challenger 2 là một yếu tố thay đổi cuộc chơi đối với năng lực quân sự của Ukraine".

"Đây là một động thái chính trị bởi vì hành động trên có khả năng khuyến khích các thành viên NATO khác cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực, đặc biệt là Leopard 2 cho Kyiv”, sĩ quan tình báo kỳ cựu của Quân đội Anh cho biết.

Ông Ingram cũng cảnh báo nếu Anh quyết định đưa xe tăng Challenger 2 tới Ukraine, Nga sẽ coi đó là hành động leo thang xung đột nghiêm trọng. Ngoài ra phương tiện chiến đấu này sẽ dẫn đến nhiều vấn đề về hậu cần. Không những vậy, việc thiếu hụt dù chỉ 10 chiếc MBT cũng sẽ là một tổn thất đáng kể đối với Quân đội Anh.

“Mặc dù Vương quốc Anh có rất ít xe tăng, nhưng chúng là một trong những nền tảng mạnh nhất trên chiến trường. Vấn đề lớn nhất sẽ là hỗ trợ hậu cần, vì chúng cần rất nhiều đạn dược và điều kiện bảo trì đặc biệt".

"Sở dĩ có tình trạng trên là bởi khác với xe tăng Leopard, Challenger sử dụng pháo nòng xoắn chứ không phải nòng trơn". Đại tá Philip Ingram giải thích: “Sẽ mất thời gian để huấn luyện binh sĩ Ukraine cách sử dụng đúng cách".

Vương quốc Anh nhiều khả năng sẽ là quốc gia NATO đầu tiên gửi xe tăng "chuẩn phương Tây" cho Ukraine.

Vương quốc Anh nhiều khả năng sẽ là quốc gia NATO đầu tiên gửi xe tăng "chuẩn phương Tây" cho Ukraine.

Cần lưu ý, dòng xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 của Quân đội Hoàng gia Anh được chính thức đưa vào hoạt động từ năm 1998. Chiếc MBT này được trang bị hệ thống điện tử tối tân cho khả năng tác chiến ưu việt, đặc biệt lớp giáp Chobham tuyệt mật có khả năng vô hiệu hóa hầu như toàn bộ các loại đạn chống tăng hiện nay.

Thông số cơ bản của xe tăng Challenger 2 bao gồm chiều dài 8,3 m (11,5 m với pháo quay về phía trước); chiều rộng 3,5 m (4,2 m khi lắp thêm giáp phụ); chiều cao 2,49 m; trọng lượng 62,5 tấn; kíp chiến đấu 4 người.

Động cơ Perkins CV-12 V12 dung tích xi lanh 26 lít công suất 1.200 mã lực giúp Challenger 2 đạt vận tốc 56 km/h trên đường nhựa và 40 km/h trên đường địa hình. Ngoài ra thùng nhiên liệu với sức chứa 1.592 lít cho tầm hoạt động 500 km.

Vũ khí chính của xe tăng là pháo nòng xoắn L30 120 mm có thể bắn được nhiều loại đạn xuyên giáp như: đạn xuyên dưới cỡ có cánh đuôi APFSDS L23 (sơ tốc đầu đạn 1,53 km/s); đạn APFSDS L26 (với đầu đạn uran làm giàu cấp độ thấp); đạn khói L34WP để giảm thiểu tầm nhìn của đối phương...

Trên tháp pháo được trang bị súng máy L94A1 cỡ 7,62 mm có tốc độ bắn 520 - 550 phát/phút. Ngoài ra trên nóc xe còn có 1 súng máy L37A2 cỡ 7,62 mm nhưng không tích hợp giá điều khiển tự động, cho nên đòi hỏi xạ thủ phải lộ diện khi bắn.

Theo Daily Express

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ