Cả nước ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông

GD&TĐ - Theo kết quả quan trắc của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trên phạm vi cả nước, ban ngày trời nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa. Đặc biệt, từ ngày mai, nắng nóng ở các tỉnh miền Trung sẽ dịu dần.

Cả nước ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông
Cả nước ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết ngày và đêm 28/7

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày có mây, trời nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ, cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày có mây, trời nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ, cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ, cao nhất từ 34 – 37 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 52 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ, cao nhất từ 33 - 36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24độ, cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ.

Cả nước chiều tối và đêm có mưa
Cả nước chiều tối và đêm có mưa 

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ, cao nhất từ 31 – 34 độ.

Hà Nội: Ngày có mây, trời nắng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ, cao nhất từ 33 - 35 độ, có nơi trên 35 độ.

Miền Trung: Từ ngày mai nắng nóng sẽ dịu dần

Ngày hôm qua (27/7), ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo: Ngày hôm nay (28/7), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-17 giờ.

Nắng nóng ở các tỉnh miền Trung có khả năng xảy ra đến hết ngày hôm nay. Từ ngày mai (29/7), nắng nóng sẽ dịu dần.

Do ảnh hưởng của nắng nóng nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư; nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.

Ngày hôm nay (28/7), chỉ số tia UV cực trị ở Đà Nẵng ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ