Các công ty lớn nhất Ấn Độ từ chối nhận dầu do đội tàu Sovcomflot mang theo

GD&TĐ - Động thái mới nhất từ phía công ty Ấn Độ dự báo sẽ gây ra khó khăn cho hoạt động xuất khẩu dầu thô của Nga.

Các công ty lớn nhất Ấn Độ từ chối nhận dầu do đội tàu Sovcomflot mang theo

Các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ, cả tư nhân và nhà nước, đang phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan trước nguy cơ bị Mỹ trừng phạt và mới đây đã phải từ chối nhận dầu của Nga do đội tàu của Sovcomflot vận chuyển.

Ngay cả nhà máy lọc dầu lớn nhất thuộc sở hữu nhà nước - Indian Oil, cũng đưa ra quyết định tương tự, thông tin được cung cấp cho tờ Bloomberg bởi các nguồn quen thuộc với vấn đề này.

Hiện tại, các công ty Ấn Độ phải đặc biệt chú trọng đến việc xác minh quyền sở hữu của từng tàu chở dầu để tránh tương tác với tài sản bị xử phạt.

Động thái trên diễn ra sau quyết định của một trong những nhà máy lọc dầu tư nhân lớn nhất Ấn Độ - Reliance Industries, nhằm thay thế dần dầu thô của Nga, diễn biến trên đã được công bố trong tuần này.

Sự chú ý về các tàu chở dầu của Nga đã tăng lên đáng kể, hãng tin Bloomberg đã đưa tin về trường hợp hai tàu chở dầu phải chờ dỡ hàng ngoài khơi bờ biển quốc gia Nam Á này trong nhiều tuần.

Ấn Độ bắt đầu hạn chế nhập khẩu dầu thô từ Nga.

Ấn Độ bắt đầu hạn chế nhập khẩu dầu thô từ Nga.

Vào tháng 2 năm nay, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt các lệnh trừng phạt ngăn chặn đối với Sovcomflot và 14 tàu chở dầu có liên quan.

Đối tượng bị trừng phạt bao gồm các công ty nằm trong danh sách SDN (Những công dân bị chỉ định đặc biệt và những người bị cấm), ngụ ý chặn tất cả tài sản cũng như cấm công dân và doanh nghiệp Mỹ có bất kỳ tương tác nào với những người và tài sản thuộc diện hạn chế.

Các biện pháp này là một phần của lệnh trừng phạt rộng hơn nhằm vào đội tàu không thuộc sở hữu của Sovcomflot, cũng như các công ty thân Nga đã vi phạm trần giá áp đặt lên dầu của Nga là 60 USD/thùng, do các nước G7, Liên minh châu Âu và Australia thiết lập.

10 siêu tàu chở dầu lớn nhất thế giới hiện nay.

Theo Bloomberg

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.