Ca tử vong vì Covid-19 ở Thái Lan cao nhất trong tháng, Indonesia lập kỷ lục đáng lo ngại

GD&TĐ - Theo Worldometer, số ca mắc Covid-19 toàn cầu đã lên tới 180.747.472, gồm 394.208 ca mới. Số ca tử vong là 3.915.474 ca, gồm 7.929 ca mới.

Tiêm vắc xin ở Singapore.
Tiêm vắc xin ở Singapore.

Indonesia hôm qua ghi nhận số ca mắc trong ngày cao nhất với 20.574 ca mới, đưa tổng số ca mắc lên 2.053.995 ca. Tổng số ca tử vong đã lên tới 55.949 ca, gồm 355 ca mới – theo số liệu từ Bộ Y tế nước này.

Là nơi có số ca mắc và tử vong cao nhất châu Á, Indonesia hiện đang trải qua làn sóng lây nhiễm sau kỳ lễ Idul Fitri do mọi người trở về quê và đến các điểm du lịch.

Indonesia hôm qua báo cáo 9.201 ca hồi phục, đưa tổng số người khỏi bệnh lên 1.826.504 ca. Tổng thống Joko Widodo đã nhắm mục tiêu 7,5 triệu trong số 10,5 triệu người ở thủ đô Jakarta được tiêm vắc xin vào cuối tháng 8.

Thái Lan báo cáo 4.108 ca mới – cao nhất trong tháng này và thêm 31 ca tử vong mới. Hiện tổng số ca mắc Covid-19 ở Thái Lan lên tới 232.647 ca, trong đó hơn 85% số ca mắc xảy ra trong đợt bùng phát thứ 3 kể từ đầu tháng 4.

Tại Nepal, các lớp học trực tuyến do dịch Covid-19 bùng phát trở lại đã khiến nhu cầu nhập khẩu điện thoại di động tăng vọt – theo dữ liệu từ Bộ Hải quan nước này.

Trong khi đó Bộ Y tế Lào đã lên kế hoạch tiêm chủng cho 80% dân số thủ đô Vientiane vào cuối năm nay để tạo miễn dịch cộng đồng và phá vỡ chuỗi lây nhiễm Covid-19. Trên toàn quốc, các nhà chức trách đặt ra mục tiêu tiêm chủng cho 50% dân số trong cùng thời kỳ.

Campuchia hôm qua có thêm 655 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc lên 45.366 ca – Bộ Y tế cho biết. Các ca mắc mới bao gồm 538 ca trong nước và 72 ca từ nước ngoài về.

Philippines báo cáo 6.043 ca mắc Covid-19 mới hôm qua, nâng tổng số ca mắc lên 1.378.260 ca. Số ca tử vong do đại dịch ở Philippines là 24.036 ca, gồm 108 ca mới. Trung Quốc đã chuyển giao thêm một số lô vắc xin Sinovac CoronaVac cho Philippines.

Theo hãng tin Washington Post, một số quốc gia dựa vào vắc xin Trung Quốc đang chứng kiến đợt bùng phát dịch trở lại.

Quốc đảo Seychelles ở Đông Phi dẫn đầu thế giới về tỷ lệ tiêm chủng, 73% dân số ở đây được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin Sinopharm và 69% được tiêm đầy đủ 2 liều – theo thống kê của hãng tin Bloomberg. Tuy nhiên, số ca mắc mới trên đảo quốc này tăng gấp 2 lần trong nửa đầu tháng 5 với hơn 4.000 ca mới trong tuần thứ 2 của tháng 5.

Tại Bahrain, hơn 70% dân số được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin, và 61% dân số đã được tiêm đầy đủ. Số liều vắc xin Sinopharm chiếm hơn 60% số vắc xin được tiêm ở đây. Bahrain đang đối mặt với đợt bùng phát dịch vào tháng trước với khoảng 3.300 ca mắc vào ngày 29/5.

Tại Mông Cổ, 57% người dân nhận được ít nhất 1 liều vắc xin và 50% dân đã được tiêm đầy đủ. Vắc xin chủ yếu được sử dụng ở đây là Sinopharm của Trung Quốc. Trong 2 tuần qua, số ca mắc mới đã tăng lên tới 95%.

Theo WHO, vắc xin Sinova có hiệu quả 51%, vắc xin Sinopharm có hiệu quả cao hơn với tỷ lệ 78%. Trong khi đó vắc xin Pfizer-BioNTech và Moderna hiệu quả lần lượt là 95% và 94,1% - Washington Post cho hay.

Theo Washington Post/Xinhua

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kwon Jae Uk nhận bằng tại Lễ tốt nghiệp tháng 11/2025. Ảnh: HCMUSSH

Khi tiếng Việt chạm đến trái tim

GD&TĐ - Từ khát vọng khám phá đời sống đến hành trình trở thành giảng viên tiếng Việt tại khu Gangnam (Seoul, Hàn Quốc), câu chuyện của Kwon Jae Uk – thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) với điểm số 8,86 - là minh chứng rõ nét cho nghị lực vượt qua rào cản ngôn ngữ, bền bỉ theo đuổi tri thức và góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt ra thế giới.

Lê Hữu Do vừa đạp xe đi học vừa thu gom phế liệu.

Những học trò không chịu thua số phận

GD&TĐ - Dù số phận éo le, hoàn cảnh khó khăn, thậm chí không có người thân bên cạnh chăm sóc, thế nhưng, nhiều học sinh nghèo Đất Mũi vẫn nỗ lực trong hành trình chinh phục con chữ với ước mơ về một tương lai tươi sáng.

Cô Huyền Anh hướng dẫn học sinh tìm hiểu về ảnh của vật tạo bởi gương phẳng tại Trường THCS Hoàng Liệt. Ảnh: TG

Mang 'hơi thở' cuộc sống vào bài giảng

GD&TĐ - Từ những thí nghiệm gắn với đời sống đến các nền tảng số hỗ trợ tương tác, công nghệ đang giúp giáo viên THCS làm mới bài giảng theo hướng trực quan, sinh động.